Con trai Trần Đại Quang rơi vào núi tiền, tin vui hay buồn?

Link Video: https://youtu.be/90Hn3FCMMPI

Trần Đại Quang – cựu chủ tịch nước Việt Nam, một người tướng như hộ pháp mà chỉ ngồi ghế được nửa nhiệm kỳ thì đã phải chết một cách bí ẩn. Cái chết của ông Trần Đại Quang để lại nhiều nghi vấn, và những nghi ngờ đó vẫn mãi mãi là nghi ngờ vì nó thuộc về phần bí mật quốc gia.

Ở chính quyền CS, hễ cha mẹ được làm lớn thì con cái hưởng phúc. Ông Trần Đại Quang đã làm đến chức chủ tịch nước thì con ông được xem như là hạt giống đó. Vì vậy con trai ông Trần Đại Quang cũng chẳng khác nào con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, cũng được cơ cấu vào những vị trí rất béo bở.

Trần Quân, con trai ông Trần Đại Quang mới vừa được ban bí thư bổ về làm chức Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Đây là một tín hiệu cho thấy, thế lực Trần Đại Quang đã và đang trổi dậy. Gia đình nhà ông Trần Đại Quang có truyền thống ngành công an nhưng con trai ông Trần Đại Quang lại được phân bổ vào kho bạc nhà nước, nghĩa là ông này được ban bí thư đặt trên một đống tiền.

Ngày 10/8, Bộ Tài chính đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Quyết định số 1515/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Quân, Chánh văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước từ ngày 6/8/2021.

Ông Quân sinh năm 1983, quê Ninh Bình, là co trai ông cựu chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trình độ học vấn là là Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sỹ khoa học và có khả năng tốt về ngoại ngữ. Có lẽ Trần Quân là lớp hậu sinh thuộc dạng nối dõi tông đường và tiếp bước sự nghiệp chính trị của thế hệ cha tương tự như Nguyễn Thanh Nghị. Trần Quân trẻ hơn nên là người đi sau Nguyễn Thanh Nghị một nhịp.

Không biết ông Trần Đại Quang có suy nghĩ gì về ngành công an mà ông đã phát triển sự nghiệp mà cho con trai học ngành tài chính? Một ngành mà ông Quang không phải là người có đủ sức mạnh để điều khiển. Được biết, trước khi chuyển sang công tác tại Bộ Tài chính, ông Trần Quân có quá trình công tác tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Con trai ông Trần Đại Quang lên chức

Ở Bộ Tài Chính, Trần Quân có lợi thế gì?

Nói đến Bộ tài chính là nói đến quyền lực của đồng tiền. Ở tại Bộ Tài chính, ông Quân đã từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp; Giám đốc Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam; Trưởng phòng – Thư ký Bộ trưởng; Phó Chánh văn phòng; Quyền Chánh văn phòng; Chánh văn phòng Bộ Tài chính.

Ngoài các chức vụ nêu trên, ông Trần Quân còn giữ các chức vụ Chánh văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Bí thư Đảng bộ Văn phòng Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ tài Chính hiện nay là ông Hồ Đức Phớc một người có thế lực chính trị rất mạnh. Hồ Đức Phớc quên ở Nghệ An, nơi mà có thế lực chính trị mạnh nhất hiện nay với 10 ủy viên trung ương đảng và 4 ủy viên bộ chính trị. Trong đó có ông Vương Đình Huệ là người đi lên từ Bộ tài Chính và hiện nay là người cầm đầu trong nhóm quyền lực Nghệ An tại Trung ương. Dưới trướng nhóm lợi ích Nghệ An là một lợi thế.

Bộ Tài chính là nơi vô cùng béo bở vì nó tiếp xúc với núi tiền. Nếu biết sử dùng quyền lực chính trị lẫn quyền lực đồng tiền thì sẽ được tiến thân rất cao, và ông Nguyễn Sinh Hùng, ông Vương Đình Huệ, ông Đinh Tiến Dũng và giờ ông Hồ Đức Phớc cũng thế, cũng rất quyền lực.

Để dọn đường cho lớp trẻ, Hồ Đức Phớc có sự thay đổi đáng kể về nhân sự: Hai Thứ trưởng là Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Quang Hải về hưu từ tháng 8/2021. Hai tân Thứ trưởng vừa có quyết định bổ nhiệm là Võ Thành Hưng (Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính) và ông Nguyễn Đức Chi (cựu Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước).

Gia đình ông Trần Đại Quang có truyền thống ngành công an. Ông Trần Quốc Tỏ, từng là bí thư Tỉnh Ủy Thái Nguyên, hiện giờ là trung tướng thứ trưởng Công An.

Ông Tỏ được điều động về Bộ Công An CSVN sau khi có tin Bộ Chính Trị phân công bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc Hội, về làm bí thư Tỉnh Ủy Thái Nguyên.

Trần Quân

Trần Quân sẽ tiến thân thế nào?

