Tòa án Đức xét xử nhân viên „mật vụ Nga“ vì tội ám sát tại Berlin

Bị cáo người Nga Vadim S. bị kết án tù chung thân vì tội giết người

Ngày 15/12/2021, Tòa hình sự Berlin đã kết án tù chung thân đối với bị cáo người Nga Vadim S., 56 tuổi vì tội giết người và sở hữu vũ khí bất hợp pháp.

Lập luận cho phán quyết của mình, Chánh án Olaf Arnoldi khẳng định rằng bị cáo đã hành động theo lệnh của nhà nước Nga. Ông nêu rò: „Hành động này đã được những trợ thủ ở Berlin chuẩn bị kỹ lưỡng“.

Phiên tòa được bắt đầu từ mùa thu năm 2020 với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Bản án này dự kiến sẽ làm ảnh hưởng thêm mối quan hệ Đức-Nga vốn đang căng thẳng.

Theo bản cáo trạng, ngày 23.08.2019, bị cáo 56 tuổi đã đi xe đạp từ đằng sau tiến lại gần nạn nhân người Grudia ở khu công viên Kleiner Tiergarten. Khi tới sát nạn nhân Grudia 40 tuổi, bị cáo trước tiên đã bắn hai phát bằng súng lục có giảm thanh. Khi nạn nhân gục xuống đất, bị cáo đã bắn thêm một phát đạn vào gáy nạn nhân.

Nạn nhân là người xin tị nạn đã sống ở Đức từ cuối năm 2016. Các nhà chức trách Nga đã liệt anh ta là kẻ khủng bố. Viện công tố liên bang coi đây là động cơ để anh ta bị giết. Anh ta bị coi là kẻ thù quốc gia vì anh ta đã tham gia cuộc chiến chống lại Nga trong cuộc chiến tranh Tschetschenien. Tổng thống Nga Wladimir Putin đã gọi y là „kẻ cướp“ và „tên sát nhân“.

Chánh án Olaf Arnoldi cho rằng bị cáo là một sĩ quan của cơ quan mật vụ Nga FSB và tổ chức này đã ra lệnh tiến hành nhiều vụ giết người khác. Bị cáo đã được trang bị nhân thân giả để tiến hành vụ giết người ở Berlin.

Khi bắt đầu phiên tòa, bị cáo đã thông qua luật sư khai rằng y là Vadim S., 50 tuổi và là kỹ sư xây dựng. Bị cáo phủ nhận có quan hệ với nhà nước Nga và cơ quan mật vụ FSB.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

Nguồn: https://www.tagesschau.de/inland/tiergartenmord-urteil-101.html 

Kasse animation 7.8.2023