Bị “nghiệp quật”, liệu Bí thư Tam Kỳ có thoát?

Link Video: https://youtu.be/048DDC1Qew8

Nghiệp quật là từ mà dân gian hay dùng để chỉ những người làm chuyện ác đến hồi phải trả giá cho hành động của mình. Hay nói cách khác đó là gieo nhân ác đến này gặp quả bo vậy.

Với quan chức CS thì hầu hết là họ bòn rút tiền dân để làm giàu, có điều là kẻ thì bị lộ và kẻ không bị lộ mà thôi. Những kẻ không bị lộ luôn cho mình là trong sạch nhưng rồi nhà cao cửa rộng, xe sang và cho con du học Âu Mỹ đã tố cao họ. Nhân dân biết họ bòn rút nhưng không làm gì được.

Trần Nam Hưng, Bí thư thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam nhận lương bao nhiêu mà có tiền cho con du học Mỹ? Việc có tiền cho con đi du học đã cho thấy ông bòn rút tiền nhà nước rồi, ấy vậy mà ông ta còn ngang nhiên dùng ô tô để đưa con ra sân bay Nội Bài để đưa con đi du học Mỹ ngay trong lúc chính phủ ra chỉ thị 16 khắp nơi chống lây lan dịch bệnh. Tự tiện dùng ô tô di chuyển bất chấp lệnh cấm là sai phạm rất nghiêm trọng.

Quan chức Cộng Sản là những người xem thường dân. Đã sai thì không bao giờ chịu thừa nhận mà dùng lời nói ngang ngược giải thích cho hành động sai trái như là một sự thách thức. Để giải thích nguồn gốc những biệt phủ nguy nga được xây cất từ những đồng tiền bòn rút ngân sách, các quan chức không ngần nại nói rằng họ chạy xe ôm hoặc buôn chổi đót mới có tài sản đó. Những quan chức ăn nói ngang ngược như thế là họ ỉ luật pháp luôn bảo vệ họ, và quả thật những ông quan chức nói những lời như thế không bị luật pháp xử lý.

Cũng mang bản chất như vậy, để giải thích cho những hành động chiếm dụng của mình, ông Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (Quảng Nam) Trần Nam Hưng khẳng định việc ông được dùng ôtô đưa con đế sân bay Nội Bài để bay sang Mỹ là không sai. Tuy nhiên ông căn cứ vào điều luật nào cho phép ông làm như thế thì ông không nói.

Ông Trần Nam Hưng

Ai đã từng dính đến vụ lạm dụng xe công?

Ngày 1/4/ 2019, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương cho xe công ra tận cầu thang đón vợ làm mạng xã hội đậy sóng. Xe biển xanh đấy thuộc biên chế của Văn phòng Bộ Công Thương. Chiếc xe đã vào khu vực bên trong sân bay để đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Đến ngày 8/1/2019, báo chí, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương và có thư xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và hứa rà soát toàn bộ sự việc. Phía Bộ Công Thương cũng hứa sẽ xem xét vi phạm, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân để xảy ra sự việc nói trên.

Ông Trần Tuấn Anh đã thể hiện một phong cách quan liêu không tôn trọng tài sản nhà nước, mà tài sản nhà nước là tài sân nhân dân chứ tài sản của ai?

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh lại đổ trách nhiệm cho thuộc cấp và kỷ luật mức khiển trách và rút kinh nghiệm đối với ba cán bộ, nhân viên. Nếu không có lệnh của ông Trần Tuấn Anh thì ai dám tự tiện làm điều sai luật như vậy. Tuy nhiên xã hội không chấp nhận và ông Trần Tuấn Anh cũng phải lên tiếng xin lỗi.

Với trường hợp ông Bí thư thành phố Tam Kỳ thì có khác chi trường hợp của ông Trần Tuấn Anh, tuy nhiên ông quan đầu thành phố thủ phủ của tỉnh lại nói rằng, ông ta làm không sai? Cũng hành động như vậy nhưng ông Trần Tuấn Anh thừa nhận sai mà ông Trần Nam Hưng lại nói ông không sai.

Trả lời báo chí, ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Quảng Nam, xác nhận việc UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP giải quyết kiến nghị cho phép gia đình ông dùng ôtô đưa con đi sân bay Nội Bài.

Ông Hưng Nói: “Văn bản được UBND tỉnh ký ngày 10/8, dự kiến ngày 16/8 tôi đưa con gái đến sân bay Nội Bài để cháu bay sang Mỹ. Việc di chuyển không ảnh hưởng đến các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì tôi chỉ đi trên quốc lộ 1 và không dừng ở địa điểm nào”.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ khẳng định việc tỉnh Quảng Nam ký văn bản gửi các tỉnh, thành để công dân có vé máy bay đi nước ngoài là việc bình thường và không sai. So với hành động dùng xe công đón vợ của ông Trần Tuấn Anh thì việc ông Trần Nam Hưng bất chấp lệnh cấm của thủ tướng là sai phạm nghiêm trọng hơn nhiều.

