Hậu Giang là vùng đất dữ, ai đang nhận lấy cái hung hiểm Trịnh Xuân Thanh để lại?

Link Video: https://youtu.be/lYflebWM36I

Có thông tin ngoài lề cho biết, vùng đất Hậu Giang là vùng đất dữ, nếu ai không hợp mệnh thì sẽ bị quật. Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp như vậy. Đây chỉ là lời đồn mang tính chất huyền bí, chỉ là đưa ra để tham khảo hoặc để chiêm nghiệm chứ không xem nó là điều đúng. Tuy nhiên, xét trên thực tế thì sự nghiệp chính trị của Trịnh Xuân Thanh đã bị kết thúc khi ông Thanh về Hậu Giang, và từ đó cuộc đời ông xuống dốc không phanh.

Ông Trịnh Xuân Thanh khi đó đã trố ra nước ngoài, tưởng là an toàn nhưng thực sự ông cũng không thoát khỏi số phận. Có rất nhiều người tẩu thoát ra nước ngoài là an toàn nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không. Phải xui xẻo lắm thì khi ra được nước Ngoài mới bị bắt về như thế. Và xui hơn nữa, ông Trịnh Xuân Thanh chịu án còn nặng hơn cả sếp ông trước đây – Đinh La Thăng.

Thực ra ông Trịnh Xuân Thanh đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho truy tới cùng cũng có lý do, và ông Thanh đã nhận lấy hậu quả nặng nề khi ra nước ngoài còn thách thức ông Trọng.

Hình: Trịnh Xuân Thanh bị đẩy vào lao tù khi về làm quan chức tỉnh Hậu Giang

Đó là chuyện cách đây nhiều năm, hiện nay, tại Hậu Giang, cũng có một nhân vật bị bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sờ tới, đó chính là ông Nguyễn Văn Lành – chức Bí thư đảng uỷ bộ phận và Giám đốc CDC tỉnh do để người Công ty Việt Á đến nhà tặng quà, trong đó có 450 triệu đồng.

Quyết định kỷ luật ông Lành (Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang – CDC) được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Sở Y tế Hậu Giang đưa ra ngày 10/5. Ông Lành bị cho “vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng“.

Trước đó ông Lành cho biết trưa 3/12/2021, người của Công ty Việt Á đến nhà tặng quà. Khi thấy trong túi quà có nhiều tiền, chiều cùng ngày ông mang vào cơ quan, lập biên bản, báo cáo UBND tỉnh. Túi quà sau đó bị Công an Hậu Giang thu giữ, làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm.

Ông Lành là phó giáo sư, tiến sĩ, công tác nhiều năm trong ngành y tế tỉnh Hậu Giang. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC tỉnh này. Cũng lại là giáo sư tiến sĩ. Nhưỡng người này có chữ nhưng dường như họ không có đủ đạo đức để làm các chức vụ lớn như thế này.

Hình: Tiêu cực xảy ra tại Hậu Giang

Bị cách hết các chức vụ trong đảng là hình thức chuẩn bị xộ khám. Ông giám đốc này đáng phải bị như vậy, bởi vì bất cứ hình thức nào tiếp tay cho Công ty Việt Á trục lợi người dân đều là tội ác không thể cho qua được. Cho nên ông này nối gót Trịnh Xuân Thanh vào tù là thích đáng.

Hôm 5/5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm vật tư y tế phòng chống Covid-19 đối với ngành y tế tỉnh này. Trong đó, CDC tỉnh ký hai hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của Công ty Việt Á, với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng, đã thanh toán 100%.

Sau khi xảy ra vụ án nâng giá kit test Covid-19 ở Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này, bị bắt hồi giữa tháng 12/2021. Hơn 30 người, trong đó 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế sau đó bị Bộ Công an và công an các địa phương khởi tố.

Vụ trục lợi trên bộ kit test là vô cùng nghiêm trọng. Bộ Công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ những hành vi trục lợi này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã muốn làm trong sạch đảng thì cần làm tới cùng. Vụ án này so với vụ Trịnh Xuân Thanh là nhỏ hơn rất nhiều, nếu không truy tố thì người dân không biết còn tin vào chính quyền này như thế nào. Nhìn đâu cũng quan lại cấu kết với gian thương trục lợi trên đầu trên cổ người dân.

Vụ án công ty Việt Á cho thấy chân rết của hệ thống ính quyền và gian thương nó chằn chịt như thế nào. Nơi nào có thảm họa thì nơi đó có cấu kết. Nhiều người dự đoán nếu bắt hết thì số lượng bị can bị cáo là rất đông, tuy nhiên ông Trọng có làm tới nơi hay không? Hãy chờ xem?

Hình: Ông Nguyễn Văn Lành

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mới giành lấy bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi phang túi bụi

>>> Ngã ngũ, Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng!

>>> Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng tấn công trực diện ông Phúc?

Phạm Minh Chính dám “vuốt mặt” Nguyễn Phú Trọng, muốn đè ông Tổng?


Kasse animation 7.8.2023