Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, Hai “kẻ thù” của Nguyễn Phương Hằng có quan hệ “mờ ám” gì?

Link Video: https://youtu.be/2gBUiYN4E_o

Suốt năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng livestream tấn công nhiều người, tuy nhiên, nếu để ý kỹ thì đa phần bà Hằng chủ yếu nhắm vào ông Võ Hoàng Yên và những người kết thân với ông này. Hầu hết những nghệ sĩ bị bà Hằng tấn công đều có những bức ảnh chụp chung với ông thầy lang tự xưng và thực tế có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Từng phần, từng phần, bà Nguyễn Phương Hằng bóc trần nhiều sự thật mà khó ai tưởng tượng nổi. Bà Hằng chỉ bị bắt sau hai ngày có nhắc đến ông Phan Văn Mãi trong livestream. Được biết, khi mà mối quan hệ của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn còn đẹp đẽ thì chính ông yên là sợi dây kết nối giữa vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi và nhiều nhân vật tên tuổi.

Nhờ ông Võ Hoàng Yên kết nối mà năm 2020, vợ chồng Dũng Lò Vôi đã lắp đặt hệ thống lọc nước, tặng hàng ngàn can nhựa cho người dân vùng hạn mặn. Lúc đó, ông Huỳnh Uy Dũng, với chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam cùng vợ là CEO Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc điều hành công ty và Lương y Võ Hoàng Yên có cuộc gặp gỡ với ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lúc đó.

Quan hệ tay ba Huỳnh Uy Dũng- Võ Hoàng Yên-Phan Văn Mãi

Nhờ sự kết nối của Võ Hoàng Yên mà ông Dũng và bà Hằng kết thân với và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cùng các chuyên viên của tỉnh lúc đó. Nhờ có sự kết nối mà lúc đó, các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam đã thảo luận các vấn đề chuyên môn, nhằm khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trên các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là tính chất khốc liệt của tình trạng này tại Bến Tre hiện nay.

Việc làm ăn kinh tế có thuận lợi hay không nó phụ thuộc vào mối quan hệ giữa doanh nhân và quan chức. Không biết có thông tin nội bộ gì mà ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đã kết nối được với nhân vật đang lên trên chính trường như ông Phan Văn Mãi. Với vai trò kết nối quan chức doanh nghiệp, cho thấy ông Võ Hoàng Yên có vai trò rất đặt biệt. Đặt biệt không những với vợ chồng Huỳnh Uy Dũng – Nguyễn Phương Hằng mà còn rất đặc biệt với ông bí thư tỉnh Bến Tre đang rất nổi lúc đó. Không biết từ bao giờ, ông Võ Hoàng Yên có được mối quan hệ lớn như vậy.

Giúp ông Huỳnh Uy Dũng có mối quan hệ lớn, giúp Phan Văn Mãi có được một uy tín lớn khi chính ông Mãi nhờ được ông Huỳnh Uy Dũng giúp đỡ dân Bến Tre. Quan hệ 3 bênh rất tốt và bên nào cũng có lợi. Tại Bến Tre, ông Huỳnh Uy Dũng cùng phu nhân là bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty Đại Nam đã tặng bà con hơn 10.000 can nhựa loại 30 lít để chứa nước, đồng thời cho địa phương mượn 3 xe bồn vận chuyển chuyên dụng, Công ty Đại Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí nhân công và nhiên liệu vận hành, để chở nước ngọt đến các xã ấp đang thiếu nước ngọt ở tỉnh Bến Tre. Bên cạnh đó, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng còn quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí để xây dựng, lắp đặt hệ thống lọc nước RO thẩm thấu ngược theo tiêu chuẩn của Mỹ, đặt tại Tỉnh Bến Tre.

Ông Phan Văn Mãi được tiến thân là nhờ những thành tích, mà thành tích ông trong đó có bàn tay của Võ Hoàng Yên. Như vậy câu hỏi đặt ra là, ông Phan Văn Mãi đã kết thân với ông Võ Hoàng Yên từ bao giờ? Thực chất, ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh lừa đảo, nhưng tại sao con người chính trị như ông Phan Văn Mãi lại dây vào? Trước khi xảy ra biến cố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Hoàng Yên, Phan Văn Mãi và vợ chồng bà Hằng có mối quan hệ khá thân thiết. Tuy nhiên, sau sự cố bà Hằng đã liệt kê ông Phan Văn Mãi vào chung nhóm với Võ Hoàng Yên cần phải tố cáo.

Cho đến nay, cơ quan pháp luật vẫn không khẳng định tội lừa đảo của ông Yên là một câu hỏi to tướng. Những trò chữa bệnh phản khoa học rõ một một nhưng Võ Hoàng Yên không bị kết tội. Vậy thì thế lực nào bao che? Ắt phải rất mạnh thì mới xảy ra như thế. Người ta nghi ngờ ông Võ Hoàng Yên được nhân vật có thế lực rất mạnh bảo vệ, còn người đó là ai thì không thể khẳng định bởi người này luôn hành động rất âm thầm.

Hình: Võ Hoàng Yên

Tính cách của Phan Văn Mãi

Bản chất của ông Phan Văn Mãi là ít phô trương trên mặt báo nhưng lại thích âm thầm tấn công người khác. Với bà Nguyễn Phương Hằng, ông Phan Văn Mãi không hề có một lời đáp trả  trên mặt báo, nhưng ông lại hành động rất nhanh và rất mạnh tay. Từ khi bà Nguyễn Phương Hằng réo tên ông Mãi trên mạng xã hội thì chỉ cần 2 ngày là bà Hằng bị bắt, đây là một sự chỉ đạo ngầm nhanh kỷ lục. Điều đáng nói là ông Mãi dùng Công An TP. HCM hất cẳng công an Bình Dương để giành quyền khởi tố bắt tạm giam bà Hằng. Điều này cho thấy, sự cương quyết của ông Mãi như thế nào.

Trái ngược với Võ Văn Thưởng và Tô Ân Xô, ông Mãi chẳng nói một lời nào về bà Hằng cả. Có thể nói, người lẽ ra phải bị truy tố vì tội lừa đảo như ông Võ Hoàng Yên lại không bị truy mà người bị truy lại là bà Hằng. Ai đã thọc tay vào để điều khiển vụ này?

Trong vụ án truy tố bà Hằng, mối quan hệ giữa ông Phan Văn Mãi và ông Võ Hoàng Yên là một câu hỏi to tướng, liệu họ có quan hệ gì mà ông Võ Hoàng Yên thoát tội?

Ông Võ Hoàng Yên, người tưởng chừng như phải trả giá cho những gì ông ta làm trước luật pháp nhưng đã thoát tội. Sự thoát tội này chỉ có thể từ mối quan hệ chính trị chứ không phải mối quan hệ thường. Đấy là những mối quan hệ mờ ám mà khó ai phanh phui ra được sau khi bà Hằng bị bắt.

Hình: Ông Phan Văn Mãi, thế lực chính trị đang lên

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu?

>>> Tấn công mạnh Trịnh Văn Quyết, ông Võ Văn Thưởng đang ẩn chứa mưu đồ gì?

>>> Chính phủ Đức ra lệnh trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga

Gia đình Trịnh Văn Quyết gặp đại hạn, liên tiếp 2 em gái bị tóm


Kasse animation 7.8.2023