Putin sẽ cần 600.000 quân và có thể buộc phải sử dụng hạt nhân để đánh bại Ukraine, cựu chỉ huy NATO cảnh báo

Vladimir Putin có thể leo thang cuộc chiến ở Ukraine bằng cách gửi 600.000 quân và có thể quyết định tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật, một cựu chỉ huy NATO cảnh báo.

Ngài James Everard, người từng là Phó Tư lệnh Đồng minh tối cao của NATO ở châu Âu, cho biết cách duy nhất cho Putin lúc này là tăng quân ở Ukraine hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngài James cho biết việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là một ‘thất bại chiến lược lớn’ về phía Nga

Phát biểu với The Sun Online, ông cho biết Putin – người từng được cho là sẽ tuyên bố toàn lực chống lại Ukraine tại cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng hôm nay – hiện đang “gặp khó khăn.”

Ngài James cảnh báo rằng ông Putin sẽ phải đối mặt với việc bị các tướng của mình lật đổ nếu ông không sớm giành được chiến thắng vững chắc ở Ukraine.

Ông ta đang ở một hoàn cảnh tồi tệ. Đó hoàn toàn là do ông ta tự tạo ra,” Sir James nói.

Tôi không nghĩ ông ta đạt được mục tiêu của mình mà không leo thang theo cách thông thường.”

Cựu chỉ huy tối cao của NATO trích dẫn các báo cáo liên quan đến bài đăng Telegram mới nhất của công ty Wanger – một nhóm lính đánh thuê bị cáo buộc tham gia nhiều vào cuộc xung đột và được biết là có quan hệ chặt chẽ với nhà nước Nga – tuyên bố Moscow sẽ cần huy động “600.000 đến 800.000 người” để “đánh bại hoàn toàn Ukraine.”

Tác giả giấu tên không cho biết làm thế nào Putin có được số quân đó nhưng nó được coi là một minh họa phù hợp về quy mô của thách thức mà Putin đang phải đối mặt ở Ukraine.

Sir James cũng cảnh báo rằng Putin ngày càng bị cô lập có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để san bằng sân chơi sau khi Kyiv có thể đảm bảo gói viện trợ quân sự và tài chính trị giá 33 tỷ USD từ Mỹ mà các chuyên gia cho rằng có thể lật ngược tình thế có lợi cho Ukraine.

Áp dụng logic của con người vào vấn đề, đó dường như là một điều điên rồ để làm,” Sir James nói về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một thất bại chiến lược lớn và tôi không thể tin rằng những người ủng hộ ông ấy trên khắp thế giới sẽ còn ủng hộ. Điều đó có nghĩa là sẽ bị cô lập nhiều hơn.”

Nhưng, bạn biết đấy, như một số người đã nói, đó là một ‘mối đe dọa hiện sinh’ [đối với Nga]. Hiện sinh là một kết thúc khó khăn, phải không?”

Ông nói thêm: “Nơi Putin có lợi thế hơn so với phương Tây là ông ấy có một kho vũ khí hạt nhân. Từ những tàu khu trục rất nhỏ đến lớn.”

Ở Anh, chúng tôi có các tàu khu trục lớn, nhưng không phải loại nhỏ.”

Có lẽ đối với Putin, leo thang hạt nhân không lớn như chúng ta thấy.”

Còn tôi nghĩ nó sẽ rất kinh khủng.”

Nga đã được lo ngại có khả năng sử dụng một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật ở Ukraine bằng cách sử dụng vũ khí hạt nhân nhỏ trong nỗ lực phá vỡ thế bế tắc.

Và bạo chúa Nga đã nhiều lần làm dấy lên bóng ma vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột tàn khốc ở Ukraine.

Matxcơva đã dự kiến ​​Kyiv sẽ đầu hàng trong vòng vài ngày khi nước này tiến hành cuộc xâm lược lần đầu tiên vào cuối tháng Hai.

Thay vào đó, quân đội Nga đã sa lầy vào một cuộc chiến chậm chạp chống lại Ukraine – thậm chí giờ đây đã bị đẩy lùi sau khi ban đầu tiến về thủ đô với hy vọng giành chiến thắng.

