Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ra tuyên bố về việc Nhà nước Việt Nam giam giữ và bỏ tù tùy tiện Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và các công dân

OHCHR kêu gọi các cơ quan chức năng tại Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tất cả những cá nhân này cũng như nhiều người khác bị bắt giữ tùy tiện vì thực hiện quyền tự do ý kiến và biểu đạt của họ
Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ: Ravina Shamdasani
Địa chỉ: Geneva
Ngày: 17 tháng 12 năm 2021
Chúng tôi vô cùng lo lắng trước bản án khắc nghiệt đối với những người bảo vệ nhân quyền và đất đai bị kết tội truyền bá tuyên truyền chống Nhà nước ở Việt Nam.
Trong vòng ba ngày của tuần này, bốn nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng – Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung và nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đã bị kết án lên đến 10 năm tù và 5 năm quản chế theo điều 88 và 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam, tất cả đều theo sau thời gian tạm giam kéo dài trước khi xét xử.
Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế; Nguyễn Thị Tâm xuống sáu năm tù và ba quản chế Từ 10 năm tù giam và 4 năm quản chế; và Phạm Đoan Trang đến chín năm tù.
Nhà báo Lê Trọng Hùng, người đã tuyên bố ý định tranh cử vào vị trí chính trị độc lập, sẽ bị xét xử vào ngày 31 tháng 12 với tội danh tương tự. Anh ta đã bị giam giữ từ tháng 3 năm 2021, không có luật sư và không được phép gặp gia đình.
Các cáo buộc chống lại năm người này, những người đã báo cáo về nhân quyền và quyền đất đai và những người đã bị bắt vào năm 2020 và 2021, dường như là một phần của chiến dịch nhằm bịt miệng và đe dọa những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền. Tất cả các trường hợp đều thực hiện theo các cách thức đáng lo ngại tương tự, làm phát sinh các câu hỏi tính hợp pháp của việc giam giữ họ và tính công bằng của việc xét xử họ. Những người này có thời gian bị giam giữ trước khi xét xử bất hợp pháp kéo dài, bị truy tố theo cách nói mơ hồ là “truyền bá và tuyên truyền chống Nhà nước”, từ chối tiếp cận với cố vấn pháp lý và các phiên tòa kín không tôn trọng các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế.
Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách ở Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho tất cả những cá nhân này cũng như nhiều người khác bị bắt giữ tùy tiện vì thực hiện các quyền tự do ý kiến và biểu đạt của họ.
Chúng tôi cũng kêu gọi Chính phủ bãi bỏ tất cả các quy định pháp luật vi phạm các quyền tự do cơ bản. Các điều khoản của bộ luật hình sự mà theo đó những cáo buộc này được đưa ra là mơ hồ và quá rộng và do đó không phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
Những trường hợp giam giữ tùy tiện là nguyên nhân tạo ra bầu không khí tự kiểm duyệt trong nước và có tác động xa rời tự do truyền thông. Chúng cũng ngăn cản mọi người thực hiện các quyền cơ bản của họ và tham gia vào các cuộc tranh luận công khai về các vấn đề quan trọng.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR)
Kasse animation 7.8.2023