Đi Mỹ về, Binh đoàn của Phạm Minh Chính sẽ thách thức sức mạnh Nguyễn Phú Trọng!

Link Video: https://youtu.be/uE_raHhiNu8

Ông Phạm Minh Chính dẫn đầu phái đoàn hùng hậu đến Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tên tuổi không liên quan gì đến những cuộc đàm phán song phương. Cụ thể là ông Bộ Trưởng Tô Lâm, tháp tùng Phạm Minh Chính để chứng tỏ ông đã về phe Chính chứ chuyến đi này không có ý nghĩa gì cả.

Phạm Minh Chính kéo theo một binh đoàn “đông như quân nguyên” sang Mỹ. Đây hầu hết là quân tướng trong tay Phạm Minh Chính hiện nay, nhìn những danh sách này mới thấy, lực lượng phe Phạm Minh Chính mạnh như thế nào. Với vị trí hữu danh vô thực như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì không phải là đối thủ của ông Chính. Vương Đình Huệ thì đang là chủ tịch quốc hội, cũng vô thực hữu danh chứ không có thực lực. Hiện nay quân hùng tướng mạnh có thể so kè với lực lượng của ông Phạm Minh Chính thì chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, lực lượng của ông Nguyễn Phú Trọng xem ra khó mà duy trì sự hùng mạnh vốn có như trước đây được nữa.

Danh sách những cười tháp tùng Phạm Minh Chính trong chuyến đi Mỹ có: 1- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; 2- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; 3- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; 4- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; 5- Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; 6- Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; 7- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; 8- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; 9- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; 10- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; 11- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; 12-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Hình: Phạm Minh Chính

Trong đoàn 12 tùy tùng này chỉ có vài người là có trách nhiệm phải đi, còn lại chỉ là chứng tỏ họ đã thực sự chọ phe mà thôi.

Đáng kể trong đó có Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, người trước đây là kể tận tụy giúp Nguyễn Phú Trọng đánh những vụ án lớn nhưng giờ lại thân mật với Phạm Minh Chính. Tô Lâm đổi chủ xem như một thiệt thòi cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Trước đây trong tay của Nguyễn Phú Trọng có Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng – Phan Văn Giang, tuy nhiên lần này không thấy Phan Văn Giang tỏ thái độ gì, xem ra Nguyễn Phú Trọng vẫn còn nắm trong tay quân đội.

Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An là 2 thanh gươm của chế độ, vào tứ trụ, ai nắm được 2 bộ này thì xem như là có quyền lực tuyệt đối. Xem ra quyền lực của Nguyễn Phú Trọng vốn có từ bao nhiêu năm nay đã yếu đi rất nhiều chứ không còn như trước.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đến Mỹ với đoàn tùy tùng đông đúc

Sau Hội nghị TW5, xem ra ông Phạm Minh Chính là người chiến thắng chứ không phải ai khác. Tuy là ghế vẫn như cũ nhưng thế và lực của ông Chính được củng cố để chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tiếp theo. Với thế và lực như hiện nay, ông Nguyễn Xuân Phúc không còn cơ hội để leo cao nữa, ông Phúc chỉ có thể ôm chiếc ghế hữu danh vô thực mà ông đang có hiện nay cho đến hết nhiệm kỳ.

Ông Phạm Minh Chính là thế lực đang lên, ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực già cỗi. Rồi đây những người thức thời lần lượt rời bỏ ông Trọng sang đầu quân phe Phạm Minh Chính. Có thể nói, không lâu nữa thế lực Phạm Minh Chính thách thức tất cả, kể cả thách thức ông Nguyễn Phú Trọng.

Tô Lâm là con người thức thời, một khi Tô Lâm ngã về đâu thì nhiều người sẽ chạy theo. Nắm được Tô Lâm, Phạm Minh Chính đang có nhiều lợi thế, và về với Phạm Minh Chính, Tô Lâm cũng có nhiều cơ hội hơn thay vì cứ bám một ông già đã 78 tuổi thì trước sau gì cũng sẽ về hưu theo ông già. Thay vì bám lấy ông già, Tô Lâm đổi chủ sang Phạm Minh Chính có cơ hội hơn, biết đâu sau 3 năm nữa, Tô lâm lại vào được Tứ Trụ như Trần Đại Quang đã từng?

Hình: Tô lâm, kẻ vô dụng trong chuyến công du nhưng là hữu dụng với Phạm Minh Chính

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin bị bệnh ung thư máu rất nặng vẫn nắm giữ quyền lực, thanh trừng nhiều tướng lĩnh hàng đầu vì thất bại ở Ukraine’

>>> Kết thúc Hội nghị TW5 Nguyễn Xuân Phúc thất thế, Tô Lâm bỏ chạy sang Phạm Minh Chính?

>>> “Bất lực” trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tô Lâm giở chiêu cùn?

Bộ Y tế có biến, Cao Minh Quang và Trương Quốc Cường kéo Nguyễn Thị Kim Tiến vào Juventus?