Và với việc Ukraine hiện là vũng lầy của các thành phố bị hư hại và các phương tiện của Nga bị đốt cháy, mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào những gì Putin sẽ cố gắng làm tiếp theo để giành chiến thắng trong cuộc chiến tàn khốc và đảm bảo quyền lực của mình.

Nó diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đưa ra một cảnh báo lạnh lùng rằng Nga có thể quay trở lại các chiến thuật tàn bạo hơn nếu họ không bắt đầu chiến thắng trên chiến trường.

Phát biểu tại một hội nghị về tương lai của an ninh châu Âu, ông Wallace nói rằng Putin vẫn còn một thủ thuật bệnh hoạn trong “túi sau” mà ông nói rằng mọi người nên quan tâm.

Ông nói rằng cuộc bạo động có thể gây ra một làn sóng tàn bạo đối với người Ukraine, có thể liên quan đến hãm hiếp, đánh bom và một vụ giết người chớp nhoáng.

Ông nói: “Nếu bạn chiến thắng trong cuộc chiến của mình bằng cách giết, giết, hãm hiếp, ném bom dân thường, vi phạm mọi quyền con người, tham nhũng và điều đó trở thành những thành phần chiến thắng trong trận chiến, thì thông điệp được gửi đi là vô cùng nguy hiểm,” ông nói.

Bạn không cần đào tạo, bộ đồ nghề, pháp quyền, bạn chỉ cần tàn bạo hơn và chuẩn bị sẵn sàng để phá hủy mọi thứ trên con đường của bạn.”

Đó vẫn là thành phần chưa được kiểm tra. Họ không quan tâm đến việc chiếm Mariupol – họ đã phá hủy nó, đó là lý do tại sao nó quan trọng.”

Ông nói thêm: “Nếu Putin thành công ở Ukraine thì hãy coi chừng.”

Những chiến thuật đó rất có thể đã có hiệu lực sau những báo cáo tàn khốc về việc phụ nữ Ukraine bị hãm hiếp và giết bởi những người lính Nga xâm lược.

Mẹ của một phụ nữ Ukraine tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn đáng buồn  rằng con gái bà đã bị lực lượng Nga hãm hiếp và sát hại dã man.

Thi thể của “người đẹp” Karina Yershova, 22 tuổi, được phát hiện vứt một cách không thương tiếc trong một khu vườn ở Bucha do tội phạm chiến tranh tàn phá.

Thi thể bị cắt xén của cô được tìm thấy với “nước mắt” và “vết thương“, trong khi tất cả các móng tay của cô – ngoài một chiếc – đã bị xé ra.

Cảnh sát nói với gia đình cô rằng Karina đã bị sát hại và tra tấn – nhưng không tiết lộ tất cả các chi tiết vì chúng “quá kinh khủng.”

Người thanh niên 22 tuổi bị cưỡng hiếp, bắn vào đầu và bị những tay sai hèn hạ của Putin vứt bỏ trong sân sau.

Putin hôm nay đã giám sát một cuộc diễu hành quân sự sơ sài – nơi mà bạo chúa trông yếu ớt, kể cả có thời điểm đang ngồi trùm chăn.

Putin đã được dự kiến sẽ tuyên bố leo thang trong cuộc chiến Ukraine ngày hôm nay khi Nga kỷ niệm chiến tranh thế giới thứ 2 đánh bại Đức Quốc xã – nhưng nó đã không xuất hiện.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo 69 tuổi này đã nói những câu thông thường để chê bai phương Tây và cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình trong cuộc xâm lược bằng cách tuyên bố Ukraine đã bị lũng đoạn bởi phát xít.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Mới giành lấy bà Phương Hằng, Phan Văn Mãi phang túi bụi

>>> Ngã ngũ, Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng!

>>> Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng tấn công trực diện ông Phúc?

Hậu Giang là vùng đất dữ, ai đang nhận lấy cái hung hiểm Trịnh Xuân Thanh để lại?