Xác lính Nga chết chất đống bị bỏ rơi trong các đoàn tàu đông lạnh khi Putin bị mất 30.000 quân ở Ukraine

Video cho thấy các thi thể được lưu trữ trong các đoàn tàu lạnh

Một đoạn video cho thấy thi thể của các binh sĩ Nga đã chết chất đống trên các đoàn tàu lạnh.

Tuyên bố của Ukraine được đưa ra trong một video được công bố hôm thứ Sáu sau khi có thông tin Vladimir Putin đã mất gần 30.000 quân của mình trong trận chiến.

Đoạn phim được chia sẻ bởi Giám đốc đường sắt Ukraine Alexander Kamyshin, mô tả cách Ukraine bảo quản thi thể của những người thiệt mạng.

Dòng chú thích có nội dung: “Chúng tôi đối xử với những người #russians đã chết tốt hơn họ đối xử với những #ukrainians còn sống. Chỉ một điều khác khiến chúng tôi khác biệt“.

Đoạn clip nói rằng Ukraine bảo quản các thi thể “theo luật nhân đạo, để trả cho những người mẹ và người vợ.”

Trong video người Ukraine nói thêm: “Nga che giấu những mất mát thực sự từ các gia đình. Để tránh hoảng sợ và tránh phải trả tiền bồi thường.”

Đoạn video sau đó giải thích cách Ukraine bảo quản các thi thể bằng cách cất giữ chúng trong các đoàn tàu lạnh.

Nó cho biết thêm rằng tuyến đường sắt đã sẵn sàng giao “hàng hóa 200” cho Nga – một thuật ngữ quân sự của Liên Xô đề cập đến thương vong trong chiến tranh.

Đoạn video kết thúc: “‘Hàng 200′ của bạn đang chờ theo yêu cầu.”

Trong khi đó, theo Lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc chiến đẫm máu của Putin đã cướp đi sinh mạng của gần 30.000 binh sĩ.

Thống kê chính thức của Ukraine cho thấy Tổng thống Nga cũng đã mất hơn 1.200 xe tăng, 204 máy bay và 13 tàu thuyền.

Vào đầu ngày hôm nay, Ukraine đã bác bỏ một lệnh ngừng bắn hoặc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Moscow.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Mykhailo Podolyak cho biết: “Các lực lượng (Nga) phải rời khỏi đất nước và sau đó có thể nối lại tiến trình hòa bình.”

Nga tăng cường tấn công ở phía đông và nam của đất nước, tấn công các khu vực Donbas và Mykolaiv bằng các cuộc không kích và bắn pháo.

Cố vấn Bộ Nội vụ Vadym Denysenko nói với đài truyền hình Ukraine hôm Chủ nhật rằng cuộc giao tranh nặng nề nhất tập trung xung quanh hai thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk.

Cảnh quay kịch tính xuất hiện ngày hôm qua cho thấy lực lượng Ukraine cho nổ một bệ phóng bom chân không, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của Nga.

Nó diễn ra khi vị tướng cao cấp nhất của Mỹ đưa ra cảnh báo rõ ràng rằng thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng “chiến tranh toàn cầu” trong bối cảnh các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết: “Thế giới mà bạn đang được ủy quyền tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột quốc tế đáng kể giữa các cường quốc. Và tiềm năng đó đang tăng lên chứ không hề giảm.

Và ngay bây giờ, vào chính thời điểm này, một sự thay đổi cơ bản đang xảy ra trong chính đặc điểm của chiến tranh.”

Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với hai cường quốc toàn cầu, Trung Quốc và Nga, mỗi bên đều có khả năng quân sự đáng kể, và cả hai đều có ý định thay đổi trật tự hiện tại.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đoạn video đáng kinh ngạc cho thấy khoảnh khắc quân đội Ukraine cho nổ bệ phóng “bom chân không” kinh hoàng của Nga

>>> Xử quan chức VEAM, Con trai ông Trần Đức Lương trốn ở đâu?

>>> Phan Văn Mãi lại phát động “tổng tấn công” bà Phương Hằng. Không tha một mống nào?

Xử quan chức VEAM, Con trai ông Trần Đức Lương trốn ở đâu?


Kasse animation 7.8.2023