Ukraine bắn cháy thêm tàu ​​chiến Nga

Tàu chiến đấu của Nga bị bắn cháy ở cảng Ukraine

Theo Hải quân Ukraine, sau khi tàu chuyển quân “Orsk” của Nga bị phá hủy, các tàu đổ bộ khác của Nga cũng bị tấn công, qua đó rõ ràng nhằm phá hoại đường tiếp tế của những kẻ tấn công. Trong khi đó, lần đầu tiên NATO thảo luận về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev.

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đã tấn công các tàu chiến khác của Nga ở cảng Berdyansk bị chiếm đóng. Bộ tham mưu Ukraine tối hôm đó cho biết trên Facebook rằng họ đã phá hủy tàu đổ bộ Saratov của Nga và làm hư hại các tàu đổ bộ Caesar Kunikov và Novocherkassk.

Hải quân Ukraine trước đó thông báo rằng họ đã phá hủy tàu chở quân “Orsk”. Giao tranh ác liệt cũng tiếp tục diễn ra trên đất liền. Hình ảnh từ cảng cho thấy một tàu chiến lớn của Nga đang bốc cháy. Các tàu khác vội di chuyển khỏi nơi thảm họa. Những thiệt hại khác của Nga vẫn sẽ được “làm rõ”.

Hải quân trước đó đã chia sẻ hình ảnh cận cảnh của tàu chở quân Orsk và hai bức ảnh chụp từ xa về một con tàu đang bốc cháy ở cảng Berdyansk. Không rõ đây có phải là “Orsk” hay không.

“Orsk” đưa xe tăng tới Ukraine

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass dẫn nguồn Bộ Quốc phòng đưa tin, ngày 21/3, “Orsk” là tàu đầu tiên của Hạm đội Biển Đen ghé cảng Berdyansk của Ukraine bị chiếm đóng. Một sĩ quan hải quân Nga được trích dẫn nêu rõ: “Sự xuất hiện của tàu đổ bộ lớn này là một sự kiện quan trọng mở ra cơ hội hậu cần ở Biển Đen”. Theo đó, “Orsk” có thể vận chuyển 1500 tấn hàng hóa và đưa các xe bọc thép tới Ukraine.

Berdyansk nằm về phía tây nam của thành phố Mariupol ven Biển Azov, nơi đã bị bao vây trong nhiều tuần qua. Thành phố cảng nhỏ hơn này, giống như Cherson xa hơn về phía tây, đã bị quân đội Nga chiếm đóng ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công ngày 24 tháng 2 vào Ukraine. Tình báo quân đội Anh cho biết cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu “có giá trị cao” cũng phá hủy một kho chứa đạn dược. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm vào các đường cung cấp dễ bị tổn thương của Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết: “Người Ukraine sẽ tiếp tục tấn công các cơ sở hậu cần tại các khu vực do Nga nắm giữ. Điều này sẽ buộc quân đội Nga phải ưu tiên bảo vệ chuỗi cung ứng của mình và sẽ tước đi nguồn bổ sung rất cần thiết cho các lực lượng vũ trang của họ.”

Tên lửa chống hạm cho Kiev

Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ và các đồng minh lần đầu tiên lên tiếng về việc chuyển giao tên lửa chống hạm cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của NATO ở Brussels. Tuy nhiên, theo đại diện cấp cao của Mỹ, các chi tiết kỹ thuật vẫn phải được làm rõ. Trái lại, đã có sự nhất trí về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không và tên lửa chống tăng cho Ukraine, được cho là đã làm chậm đáng kể cuộc tấn công của Nga.

Tuy nhiên, hôm thứ Năm, các nhà chức trách Ukraine đã thông báo về các cuộc không kích chết người mới của Nga ở Kharkiv và vùng Luhansk ở phía đông đất nước. Theo thông tin chưa được kiểm chứng, bom phốt pho cũng đã được sử dụng. Bộ tham mưu cho biết trong đêm rằng “những người chiếm đóng đang cố gắng tiếp cận biên giới của các khu vực Donetsk và Luhansk nhưng không thành công”. Cả hai khu vực này đều nằm trong tay lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014.

Sau báo cáo về việc Nga rút quân về phía bắc thủ đô Kiev bị bao vây, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong báo cáo mới nhất rằng “kẻ thù đang cố gắng nối lại các hoạt động tấn công về phía các thành phố Brovary và Boryspil để phong tỏa Kiev ” từ phía đông. “.

Theo báo cáo thương vong mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hàng nghìn dân thường, trong đó có hơn 120 trẻ em, đã thiệt mạng trong tháng đầu tiên của cuộc chiến. 6,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Thu Phương – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine #RussianAggression

Kasse animation 7.8.2023