Viện dẫn văn bản để chứng minh vô tội

Ông Hưng nói trước báo chí: “Đây là việc bình thường, tất cả tỉnh thành đều làm như vậy đối với người có vé máy bay đi quốc tế. Ngày 11/8 Bộ Giao thông vận tải cũng có văn bản gửi các tỉnh nói về việc tạo điều kiện cho người có vé máy bay đi nước ngoài được di chuyển”.

Ngày 10/8, UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản thông nhất để ông Hưng sử dụng ôtô để đưa con gái di chuyển từ Quảng Nam đến sân bay Nội Bài. Việc di chuyển sẽ bắt đầu ngày 15 hoặc 16/8, thời gian dự kiến di chuyển trong 3 ngày, thành viên đi trên xe gồm có 4 người.

Tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi các tỉnh, thành Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh, Bình, Hà Nội về việc tạo điều kiện thuận lợi để ông Hưng và 3 người khác được qua chốt kiểm dịch Covid-19.

Ngày 11/8, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi các địa phương về việc hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay.

Ông Hưng nói rằng, văn bản nêu rõ người có vé máy bay đi nước ngoài di chuyển phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc “một người đi một xe”, không đi chung xe với người khác trừ trường hợp nhiều người cùng một gia đình, sống trong cùng một nhà và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng một chuyến bay.

Hàng loạt bài báo bị gỡ, câu hỏi rất lớn về thế lực ông bí thư thành phố Tam Kỳ

Ngày 12/8, ông Trần Nam Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận, UBND tỉnh này vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP giải quyết kiến nghị cho phép gia đình ông dùng xe ô tô chở con gái đi sân bay Nội Bài.

UBND tỉnh Quảng Nam cho phép ông Trần Nam Hưng được sử dụng xe ô tô đưa con ruột di chuyển từ Quảng Nam đến sân bay Quốc tế Nội Bài để bay sang Newyork (Mỹ) vào ngày 17-8 để nhập học.

Xe xuất phát tại TP Tam Kỳ và ngày 15 hoặc 16-8, sau đó quay về Quảng Nam, dự kiến thời gian đi và về là ba ngày theo đề nghị của ông Hưng. Những người sẽ đi trên xe gồm ông Hưng, con ruột ông Hưng và hai lái xe.

Kính đề nghị UBND các tỉnh, TP Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ông/bà có tên (theo danh sách -PV) được qua lại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn”- văn bản nêu.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu những người có mặt trên xe thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế, xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính do cơ quan có thầm quyền cấp trong thời gian ba ngày.

Những người trên xe phải tuân thủ nguyên tắc 2 điểm, 1 tuyến; cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Và những vấn đề bất thường

Để chống chế cho hành động vừa rồi, ông Trần Nam Hưng đã viện dẫn rất nhiều quy định, tuy nhiên câu hỏi mà cộng đồng mạng đặt ra là nếu ông làm việc đúng luật thì tại sao sau khi báo đăng đã cho rút xuống chỉ sau 1 giờ? Nếu anh làm đúng thì tại sao anh phải vội vã giấu đi?

Việc hàng loạt báo rút bài cho thấy, thế lực ông bí thư Tam Kỳ không phải là nhỏ. Phải có tác động vào Ban Tuyên Giáo thì hàng loạt tờ báo mới tuân thủ được.

Việc đưa con đi du học, nếu báo chí không tiết lộ thì không ai biết, vậy ai đã đưa tin này lên? Thế lực đứng đằng sau mẩu tin đăng này ắt là thế lực muốn triệt hạ ông Trần Nam Hưng. Điều đó cho thấy có người muốn quật ông Hưng. Tuy nhiên liệu rằng có quật được hay không thì còn phải chờ. Ghế bí thư Tam Kỳ chỉ là ghế quan đứng đầu một thành phố trực thuộc tỉnh, tuy nhiên nơi đây lại là quên hương của Nguyễn Xuân Phúc. Không biết, liệu có liên quan gì thế lực trung ương không? Liệu rằng ông Trần Nam Hưng có thoát khỏi “nghiệp quật” hay không thì còn phải chờ, thời gian sẽ trả lời.

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Translated)

>>> Quận 1 Tp.HCM xác nhận người dân bỏ về, từ chối vắc-xin Trung Quốc

>>> Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và “Đừng hát trên những xác người”

>>> Vì Covid dân Việt càng chống Trung Cộng

To chuyện, “bác sĩ Khoa” bị truy, liệu có phanh phui được ổ lừa đảo không?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023