Ba Dũng triệt Nông Quốc Tuấn, Phạm Minh Chính đánh bồi, Nông Đức Mạnh ôm hận bất lực!

Link Video: https://youtu.be/6hepAMmrBUc

Và năm 2011, ông Nông Đức Mạnh rời ghế Tổng bí thư. Trước đó, tức năm 2010, ông Nông Đức Mạnh đã kịp đưa con trai của ông là Nông Quốc Tuấn vào được ghế bí thư tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên sau đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra tay truất phế Nông Quốc Tuấn khỏ chức bí thư Bắc Giang như là đòn thù “đánh nguội” đối thủ.

Vệc thuyên chuyển ông Nông Quốc Tuấn được xem là sự kiện bất thường lúc đó. Ông Nông Đức Mạnh vừa rời ghế là ông Nguyễn Tấn Dũng ký  Quyết định điều động, bổ nhiệm số 698/QĐ-TTg được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 8/6/2012. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng tướng lệnh điều động, bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc. Ông Nông Quốc Tuấn hiện là Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Ông Tuấn đã từng được bổ nhiệm chức Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc tháng 1/2008 trước khi được luân chuyển về địa phương, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang tháng 4/2009. Tháng 8/2010, tại đại hội đột xuất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đảm nhiệm chức vụ này. Tháng 1/2011, ông Tuấn được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ XI.

Hình: Năm 2012, ông Nguyễn Tấn Dũng hạ Nông Quốc Tuấn

Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB Dân tộc và ông Nông Quốc Tuấn được giao chịu trách nhiệm thi hành quyết định của Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng. Đây được xem là đòn thù mà ông Nguyễn Tấn Dũng đánh dưới thắt lưng Nông Đức Mạnh. Dù rất đau nhưng Nông Đức Mạnh vẫn không làm gì được để cứu con, nỗi hận này ông cựu tổng bí thư chỉ biết ôm hận mà không biết phản kháng gì.

Từ năm 2012 cho đến nay là 10 năm, Nông Quốc Tuấn vẫn bị đì tại vị trí cũ mà không hề có một bước chuyển biến nào. Đến năm 2016, ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực nhưng ông Nông Đức Mạnh cũng không thể đưa được con trai trở lại vị trí bí thư tỉnh như cũ. Điều này cho thấy, bàn tay củae Nguyễn Tấn Dũng vẫn mạnh hơn bàn tay của Nông Đức Mạnh mặc dù đã ông Dũng đã không còn quyền lực như xưa nữa.

Cũng trong 10 năm qua, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng tiến thân rất nhanh. Từ vị trí Hiệu phó Trường đại học Kiến trúc TP. HCM, sau đó là Thứ trưởng Bộ Xây Dựng, rồi Bí thư tỉnh Kiên Giang và giờ là Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Nguyễn Thanh Nghị đã kinh qua tổng cộng 4 chức vụ, tuy nhiên trong 10 năm, Nông Quốc Tuấn vẫn bị đì một chỗ. Chức Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc chỉ là một chức hữu danh vô thực. Nói tóm lại, Nông Quốc Tuấn bị Nguyễn Tấn Dũng biến thành bù nhìn thì đến nay vẫn còn bù nhìn, không khác gì mấy.

Hình: Con trai ông Nông Đức Mạnh – Nông Quốc Tuấn

Ai cũng biết, Phạm Minh Chính vốn là người có nhiều ân nghĩa với Nguyễn Tấn Dũng. Không biết ông Chính có chịu tác động gì phía Nguyễn Tấn Dũng hay không, tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính giờ hay lại ra tay đì tiếp Nông Quốc Tuấn tiếp tục giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thì cũng làm cho nhiều người đặt dấu hỏi.

Ngày 16/05/2022, ông Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nông Quốc Tuấn giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đang thực hiện nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.

Ông Nông Quốc Tuấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ như tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy trình, trình tự thủ tục về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng trước khi trình Ban Cán sự Đảng xem xét, quyết định; ký các văn bản trao đổi về công tác cán bộ với các bộ, ban, ngành, địa phương sau khi có ý kiến của Ban Cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Ủy ban hoặc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm…

ĐCS là một tổ chức chính trị tựa như chính quyền phong kiến. Với vị thế như Nông Quốc Tuấn thì không khác gì con vua, tuy nhiên, bị những người ở phe đối nghịch đì sát ván không cho ngóc đầu. Lại lần nữa, phe Nguyễn Tấn Dũng lại hông quên “thù xưa” nên đã “chăm sóc” con của đối thủ rất kỹ. Đúng là quan trường hiểm ác khó lường.

Hình: Năm 2012, Nông Quốc Tuấn lại bị Phạm Minh Chính đì

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Putin ốm yếu một cách đáng kinh ngạc trong video – như chuyên gia tuyên bố rằng ông đang ta đang phải chịu đựng hóa trị não

>>> Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi không?

>>> Nguyễn Thị Kim Tiến “có võ”, ai dám đụng?

Phạm Minh Chính vấp ngã, Nguyễn Xuân Phúc có dám đánh bồi không?