Sắp đến 30/4, ông Trọng xua quân vào Sài Gòn, ai sẽ “dính đạn”?

Ngày 30/4 là ngày lễ lớn của chính quyền CS, tuy nhiên đây cũng là cột mốc kết thúc tháng Tư và bước sang tháng 5. Tháng 5 là thời điểm quan trọng đối với ĐCS, vì tháng này có diễn ra Hội nghị Trung ương 5, một hội nghị được cho là có thể sắp xếp lại nhân sự. Mà để sắp xếp nhân sự thì phải có ghế trống mà xếp. Muốn có ghế trống thì phải moi ra sai phạm, tiêu cực từ đó cách chức thì sẽ có ghế trống để mà xếp. Với tình hình đấu đá nội bộ căng thẳng như hiện nay thì việc sắp xếp nhân sự là khó tránh khỏi.

Kỳ hội nghị sắp tới này, người dân sẽ chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng xử lý ra sao những sai phạm được nhắc nhở rất nhiều trên mặt báo? Hiện còn rất nhiều vụ án ông Nguyễn Phú Trọng mới chỉ xử lý nửa vời, ông chưa dám đụng đến những nhân vật chính. Không biết sức mạnh của những nhân vật dính đến sai phạm bao lâu nay như thế nào mà đến ông Trọng cũng chưa giải quyết rốt ráo.

Ngày 14/6, ông Nguyễn Phú Trọng đã phái ông Phan Đình Trạc- Trưởng Ban Nội chính Trung ương gấp rút nam tiến chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh xử lý các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Ông Phan Đình Trạc – trưởng Ban Nội chính Trung ương hiện cũng là phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trưởng ban đương nhiên là ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư. Ông Trạc đã  làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM về kết quả, tiến độ, khó khăn, vướng mắc trong xác minh các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn TP; kết quả xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và một số vụ án, vụ việc khác nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Hình: Lê Thanh Hải dính đến sai phạm Thủ Thiêm, ông như đang thách thức ông Trọng

Điều đáng nói là trong đoàn ngoài phía Ban Bí Thư là ông Phan Đình Trạc thì bên phía Chính Phủ còn có ông Lê Minh Khái. Đợt làm việc này lực lượng khá hùng hậu, trong đó có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ. Đặc biệt là có cả đại diện Bộ Công an.

Phía chính quyền TP. HCM có ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành Ủy cùng Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố và đại diện lãnh đạo các cơ quan. Nhận trách nhiệm được giao phó từ ông Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Đình Trạc đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì chỉ đạo chính quyền TP.HCM xử lý dứt điểm 5 vụ việc còn lại tại khu đô thị Thủ Thiêm. Đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu sai phạm cụ thể tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm mà Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến Cơ quan điều tra Bộ Công an.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng “cho quân Nam tiến”

Trong đó có một số vụ tại Công ty Trách Nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Đầu tư và xây dựng Tân Thuận,  Công ty IPC. Vụ án này đã dính tới Tất THành Cang và ông Cang đã bị bắt và truy tố. Tuy nhiên, vụ án là nhiều người kỳ vọng rằng sẽ có biến lớn là vụ sai phạm Thủ Thiêm và vụ án công ty Sài Gòn Sagri. Hai vụ án này đều có liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Hải cựu bí thư thành ủy TP. HCM.

Có thể nói, trong cuộc đời sự nghiệp đốt lò, có 2 nhân vật mà ông Nguyễn Phú Trọng tấn công mãi không xong, đó chính là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Thanh Hải. Rất nhiều lần ngoài Trung ương cử người vào, phối hợp Chính quyền TP xử lý vụ sai phạm đất đai ở Thủ Thiêm nhưng lần nào cũng thất bại không thể bắt Lê Thanh Hải về quy án được. Lần này ông Nguyễn Phú Trọng cử lực lượng hùng hậu vào Sài Gòn làm việc, dù cho lực lượng lần này rất đông nhưng xem ra không đủ mạnh để bắt ông Lê Thanh Hải vào khám. Về vụ công ty Sagri, ông Trọng đã bắt ông Lê Tấn Hùng em ruột ông Lê Thanh Hải, tuy nhiên trong nhiều năm qua xem ra ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm gì được ông Lê Thanh Hải.

Kéo quân vào Sài Gòn lần này, phái đoàn của ông Trọng không còn nhiệt huyết mạnh như những lần trước. Có lẽ, khi già yếu, ông Trọng chỉ muốn vùng vẫy cho ra oai chứ xử lý Lê Thanh Hải là ngoài tầm với. Khi mạnh nhất, ông xử lý không xong thì làm sao bây giờ xử lí tốt được? Có lẽ đưa quân vào sài Gòn nhưng súng của họ đã hết đạn nên khó mà tóm được ai vào tù.

Hình: Ông Phan Đình Trạc làm việc với chính quyền TP. HCM

>>> Bộ Ngoại giao Mỹ: Công dân Việt không có nhân quyền căn bản

>>> Vợ Trịnh Văn Quyết bị Bộ Công An cho vào tầm ngắm, thoát thế nào?

>>> Nga chính thức xác nhận soái hạm “Moskva” của Hạm đội Biển Đen đã bị chìm

Bộ Ngoại giao Mỹ: Công dân Việt không có nhân quyền căn bản


Kasse animation 7.8.2023