Sức tàn nhưng hốt một lượt 5 tướng, ông Trọng đang muốn ra chiêu gì?

Link Video: https://youtu.be/nmlQlOYQtdU

Chưa có kỳ hội nghị Trung Ương nào náo nhiệt như kỳ hội nghị lần thứ 5 này. Từ quan chức cho đến doanh nghiệp đều bị tóm. Thông thường trước thềm hội nghị trung ương mà mắt bớ khắp nơi thì kỳ hội nghị đó hứa hẹn có biến lớn. Lần này không biết ai bị truất phế ai lên. Rất khó đoán.

Từ ngày ông tướng Phan Văn Giang lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thì người ta chưa chứng kiến vụ bắt bớ nào trong bộ quốc phòng. Đùng một cái ông Trọng cho bắt hàng loạt tướng thì điều đó không bình thường chút nào.

Ngày 18/4, bất ngờ hàng loạt cơ quan truyền thông nhà nước CS thông báo một cựu Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 tướng lĩnh bị bắt giam. Ngoài 5 tướng lĩnh này còn thêm 2 sĩ quan cấp tá thuộc lực lượng Cảnh sát biển. Tổng cộng là 7 người, một con số rất đông cho một lần bắt.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng, sức thì tàn nhưng rất mạnh tay trảm tướng

Tên tuổi của 5 tướng lĩnh bị bắt là: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển; Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển; Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh Cảnh sát biển.

Ngoài 5 sĩ quan cấp tướng trên thì 2 sỹ qan cấp tá là: Đại tá Nguyễn Văn Hưng và Thượng tá Bùi Văn Hòe. Ông Hưng từng giữ các chức vụ Chủ nhiệm Kỹ thuật và Phó Tư lệnh Cảnh sát biển. Ông Hòe từng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tài chính thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Việc bắt bớ này là một quá trình. Kể từ tháng 10/2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng uỷ Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân. Lúc đó Ban Bí thư kết luận: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Hình: Thông tin bắt bớ

Thông thường, để bắt những quan chức cấp cao, ông Nguyễn Phú Trọng thường xúi Ủy ban Kiểm Tra Trung ương, Ban Nội Chính Trung ương thực hiện công tác lục lọi và truy ra những sai phạm rồi sau đó kết luận. Hầu hết các bảng kết luận đều có chung một mẫu đại loại như là “Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm vv…”

Việc bắt người luôn có một bản kết luận giống nhau như thế làm nó hiện lên một thực tế là, những tội này giống như một bản thảo được soạn sẵn cho tất cả mọi vụ bắt bớ vậy. Thực tế, những bản kết tội trong nội bộ đảng nó không có tính thuyết phục. Nó không đúng với luật pháp, tuy nhiên nó vẫn được chấp nhận vì ĐCS đặt những thứ quy định riêng của đang trên cả luật pháp nhà nước.

Theo kết luận, ông Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển, chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; bản thân ông này suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, với cương vị là Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, với cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Hình: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, nguyên Tư lệnh Cảnh sát biển

Ông Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2020), bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu; với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh, quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Ông Nguyễn Phú Trọng đang “thủ dao” để đến khi cần thì mang ra dùng. Việc kỷ luật các ông này từ năm 2021 giờ mới cho bắt là hình thức như thế. Cứ kỷ luật đã, để dành lúc cần hạ thì bắt người để khai thác thêm và hạ những người có liên quan nhằm đưa người “phe ta” vào.  Đúng là những toan tính của ông Trọng khó ai mà đỡ được.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tranh chấp nội bộ dẫn đến sự sụp đổ của Putin

>>> Người Ukraine thề sẽ “chiến đấu đến cùng” ở Mariupol khi Putin độc ác đe dọa giết tất cả

>>> Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?

Dính đến đàn em Năm Cam, thay tên đổi họ, mục đích bà Nguyễn Phương Hằng là gì?


Kasse animation 7.8.2023