Live stream Nguyễn Phương Hằng: Việt Nam điều tra phát ngôn ‘báo chí cộng sản’

Link Video: https://youtu.be/FmgO7ka_9Z8

Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam điều tra phát ngôn về “báo chí cộng sản” trong live stream vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết ngày 14/11 đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương “kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)” liên quan đến phát ngôn được mô tả là “có dấu hiệu xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam“.

Ngày 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Buổi giao lưu này được phát trực tuyến trên Facebook, YouTube…với sự tham gia của một số khách mời.

Đáng lưu ý, trong các phát ngôn của khách mời tham dự buổi giao lưu live stream có nội dung cho rằng “báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng“.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy nội dung phát ngôn như trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tung tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị Sở TT&TT tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) liên quan đến vụ việc trên. Kết quả xử lý phải được báo cáo về Cục trước ngày 30/11“, Zing News đưa tin.

Trong clip trên youtube dài khoảng 4 giờ 45 phút, người ta thấy MC của chương trình giới thiệu mục đích của buổi “giao lưu” này là để phơi bầy điều mà ông gọi là các “chiêu trò nhằm hạ uy tín” vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sau khi có việc bà Hằng dùng mạng xã hội phanh phui điều được gọi là “mảng tiêu cực của một số văn nghệ sỹ trong đó có những người tham gia quyên và phát tiền từ thiện“.

Video này cho thấy khán giả khá đông là người dân ngồi nghe các diễn giả, trong đó có vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng giải thích về những việc xảy ra trong 7-8 tháng qua.

Ảnh: Hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng livestream tối ngày 25/5 về số tiền gần 14 tỷ đồng làm từ thiện bị ngâm 6 tháng của danh hài Hoài Linh

Nội dung buổi giao lưu

Điểm gây tranh cãi mà Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu điều tra dường như là phát biểu của Youtuber Long Ngô khi ông nói như sau:

Bọn văn nghệ sỹ được bọc lót rất kỹ bởi báo chí, truyền thông và phản động. Bây giờ báo chí của cộng sản lại chung với lại phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng thì rõ ràng là người dân yêu nước yêu chính nghĩa đều thấy hết rồi.”

Một đại gia như chị Hằng đây không cần phải nói lời hoa mỹ mà nói thẳng sự thật thì những lời đó thường là khó nghe. Và chị Hằng lên tiếng thì trở thành một hiện tượng.”

Cũng tham gia trong cuộc “giao lưu” này là Tiến sỹ Đặng Anh Quân, cho biết quan điểm của mình như sau:

Chúng ta đề cập tới khái niệm truyền thông ở đây là truyền thông bẩn, báo chí là loại báo chí bẩn. Tức là bản thân tờ báo thì có thương hiệu và tờ báo không có lỗi mà vấn đề là nhà báo biến chất làm việc cho tờ báo đó mới là người có vấn đề.”

Tức là họ lợi dụng chức vụ và công việc tại tờ báo đó cùng với thành phần biên tập đưa lên bài viết đó chứ bản thân tờ báo đó là đúng.

Báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng, giúp cho nhân dân hiểu về đường lối chính sách của Đảng, giúp người dân hiểu về văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh livestream công bố sao kê tiền từ thiện nhằm phản bác lại những cáo buộc của bà Phương Hằng

Cho nên chỉ có một số nhà báo bẩn mới đi xuyên tạc đả kích các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng và đừng qui kết “các tờ báo”.

Tiến sỹ Đặng Anh Quân nói thêm: “Từ khi các chương trình truyền hình thực tế du nhập vào Việt Nam chúng ta bị mất đi cội nguồn, đón nhận những thứ ngoại lai.

Một số nghệ sĩ tham gia vào các chương trình đó có những câu nói tạo ra một lối sống giả tạo, ma mị lừa gạt chúng ta mà chúng ta lại chấp nhận những thứ xấu xa đó.”

Về phần mình bà Hằng mô tả mình là “người phụ nữ có lòng kiêu hãnh và đã bị xúc phạm“.

Tôi là người phụ nữ có lòng kiêu hãnh Nhưng khi tôi nói ra một sự thật thì tôi bị tấn công và bị xúc phạm.

Tôi không cho phép ai dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của tôi, khi tôi bị xúc phạm thì tôi gọi tên tôi là “Nguyễn Phương Hằng ơi mày hãy làm gì đó có thể đi và tôi luôn thành công.”

Thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Tôi chưa bao giờ gục ngã và biết sợ mặc dù tôi có lúc vui buồn và khóc. Tôi là người có rất nhiều cung bậc cảm xúc,” bà nói.

Ảnh: nhà báo Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật TpHCM mới đây cũng gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng

Chồng bà, ông Huỳnh Huy Dũng, một doanh nhân thành đạt, nói:

Thời gian qua chúng ta đi tìm sự thật và phơi bày sự thật đó ra thì ai cũng thấy rồi.

Gần 8 tháng qua các cháu bị câm điếc không bị kéo lưỡi la ó um xùm và mất tiền và bị lừa nữa, trả lại sự chân chính và uy tín cho ngành y tế của Việt Nam, của ngành Đông y của Việt Nam, tức là mong sớm dọn rác bẩn y tế.”

Thứ hai là các nghệ sỹ chân chính, những ngươi làm từ thiện chân chính có cơ hội có mặt trên truyền thông.

Dẹp những người giả tu, trả lại cho những bậc chân tu, tu hành đàng hoàng, làm đẹp những người hướng thiện.”

Báo chí là cơ quan ngôn luận để phản ảnh những điều đang xảy ra trên đất nước,đa phần là tốt nhưng đâu đó cũng có những người mà nhà nước đã nói rồi, là kiểu hai mặt.

Thì mong là dẹp những kiểu hai mặt đó để trả lại sự trong lành tốt đẹp cho những nhà báo hướng đến những giá trị gì tốt đẹp nhất cho đất nước và nhân dân.

Nhà nước đã liên tiếng về những việc làm từ thiện(đang cần điều tra) là tốt lắm rồi, thì hy vọng sẽ hoàn thành việc làm đó để trả lại sự bình an,” ông Dũng nói, theo nội dung trong video trên trang mạng.

Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi livestream của bà thu hút gần nửa triệu người xem trực tiếp đồng thời trên các nền tảng YouTube và Facebook.

Hôm nay chị Hằng sẽ tiết lộ điều gì?”

Một mình chị Hằng cân hết cả làng báo Việt Nam!”

Không thể tin được! Hàng triệu người xúm xít xem một bà giàu có chửi. Thật ngán với dân trí Việt Nam!”

Những ngày này, lưới qua các mạng xã hội, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những bài bình luận, câu cảm thán, hình ảnh gây cười liên quan tới những buổi livestream (phát hình trực tiếp trên mạng) của một người phụ nữ giàu có.

Người thì thích, người thì chỉ trích, nhưng tựu trung, tất cả đều quan tâm tới nữ doanh nhân này.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đánh giá với BBC News Tiếng Việt ngày 26/5 rằng đây là một buổi livestream “vô tiền khoảng hậu, xô đổ mọi kỷ lục” và dưới con mắt của ông, những bước bà Hằng làm là “bậc thầy cao thủ về truyền thông“.

Bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam và là vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng “lò vôi“, một doanh nhân giàu có nổi tiếng tại Việt Nam.

Nữ đại gia này thời gian gần đây đã gây xôn dao dư luận khi thực hiện hàng loạt buổi livestream “bóc phốt” ông Võ Hoàng Yên cùng nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Đỉnh điểm là tối 25/5, livestream của bà Hằng được chia sẻ trên các kênh: Facebook CEO Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Phương Hằng Official, tài khoản Facebook của Trường Đua Đại Nam và kênh YouTube Trường Đua Đại Nam.

Tổng số người xem trực tiếp đồng thời trên các kênh này đạt gần nửa triệu. Riêng trang fanpage CEO Nguyễn Phương Hằng đã đạt số người xem kỷ lục hơn 230.000 người xem trực tiếp.

Hiện video livestream trên trang fanpage của bà Hằng đã đạt hơn 4,6 triệu lượt xem, 265 ngàn lượt thích, hơn 450 ngàn lượt bình luận và hơn 55 ngàn lượt chia sẻ.

Trung Nam – Thoibao.de (Tổng hợp)
>>> Đà Nẵng: Dân bị công an triệu tập sau khi bắt chước “thánh rắc muối”

>>> Tô Lâm và chính thể thích… dát… vàng giả!

>>> Vụ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ: Liệu bạn có quyền lấy nhà làm chùa?

Tai tiếng Tô Lâm: ‘chính quyền để mọi việc chìm xuồng’?


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023