Dân Bình Dương treo bảng xin cứu trợ; Bộ Quốc phòng điều 2.000 quân đến Bình Dương

Link Video: https://youtu.be/Q9f1NwPLOvg

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trong ngày 24/8 đã đến thăm các gia đình tại khu dân cư Thuận Giao, Bình Dương và chỉ đạo địa phương “Nhất định phải phân phát lương thực, thực phẩm kịp thời cho người dân để không có người nào phải chịu đói”

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu lãnh đạo Bình Dương trong ngày 25/8 phải đi từng nhà phát lương thực cho dân khi ông chứng kiến nhiều khu dân cư tại đây treo bảng cầu xin cứu trợ. Truyền thông Nhà nước Việt Nam (VN) đã loan tải thông tin trên trong ngày 24/8.

Theo tin, hiện Bình Dương đang siết chặt giãn cách toàn tỉnh, trong đó các tuyến đường cửa ngõ ra vào khu dân cư tại 15 phường/91 xã, thị trấn tại hai thành phố Thuận An và Dĩ An đang áp dụng biện pháp “khoá chặt, đông cứng” bằng các khối bê tông khi con số nhiễm tại tỉnh này trong đợt dịch thứ tư đã lên đến hơn 77 ngàn người tính đến ngày 25/8. Trong đó có 639 bệnh nhân tử vong.

Một ngày sau đó, sáng 25/8, Trung tướng Ngô Minh Tiến-Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội VN cũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, khi nơi đây những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền các video cho thấy người dân tại các khu cách ly đã phản ứng dữ dội bằng cách phá tường, vượt ra ngoài khi cho rằng điều kiện chữa trị và chăm sóc, sinh hoạt tại đây quá kém. Tại buổi làm việc, ông Tiến cho biết sẽ chi viện hai ngàn chiến sĩ đến hỗ trợ Bình Dương chống dịch.

Dự báo trong hai tuần tới, số ca F0 sẽ tăng cao do Bình Dương đang tập trung xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Do đó, lãnh đạo Bình Dương đề nghị Trung ương hỗ trợ thêm 50 bác sĩ hồi sức tích cực; 50 bác sĩ chuyên khoa; 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên; 10 máy thở xâm lấn và 20 máy thở không xâm lấn; bốn máy X-Quang di động; 100 máy SPO2 cầm tay để đo độ bảo hòa oxy.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc để điều trị bệnh nhân COVID-19, phân bổ thêm vắc-xin để tiêm cho khoảng hai triệu dân ở khu vực “vùng đỏ”.

Trong ngày 24/8 Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho truyền thông biết Bộ tài chính đã xuất cấp hơn 130 ngàn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành thuộc trung ương để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do đại dịch gây ra.

Ông Hoàng Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ cho biết, ngay sau khi nhận được các chỉ đạo về xuất cấp và phân bổ gạo, Cục đã tập trung xuất gạo hỗ trợ cho người dân tỉnh Bình Dương.

Nhiều khu dân cư ở Bình Dương người dân treo bảng cần cứu trợ

Ngun: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/binh-duong-residents-ask-for-help-ministry-of-defense-sends-2000-soldier-to-binh-duong-08252021081519.html