Gần đến ngày “đền tội”, Nguyễn Thanh Long thoát đường nào?

Link Video: https://youtu.be/53RQfXP1RXo

Covid -19 là cơn đại dịch kinh hoàng, năm 2021 là năm mà 100 triệu người dân chịu rất nhiều sự mất mát. Tổn thất cả về sinh mạng lẫn kinh tế. Việc bắt bớ người dân buộc họ phải xét nghiệm bộ kit test của công ty Việt Á  là một hành động bất nhân cần phải bị trừng trị thích đáng. Bị cách ly, không việc làm, tiền thì cạn và bệnh dịch bủa vây nhưng liên minh giữa Việt Á và chính quyền vẫn không buông tha. Người dân bị cưỡng bức mua, cưỡng bức xét nghiệm và tất nhiên những đồng tiền ít ỏi trong túi người dân chũng bị liên minh này cưỡng chiếm để làm giàu. Tội này của Bộ Y tế mà không được đem ra xử lý thì người dân không còn biết tin tưởng vào ai nữa.

Tại kỳ họp thứ 13 diễn ra từ ngày 28 đến 31 Tháng Ba, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương của đảng CSVN có kết luận ông Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Y Tế, cùng nhiều lãnh đạo khác “có trách nhiệm liên quan sai phạm của công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á.”. Đây là tội rất lớn chứ không phải những sai sót nhỏ. Việc cấu kết này là có hệ thống. Từ doanh nghiệp, đến Bộ Y Tế, rồi Bộ Khoa Học và Công Nghệ và cả Quân đội nữa. Trong chế độ này, việc làm ăn cấu kết heo dạng lợi ích nhóm như thế này đã diễn ra từ nhiều năm nay gây ra oan khiên cho dân thường không biết bao nhiêu kể xiết. Chính Đảng Cộng Sản cũng thừa nhận là lợi ích nhóm đang hoành hành ở đất nước này.

Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước chăm lo sức khỏe cho dân nhưng thực tế thì không hẳn. Lợi ích nhóm trong ngành này cũng đáng ngại như nhiều ngành khác chứ không hề trong sạch gì. Từ lợi ích nhóm mới sinh ra những sai phạm ở các cấp lãnh đạo. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long là ông Vũ Đức Đam và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều là những nhân vật tai tiếng. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ Trưởng, bà để xảy ra nhiều tiêu cực, trong đó phải kể đến là tiêu cực buôn tân dược giả của công ty VN Pharma, vụ vaccine trẻ em và rất nhiều tiêu cực khác. Thời đó thế lực bà Tiến rất mạnh, ở đại hội 12, bà Tiến rớt Ủy viên Trung ương Đảng nhưng vẫn giữ chức Bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ. Theo quy định của ĐCS thì cấp hàm Bộ trưởng phải là Ủy viên Trung Ương Đảng nhưng bà Tiến lại ngoại lệ. Điều này cho thấy, trong Bộ Y tế vốn đã có bàn tay quyền lực ẩn sau nâng đỡ.

Hình: Ông Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Đến thời ông Nguyễn Thanh Long, dường như ông ta không có thiện chí làm tốt hơn người tiền nhiệm. Chỉ mới làm Bộ trưởng chưa được một năm, ông lại liên kết với công ty Việt Á, với Bộ Khoa Học Công Nghệ và bên quân đội đánh quả kiếm lời trên sự khốn cùng túng quẫn của người dân. Trục lợi người dân trong lúc thiên tai là tội không thể dung thứ. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Thanh Long thì có bị trừng trị thích đáng hay không thì phải còn chờ. Chờ Hội nghị Trung ương 5.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Cán Sự đảng, lãnh đạo Bộ Y Tế  bị quy kết là thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm trong đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số ghi danh lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á.

Hình: Tiền nhiệm của ông Nguyễn Thanh Long – bà Nguyễn Thị Kim Tiến cũng sai phạm rất nhiều

Câu hỏi đặt ra là bao giờ ông Nguyễn Thanh Long trả giá cho những gì ông đã gây ra?

Nhiều người đang kỳ vọng vào Hội nghị Trung ương 5 sắp tới sẽ diễn ra tại Hà Nội. Theo một số nguồn tin cho biết thì tại hội nghị này, Trung ương Đảng có bàn về một số vị trí nhân sự cấp cao và bàn về mức kỷ luật cho những quan chức đã sai phạm được báo chí nêu trong những ngày qua.

Hội nghị Trung ương 5 được chuẩn bị khá lâu, từ tháng 8 năm ngoái. Điều này đủ cho thấy tầm quan trọng của nó. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là nhân vật quan trọng nhất tại hội nghị, vì đơn giản quyền lực của ông hiện nay mạnh nhất và ông đang theo đuổi việc đốt lò cho nến cùng. Nếu làm nửa vời thì tên tuổi của ông sẽ là nỗi thất vọng cho nhiều người. Vả lại, ông Trọng đã quá già nên ông cũng không cuốn theo những trò đấu đá giành quyền lợi kinh tế về phía mình.

Liên quan đại án “nâng khống” giá bộ kít xét nghiệm COVID-19 của Việt Á, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tại công ty Việt Á, khởi tố bắt giữ 25 người, trong đó có ba vụ trưởng và sáu giám đốc CDC các tỉnh với các tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, nhận hối lộ.”

Đã là đại án mà không đưa ra nhân vật cao nhất để xử lí thích đáng thì đấy là thất bại. Ông Nguyễn Phú Trọng, với quyền lực cao nhất ĐCS, đây là cơ hội ông tạo thêm tiếng vang. Nếu để Nguyễn Thanh Long thoát tội, thì có lẽ, người dân không còn tin tưởng ở ông nữa. Có lẽ ông Trọng sẽ mạnh tay. Vì thế, số phận của ông Bộ trưởng Bộ Y tế không được sáng sủa cho lắm. Có nguy cơ sau Hội nghị Trung ương 5 thì ông sẽ bị truất phế. Điều đó sẽ là một thảm họa của một quan chức đang có vị trí béo bở trong Đảng Cộng sản Việt Nam .

Hình: Hội Nghị Trung Ương 5 được chuẩn bị rất sớm, nhiều người hy vọng ĐCS đại phẫu các vị trí đầy tai tiếng

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dân đói khát cướp siêu thị Thượng Hải khi Trung Quốc thực hiện cách ly nghiêm ngặt thành phố 26 triệu dân

>>> Vợ ông Trịnh Văn Quyết là ai? Vì sao phu nhân ông Quyết không bị tóm cùng chồng?

>>> Bộ Ngũ quyền lực cố đập Quyết tới cùng. Bộ Ngũ là ai? Và “xẻ thịt” FLC dễ hay khó?

Đến hồi mạt vận, Chu Ngọc Anh sắp đến giờ lên thớt?


Kasse animation 7.8.2023