Nếu Tô Lâm “theo gót” Trần Đại Quang thì ai thay thế?

Link Video: https://youtu.be/uxeUqm1wYcg

Gia tộc Trần Đại Quang là một gia tộc lớn ở Ninh Bình, ông Trần Đại Quang từng là tiền nhiệm của Tô Lâm và sau đó là lên chức Chủ tịch nước nhường ghế Bộ trưởng Bộ Công an lại cho ông Tô Lâm. Việc lên chức của ông Trần Đại Quang được xem như là rủi hơn là may, vì thực chất ghế Chủ tịch nước là chiếc ghế hữu danh vô thực không tự bảo vệ bản thân được. Và kết quả là ông Trần Đại Quang đã ngã bệnh rồi chết một cách bí ẩn.

Khi ông Trần Đại Quang sắp rời khỏi chức Bộ trưởng Bộ Công an thì trong Bộ này cũng nổi lên một nhân vật triển vọng, đó là ông Tô Lâm. Năm 2015, khi sắp mãn nhiệm, báo chí thường hay đưa tin ông Tô Lâm thay mặt ông Trần Đại Quang giải quyết các vấn đề của Bộ Công An. Và sau đó, ông Trần Đại Quang rời ghế bộ trưởng thì không ngoài dự đoán, ông Tô Lâm đã nắm chức Bộ trưởng.

Chức Bộ trưởng Bộ Công an là chiếc ghế nắm thanh gươm của chế độ, ai lôi kéo được Tô Lâm vè phe mình thì người đó có sức mạnh trên chính trường. Đã 7 năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Tô Lâm vào nhiều việc khó giải quyết, hiện nay Tô Lâm đã đầu quân cho Phạm Minh Chính, nên sinh mệnh chính trị của Tô Lâm xem ra cũng khó mà kéo dài được. Bài học Trần Đại Quang còn đó không biết ông Tô Lâm đã học được gì.

Hình: Tiền nhiệm của ông Tô Lâm, ông Trần Đại Quang

Những ngày sau khi từ Mỹ về, ông Tô Lâm cần phải xuất hiện để lo nhiều công việc lớn nhưng ông đã vắng mặt. Giai đoạn này, Bộ Công An vẫn hoạt động bình thường, vậy câu hỏi đặt ra là ai thay thế vai trò của ông Tô Lâm khi mà ông không xuất hiện?

Ngày 29/5 vừa qua, báo Vietnamnet có bài viết “Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức vụ mới với 3 tướng công an”. Nội dung cho biết, ông Tô Lâm đã bổ nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân.

Thông tin này diễn ra khi mà lời đồn về ông Tô Lâm ngã bệnh đang bùng mãnh liệt. Nếu ai đọc tiêu đề thì tưởng rằng ông Tô Lâm đã xuất hiện nhưng thực tế không phải. Thực hiện việc bổ nhiệm ấy là ông Trần Quốc Tỏ, cấp phó của ông Tô Lâm.

Hình: Báo Vietnamnet đưa tin Tô Lâm ký quyết định bổ nhiệm

Theo báo chí cho biết thì ông Tô Lâm đã ký quyết định điều động Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. Điều động Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện Chính trị CAND.

Tại buổi trao quyết định, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ông Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân; trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy.

Trước đó, chiều 28/5, ông Trần Quốc Tỏ cũng đã trao các quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân.

Ngoài ra, nhiều hoạt động của Bộ trưởng trước Quốc hội, ông Trần Quốc Tỏ đều là người thay mặt. Từ đây, nhiều người cũng đã hình dung ra nhân vật có thể thay thế ông ông Tô Lâm nếu ông Tô Lâm không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.

Hình: Ông Trần Quốc Tỏ thay ông Tô Lâm khao quyết định vào ngày 28/5

Ông Trần Quốc Tỏ là em trai của ông Trần Đại Quang, thế và lực của ông Trần Quốc Tỏ không hề nhỏ. Việc Bộ Chính Trị đưa Trần Quốc Tỏ về làm Thứ Trưởng Bộ Công an cũng là một dạng cơ cấu. Chiếc ghế của ông Tô Lâm xem ra không còn giữ được lâu, muộn lắm là đến hết nhiệm kỳ. Khi đó có thể nói gia đình ông Trần Đại Quang sẽ thu lại được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vụ bắt cóc ở Berlin – Thêm 1 người Việt Nam vừa bị Séc bắt giữ và dẫn độ sang Đức

>>> Putin có thể hy sinh quân đội để giành chiến thắng rỗng tuếch ở Ukraine nhằm giữ ghế bất chấp tổn thất 30 nghìn lính

>>> Tô Lâm “khỏe có chi mô” và “ăn được một bát cháo?”

Chấn động! Nguyễn Phương Hằng lại bị quật ngã “trắng bụng”. Điểm mặt nhân vật


Kasse animation 7.8.2023