Dòng họ nhà ông Trần Đại Quang là dòng họ quyền lực. Tuy ông Quang và ông Tỏ không ở trong ngành công an nhưng rõ ràng với quyền lực rất lớn của ngành này ông Quang trước đây và bây giờ là ông Tỏ có thể tác động để Trần Quân được tiến thân vững chắc.

Trước đây ông Nguyễn Xuân Phúc vi phạm Khoản 2 Điều 38 Luật Tổ Chức Chính Phủ CSVN khi bổ ông Trần Quốc Tỏ về làm thứ trưởng Bộ Công An. Theo luật quy định: “Số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá năm; Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, Bộ Ngoại Giao không quá sáu. Trong trường hợp do sáp nhập bộ, cơ quan ngang bộ hoặc do yêu cầu điều động, luân chuyển cán bộ của cơ quan có thẩm quyền thì thủ tướng trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội xem xét, quyết định.”

Việc bổ nhiệm ông Tỏ chỉ vài tháng trước Đại Hội Đảng 13 làm dấy lên suy đoán, thế lực nhà Trần Đại Quang đã trở lại.

Ông Tỏ từng công tác tại Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường (Bộ Công An CSVN), sau đó được bổ nhiệm làm phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm, phó thủ trưởng Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An và đang mang hàm thiếu tướng.

Lúc ông Tỏ về Bộ Công An thì Trần Quân cũng được bố trí ngồi ghế chánh văn phòng Bộ Tài Chính CSVN và được suy đoán “sẽ còn tiếp tục lên cao.” Sự tiến thân của hai chú cháu cho thấy gia tộc nhà Trần Đại Quang không hề yếu chút nào. Thế lực ngày càng được củng cố.

Thế lực của nhà Trần Đại Quang không chỉ nắm trong tay quyền lực chính trị mạnh mà còn có quan hệ với xã hội đen. Đây là dạng nuôi binh để dùng khi cần.

Hồi Tháng Tư năm 2020, cư dân mạng bàn tán sôi nổi về vụ vợ chồng ông Đường “Nhuệ,” “đại gia giang hồ” ở tỉnh Thái Bình vừa bị bắt và truy tố, khoe hình chụp tại nhà riêng hồi năm 2016 cùng với “cha già mẫu mực” là ông Trần Đại Vinh, anh ruột ông Trần Đại Quang – thời điểm đó còn là chủ tịch nước CSVN. Cặp vợ chồng này còn mô tả rằng nhờ “tình cảm” của ông Vinh mà họ “luôn vững tin trên bước đường đời.”

Báo VTC News dẫn lời Luật Sư Trần Hồng Lĩnh cho rằng băng nhóm Đường “Nhuệ” “còn nguy hiểm và tàn bạo hơn cả Năm Cam ở Sài Gòn trước đây” và bình luận rằng “muốn xóa sổ nhóm này thì trước hết phải cách ly những cán bộ có dấu hiệu bao che.”

Liệu phúc hay họa cho Trần Quân?

Về việc thuyên chuyển chức vụ cho Trần Quân, về nắm kho bạc là một việc thăng chức. Ông Trần Đại Quang bị bệnh lạ chết một cách bí ẩn thì chắc rằng, người ta không muốn con trai ông Trần Đại Quang tiến lên xa hơn nữa.

Giờ đây Trần Quân đang làm chủ kho bạc, cơ hội lên bộ trưởng là rất cao. Mà làm bộ trưởng bộ tài chính thì cơ hội và Bộ Chính Trị cũng cao nữa. Ắt hẳn có người phải lo ngại. Đó là mối nguy tiềm ẩn đối với Trần Quân.

Người được Trần Đại Quang đỡ đầu là Vũ Nhôm thì đang bị ông Nguyễn Phú Trọng dập cho tơi tả nên con trai Trần Đại Quang mà lên chức thì khó có chuyện ông Nguyễn Phú Trọng yên lòng. Hưa hết con trai ông tướng Nguyễn Văn Hưởng, người trước đây sát cánh cùng Trần Đại Quang trong Bộ Công An cũng đang bị ông Nguyễn Phú Trọng xử rất mạnh tay. Đấy là những cảnh báo cho Trần Quân. Chốn quan trường của ĐCS là rất nhiều cạm bẫy. Vì Quyền lực người ta có thể làm tất cả không chừa một thủ đoạn nào. Mà nói tới thủ đoạn thì người trẻ vẫn phải học hỏi lớp già rất nhiều. Chỉ  mới gần 40 tuổi, tuy chức cao nhưng kinh nghiệm chính trường còn rất non. Nếu không có thế tựa vững chắc thì rất có thể kết cục cũng như Nguyễn Xuân Anh bí thư Đà Nẵng lúc trước.

Trần Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Nghe lời cao cả, sao chỉ thấy rùng mình

>>> Sài Gòn, im lặng hay cất tiếng?

>>> Xử lý khủng hoảng kiểu… Thủ tướng?

Học Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị tung chiêu câu dính hàng loạt quan tham


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023