Triệt hạ sạch! Ông Trọng vung tay xử 32 tổ chức đảng và gần 2000 đảng viên.

Link Video: https://youtu.be/1wmDWpS8Cg4

Cận kề ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5, ông Nguyễn Phú Trọng vung tay triệt hàng loạt tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên bị đưa vào tầm ngắm. Đợt ra tay chưa từng có hứa hẹn nhiều điều bất ngờ ở một hội nghị Trung ương mà nhiều người cho rằng, sẽ là hội nghị trung ương đầy biến động. Ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu chiến dịch đốt lò cách đây 10 năm nhưng chưa bao giờ ông mạnh tay như hôm nay.

Nguyên  nhân là bởi công ty Việt Á và lòng tham vô bờ bến của những quan chức địa phương nên rất nhiều người bị dính. Thông thường, nếu bắt tay nhau rút tiền nhà nước kín đáo thì khó bị lộ, tuy nhiên hành đồng cưỡng mua của cả hệ thống chính quyền trong thời gian qua khi mà người dân đối mặt với những khó khăn thì không thể không bị lộ. Người dân kêu thấu trời vì hành động móc túi một cách vô nhân đạo của quan chức nhà nước. Ông Nguyễn Phú Trọng không thể không xử việc này.

Theo báo chí cho biết, ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương truy ra những dấu hiệu vi phạm tại 8 UBND tỉnh, thành liên quan vụ Việt Á. Thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Cẩm Tú với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho quân kiểm tra tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học – Công Nghệ và Bộ Y tế.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng

Tại cuộc họp, ông Trần Cẩm Tú cho biết, trong 3 tháng đầu năm, ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 297 tổ chức đảng và 921 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang có 20 đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước) và chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra 63 tỉnh, thành ủy trực thuộc T.Ư kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số tổ chức đảng và đảng viên.

Theo ông Tú, nội dung kiểm tra tập trung vào những vi phạm về thực hiện nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng, pháp luật nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; thực hiện các dự án nghiên cứu; đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cuộc ra quân rầm rộ này, trong 3 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng và 1.953 đảng viên. Một con số khổng lồ, tuy nhiên nhiều người cho rằng, dù kỷ luật nhiều như vậy nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với thực tế. Với nhà nước này thì tiêu cực diễn ra khắp nơi, len lỏi trong mọi ngành và mọi câpps từ Trung ương đến địa phương.

Riêng trong Ban Bí thư cũng đã ra tay thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng, 1.017 đảng viên, cộng với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện thì con số khá đông

Hình: Ông Trọng cho hạ hàng loạt

Vụ án công ty Việt Á sẽ kết thúc kiểm tra vụ Việt Á trong quý 2/2022, tức chậm nhất là hết tháng 6. Theo ông Trần Cẩm Tú đánh giá thì tình hình vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc nghiêm trọng hơn, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc trong xã hội.

Chính ông Nguyễn Phú Trọng là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên sức mạnh của ông Trần Cẩm Tú sẽ làm cho rất nhiều quan chức từ Trung ương đến địa phương phải e ngại. Trước mắt, ông Tú sẽ cho kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á.

Quan trọng đến mức, ông Trọng cho thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành. Đồng thời, chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ việc Việt Á.

Lần này, không những ông Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chu Ngọc Anh – Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ mà các người đứng đầu tỉnh cũng đan run. Cuộc thanh trừng của ông Trọng cho thấy, càng ngày càng hay. Hứa hẹn nhiều nhân vật lớn sẽ vô lò.

Hình: Cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Cẩm Tú

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh hoàng, Vinfast ra mắt xe Auto tại Đức – Nhà báo ở Berlin bị đe dọa “Ám sát”

>>> “Không ổn định và mất tập trung,” Putin cắn môi trong lễ phục sinh làm dấy lên tin đồn về bệnh Parkinson

>>> Võ Văn Minh và Phan Văn Mãi chiến nhau giành “xử” Nguyễn Phương Hằng, ai thắng?

Châu chấu Vinfast đem quân sang Âu đá cỗ xe tăng Đức. Là tự sát hay đang ẩn chứa âm mưu?


Kasse animation 7.8.2023