Sốc! Tô Lâm và Nguyễn Thanh Long lại dính “tội ác”. Tội gì?

Link Video: https://youtu.be/YuYxttU3lFg

Bức cung nhục hình là đặc điểm của ngành công an Việt Nam. Năm nào cũng vậy, người dân bị chết trong lúc tạm giam luôn xảy ra. Tình trạng đáng báo động này chưa bao giờ thuyên giảm mà nó có phần ngày một nghiêm trọng hơn. Đối với những người trí thức, việc bức cung ép nhận tội là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Vừa cảm thấy uất ức vừa cảm thấy bị sỉ nhục nên dẫn đến những kết quả thương tâm.

Ở Việt Nam, khi những vụ án oan được giải thì nó mới phơi bày ra sự thối nat của ngành công an và ngành tòa án của đất nước này. Phá án và xử án theo thành tích chứ không phải theo công lý nên mới xảy ra những vụ án oan kinh điển như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

Ngày 1/6, Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, trưởng Khoa Dược, bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đồng Tháp, được người thân phát giác chết tại tư gia nghi do tự tử. Cũng trong ngày đấy, trên mạng xã hội đang lan truyền “tâm thư” được cho là của bà Oanh viết trước khi tìm đến cái chết, với nội dung liên quan vụ mua sắm bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á.

Hình: Tô Lâm người dẫn dắt một Bộ mà chỉ biết bức cung nhục hình để lập thành tích

Nội dung bức thư tuyệt mệnh như sau: “Tôi khẳng định bản thân không nhận tiền, quà từ công ty Việt Á và cảm thấy tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lúc gói thầu được chỉ định mua sắm đến hiện tại…,” bức thư viết.

Được biết, bà Oanh công tác tại Khoa Dược bệnh viện từ khi ra trường, làm trưởng khoa gần 20 năm. Trước khi mất, bà cùng nhiều người bị cơ quan điều tra triệu tập vì liên quan gói thầu mua sắm thiết bị y tế của công ty Việt Á.

Theo báo chí nhà nước Cộng sản cho biết, tính đến cuối Tháng Năm, Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng đã khởi tố, bắt 58 người liên quan đến vụ án Việt Á. Trong số này có hàng chục lãnh đạo CDC các tỉnh thành, hai lãnh đạo Học Viện Quân Y, một số giới chức Bộ Y Tế và Bộ Khoa Học-Công Nghệ… 800 tỷ đồng ($34.5 triệu) là số tiền các bị can khai đã dùng để “bôi trơn, lót tay” đối với các lãnh đạo CDC địa phương và đơn vị liên quan để kit xét nghiệm Việt Á trót được sử dụng rộng rãi.

Tiêu cực thì phải phá, tuy nhiên có điều dễ thấy là ông Tô lâm lại cho bắt những cán bộ cấp cơ sở bỏ sót những người chủ mưu ở cấp bộ. Như thoibao.de đã nói, đây là sự bất công. Tuy nhiên, còn hơn cả bất công khi mà các quan chức có quyền lực lớn có cơ hội lớn để thông đồng với cơ qua điều tra bắt ép những quan chức nhà nước cấp cơ sở rồi ép cung họ phải nhận tội thay. Điều này không phải là không có khả năng xảy ra khi mà nền tư pháp và công an của Việt Nam hầu như không vì công lý.

Hình: Nguyễn Thanh Long là nguyên nhân chính Việt Á lộng hành

Để xảy ra trường hợp quan chức cấp cơ sở phải tự vẫn để tự khẳng định mình trong sạch như trường hợp bà Oanh thì lỗi đó xuất phát từ 2 con người đứng đầu 2 ngành quan trọng, đó là ngành y tế và ngành công an. Chính ông Nguyễn Thanh Long đã dung túng cho sai phạm của Công ty Việt Á và chính ông Tô Lâm đã để cho ngành Công an của ông chuyên bức cung để lấy lời khai.

Từ lá thư tuyệt mệnh của bà Nguyễn Thị Thúy Anh nó phơi bày nhiều điều. Đó là Công an đã giam lỏng bà và lấy cung liên miên để khủng bố tinh thần nhằm mục đích là ép phải nhận tội. Bà Oanh là cán bộ cấp cơ sở, bà bị hành hạ như thế để nhận tội cho ai thì chắc không khó hiểu.

Không phải ngẫu nhiên mà cho đến hôm nay, vụ Việt Á chỉ toàn là những quan chức cơ sở xộ khám mà chưa thấy aun chức cấp cao nào hề hấn gì. Trong khi đó, người phải chịu tội nặng nhất là ông Nguyễn Thanh Long giờ đây cũng còn đang tại vị mà chưa hề có lệnh truy tố nào.

Làm quan chức nhà nước CS là thế, càng có quyền lực, càng có thế lực thì càng an toàn. Rất nhiều điều kiện để bộ máy này đổ tội cho những kẻ thấp cổ bé họng chịu tội thay. Trong vụ án công ty Việt Á, có thể nói cả Nguyễn Thanh Lanh và Tô Lâm đều nhúng tay vòa tội ác dù đó là gián tiếp.

Hình: Nếu không có cái sai của Bộ Y tế và Bộ Công An thì đã không xảy ra hậu quả đau lòng thế này

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Gián điệp Việt Nam chuẩn bị ra tòa tại Đức – Khi nào đến lượt Tô Lâm?

>>> Hãi hùng – Nơi nhốt gián điệp Việt Nam vừa bị dẫn độ sang Đức

>>> Chấn động – Gián điệp Việt Nam vừa bị bắt giữ tại Séc và dẫn độ sang Đức để xét xử

800 tỷ bôi trơn, “Trùm cuối” Nguyễn Thanh Long cần bao nhiêu tỷ để tôi cho ông trơn?