Tờ The Sun nói Chúng ta phải làm tê liệt tài chính của Putin ngay lập tức, chứ không phải khi Đức cho là thuận tiện

Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Cái ác không có giới hạn.” Bây giờ ai có thể nghi ngờ về sự lên án của Tổng thống Zelensky đối với Putin?

Đội quân đáng tự hào một thời của Nga – chỉ còn là một đám đông bị tẩy não gồm những kẻ hiếp dâm và đao phủ phân biệt chủng tộc – đã tàn sát những thường dân vô hại đang chờ xe lửa để thoát ra khỏi vùng chiến sự.

Đối với tất cả những sai sót của mình, Boris Johnson đang dẫn đầu thế giới một cách đáng ngưỡng mộ về các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Phụ nữ và trẻ em, được cảnh báo rời đi để tránh bị giết, nhưng bị nổ tung thành từng mảnh bởi một những mảnh đạn có nhãn “dành cho trẻ em“- có lẽ mang động cơ trả thù.

Chế độ tội phạm Kremlin của Nga, quân đội khủng bố và những kẻ đồng lõa và có tấm lòng sắt đá của chúng đang bị nguyền rủa qua nhiều thế hệ.

Chúng ta và các quốc gia tự do của phương Tây phải đoàn kết để đánh bại chúng bằng sự hỗ trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine, làm tê liệt các lệnh trừng phạt và lòng hảo tâm nồng nhiệt đối với những người trốn thoát.

Đối với tất cả những sai sót của mình, Boris Johnson đang dẫn đầu thế giới một cách đáng ngưỡng mộ trong hai việc đầu tiên. Về điều thứ ba, nước Anh đang thất bại thảm hại.

Hàng trăm nghìn người đã cung cấp nhà của họ cho người tỵ nạn Ukraine. Họ đang bị phản bội, và đất nước của chúng ta thật đáng xấu hổ, bởi một Bộ Nội vụ vô dụng chỉ chấp thuận một trong 40 thị thực và ngay cả Priti Patel bây giờ cũng phải xin lỗi.

Rõ ràng tại sao Bộ trưởng Nội vụ không thể thắp lửa cho những công chức nhàn rỗi và kém cỏi của bà ấy là ngoài chúng ta.

Trong khi đó, việc làm của Hội đồng đang làm cho quy trình Những ngôi nhà cho Ukraine trở nên phức tạp và kém hiệu quả hơn bằng cách loại bỏ một số tài sản vì những lo ngại về sức khỏe và an toàn đáng cười.

Có người lành mạnh nào thực sự lo sợ rằng những người tị nạn chạy trốn khỏi tên lửa của Nga có thể gặp rủi ro mới từ ván sàn của Anh chưa được quét dọn hoặc cầu thang quá dốc không?

Thật là một ví dụ hoàn hảo về sự quan liêu thường xuyên bóp nghẹt nước Anh.

Nhưng những thất bại của chúng ta là không đáng kể so với Đức và những nước khác mà các khoản thanh toán khổng lồ cho khí đốt của Nga vẫn đang tạo ra tội ác diệt chủng.

Chúng ta chấp nhận rằng Thủ tướng Olaf Scholz đang phải thu dọn các hậu quả từ sự hợp tác của Angela Merkel đối với Putin trong vấn đề năng lượng.

Nhưng ông ta vẫn đang ưu tiên nền kinh tế của Đức thay vì cuộc sống vô tội và tương lai của chính Ukraine và châu Âu.

Ông hy vọng sẽ loại bỏ khí đốt từ điện Kremlin vào giữa năm 2024. Đó sẽ là quá xa, quá muộn.

Anh, Mỹ và EU phải cho phép Zelensky chiếm ưu thế ngay bây giờ bằng cách gửi máy bay, xe tăng và nhiều loại vũ khí khác.

Chúng ta phải làm tê liệt tài chính của Putin NGAY BÂY GIỜ, không chỉ đến khi nào người Đức cho là hợp lý nhất.

Sự kinh hoàng cho đến nay ở Ukraine mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta đang trong một cuộc chạy đua để ngăn chặn nhiều hơn trong tương lai.

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

Kasse animation 7.8.2023