Ukraine giải phóng 40 vị trí trong một ngày – Mặt trận của Nga sụp đổ hoàn toàn

Xe tăng Nga bị quân đội Ukraine phá hủy

Bước ngoặt đầy kịch tính trong cuộc đấu tranh giành thủ đô Kiev của Ukraine. Sau khi quân đội Ukraine đã giải phóng vùng ngoại ô Irpin của Kiev (47.000 dân) khỏi quân xâm lược Nga vào thứ Ba, mặt trận của Nga đã sụp đổ hoàn toàn vào đêm thứ Sáu.

Thống đốc Oleksandr Pavlyuk cho biết: “Người Nga tiếp tục rút một phần khỏi phía bắc khu vực Kiev về phía biên giới với Cộng hòa Belarus. Điều đó có nghĩa là: Quân đội của Putin đã đơn giản rút khỏi các địa điểm tranh chấp.

Tổng cộng, Ukraine đã giải phóng 40 địa điểm chỉ trong một ngày!

Trên thực tế, nhiều nguồn tin Ukraine đưa tin về việc quân đội Nga đã rút quân khỏi các vùng ngoại ô Kiev như Hostomel, Bucha và cả Ivankiv, thành phố chiến lược cách Kiev 60 km về phía bắc, trên đường về Belarus. Quân đội Nga cũng đã rút khỏi vùng phong tỏa Chernobyl vào ngày hôm qua.

Điều này dường như đã quyết định cuộc chiến giành Kiev – Putin dường như đã bỏ cuộc. Trong khi quân đội của nhà độc tài ở Điện Kremlin chỉ còn cách cửa ngõ của thủ đô Ukraine 8 km vào cuối tháng Hai, thì giờ đây họ đã rút về cách Kiev ít nhất 80 km.

Hình ảnh từ sáng thứ Sáu cho thấy các cuộc tấn công nặng nề của Ukraine vào các đoàn xe Nga đang rút lui. Chỉ riêng tại một bùng binh ở phía bắc Ivankiv, Nga đã mất sáu xe và nhiều binh lính. Các đoạn băng ghi hình cho thấy những người lính của Putin đã chết bên vệ đường, họ dường như đơn giản là bị bỏ nằm lại.

Các đoạn ghi hình từ Sân bay Hostomel từng được tranh giành (cách thành phố Kiev khoảng 10 km) cho thấy: Khu vực này hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Người Nga đã sử dụng sân bay này như một trung tâm vận chuyển hàng tiếp tế. Máy bay chở hàng lớn nhất thế giới Antonov “AN-225” cũng bị phá hủy tại đây.

Tại khu vực Chernihiv, tiếp giáp với Kiev về phía đông, quân đội Nga đã rút lui vào thứ Năm và thứ Sáu dưới các cuộc tấn công nặng nề của Ukraine. Điều này đã được xác nhận bởi thống đốc Chernihiv vào sáng thứ Sáu. Tuy nhiên, một số binh sĩ Nga vẫn ở đó và các cuộc tấn công bằng tên lửa vẫn có thể xảy ra.

Chỉ ở Donbass, ở phía đông đất nước (vùng Donetsk và Luhansk), có những cuộc tấn công lớn hơn của Nga. Và địa ngục Mariupol, than ôi, vẫn tiếp tục – đô thị lớn ven Biển Azov này có nguy cơ rơi vào tay quân đội của Putin.

Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

 

Kasse animation 7.8.2023