Vì một người phụ nữ mà Tứ Trụ chiến nhau, vì đâu nên nỗi?

Link Video: https://youtu.be/JHPL-g_fFMQ

Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mốt quan hệ khủng những quan chức hàng tóp đầu trong Bộ Chính Trị thì nhiều người đã biết. Tuy nhiên, người phụ nữ này trở thành người giới thiệu cho quan chức CS xúc tiến việc mua vũ khí của Israel là trường hợp rất khó hiểu. Việt Nam và Israel có đặt quan hệ ngoại giao thì việc mua bán vũ khí thông qua cầu nối đại sứ quán là điều rất dễ dàng, thì cần gì đến bà Nguyễn Thị thanh Nhàn làm mai mối? Đây là câu hỏi rất lớn cần phân tích kỹ để lòi ra chân tướng vấn đề.

Làm mối buôn bán vũ khí là cơ hội để hưởng hoa hồng. Với hợp đồng tỷ đô thì đây là món lợi kết xù chú không phải là nhỏ. Tất nhiên, phe có bộ trưởng Bộ Quốc Phòng sẽ đứng ra móc nối chuyện này chứ không ai khác. Nhân vật không thể thiếu trong hợp đồng mua bán này là Phan Văn Giang. Người rất có quyền lực nhưng lâu nay tỏ ra là người kín tiếng.

Hình: Nhân vật được Tứ Trụ ưu ái – Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Bộ Quốc Phòng là nơi mà ai cũng muốn nhúng tay vào. Trên danh nghĩa, Bộ Quốc Phòng là một bộ trực thuộc chính phủ nên Bộ trưởng Quốc phòng sẽ dưới quyền Thủ tướng, tuy nhiên, về mặt đảng thì Bộ Quốc Phòng thuộc quyền chỉ đạo của Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa là Tổng Bí Thư vừa là Chủ Tịch Quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ là phó Chủ tích Quân ủy Trung ương.

Hợp đồng mua vũ khí cho Bộ Quốc Phòng dứt khoát phải qua tay Phan Văn Giang. Hoa hồng tất nhiên là phải rải từ trên xuống. Tuy nhiên việc rải hoa hồng sẽ thực hiện như thế nào thì xem ra rất khó vì tính phúc tạp trong bộ này. Liệu hoa hồng được rải theo sơ đồ từ Tổng Bí Thư – Bộ trưởng Quốc phòng – quan chức dưới quyền bộ trưởng, hay rải theo sơ đồ Thủ tướng – Bộ trưởng Quốc phòng – quan chức dưới quyền bộ trưởng? Chưa biết hoa hồng sẽ rải theo sơ đồ nào, dù rải theo sơ đồ nào thì mâu thuẫn cũng xảy ra vì bên này được và bên kia mất. Đó là cái khó.

Trong danh sách quan chức là người quen của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì thấy khuyết tên ông Nguyễn Phú Trọng nhưng có tên ông Phạm Minh Chính. Vì thế, khả năng cao là hoa hồng sẽ rải theo sơ đồ Thủ tướng – Bộ trưởng Quốc phòng – quan chức dưới quyền bộ trưởng. Nếu người làm môi giới rải hoa hồng theo sơ đồ ưu tiên thủ tướng thì rất có thể, phía Tổng bí thư sẽ không để yên.

Hình: 3 nhân vật trong Tứ Trụ mà báo chí nước ngoài cho là có tham gia đấu đá trong vụ án Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chuyện lại quả trong vấn đề mua vũ khí là không thể tránh khỏi. Năm 2017, Thông tin của Shephard Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp ở Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được “lại quả” 25% của tổng giá trị.

Trả tiền hoa hồng, “lại quả” hay “phí bôi trơn” rất phổ biến ở Việt Nam và được coi là một hình thức “hối lội” trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả “phí bôi trơn” cho quan chức để việc kinh doanh được thuận tiện.

Như vậy, với mức hoa hồng đến 25% thì các quan chức và ‘” chia nhau đến 250 triệu đô la trên khoản hợp đồng 1 tỷ đô la. Vì thế họ chiến nhau là đúng. Điều đáng nói là, đáng lẽ ra không cần phải có sự chen ngang của bà “siêu cò” Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì mức thù lao của mỗi quan chức sẽ cao hơn. Đấy có thể là nguyên nhân dẫn đến đấu đá nội bộ.

Hình: Quy tắc lại quả 25% trong hợp đồng mua vũ khí đã được thiết lập từ năm 2017?

Theo Yossi Melman, tác giả của bài báo trên Haaretz cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thoả thuận mua bán vũ khí. Lý do gốc của vụ bắt giữ là cuộc cạnh tranh trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Như vậy là tứ trụ đang chiến nau vì quyền lợi khổng lồ trong hợp đồng mua vũ khí. Không biết ai đánh ai nhưng trong đó có những tên tuổi rất lớn.

Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4/5 đến 10/5 tới nơi 200 Uỷ viên trung ương sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và Đảng Cộng sản, bao gồm cả vấn đề về tổ chức và chỉnh đốn Đảng.

Không biết người phụ nữ này có gì hấp dẫn mà bà ta được ưu ái làm trung gian thương vụ quá lớn của nhà nước, để rồi khi các quan chức hàng top đánh nhau thì lôi bà ra xử. Vụ án này xem ra rất phức tạp và khó kết thúc thỏa đáng, bởi vì chưa có trận đấu đá nào ngang tài ngang sức như trận đấu này.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Khoảnh khắc ấn tượng Máy bay không người lái của Ukraine đánh chìm hai pháo hạm Nga sau cuộc tấn công bằng tên lửa gần Đảo Rắn

>>> Chấn động, Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn vũ khí. Ai dính tiếp?

>>> Vì sao Nguyễn Xuân Thắng và Trần Bình Minh “nâng đỡ” Nguyễn Thị Thanh Nhàn? Sắp lộ?

Hội nghị Trung ương 5, ai định đoạt số phận ông Trọng?


Kasse animation 7.8.2023