Nóng! Ông Trọng cho khai hỏa nhắm vào Bộ Giáo Dục, Nguyễn Kim Sơn xanh mặt vì sợ giống Chu?

Link Video: https://youtu.be/-fxXr3cSbVM

Tiêu cực ở Bộ Giáo Dục và đào tạo không hề nhỏ. Hậu covid, người dân chưa thể phục hồi kinh tế, đáng lẽ ra Bộ Giáo Dục có chính sách miễm giảm học phí và hỗ trợ chi phí sách vở cho học sinh. Đằng này ông Nguyễn Kim Sơn lại làm ngược lại, ông lại cho tăng học phí và nâng giá sách giáo khoa. Đây là chính sách trục lợi không thể nào chấp nhận được.

Theo cổng thông tin Chính Phủ thì căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, ngày 10/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My (sinh năm 1963, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) và Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với Bùi Văn Sâm (sinh năm 1949, nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hình: Thông tin trên Cổng Thông tin Chính phủ

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Quyết định và các Lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm. Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Như vậy lại một sự bê bối nữa trong ngành giáo dục. Ông Nguyễn Kim Sơn thay cho ông Phùng Xuân Nhạ, những tưởng ông Nhạ là bộ trưởng tệ hại nhất rồi, ông Nguyễn Kim Sơn không thể nào tệ hơn. Từ khi đại hội 13 diễn ra vào đầu năm 2021, người dân kỳ vọng chính phủ mới có một ông Bộ trưởng khá hơn ông Phùng Xuân Nhạ nhưng cho đến nay, người dân đã hoàn toàn thất vọng về ông Bộ trưởng này.

Mới cách đó 2 ngày, ngày 8/6, ông Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã lên báo nói rằng, các địa phương chuẩn bị kỹ càng, lường trước mọi tình huống, nhằm tổ chức tốt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Ấy vậy mà giờ đây cơ quan điều tra phải bắt người vì để lộ đề thi tốt nghiệp PTTH 2022.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn

Năm ngoái, trả lời trước quốc hội ông Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn rất hay. Ông nói rằng việc dạy và học vẫn đảm chất lượng dạy và học trong điều kiện dịch Covid-19; dạy và học trực tuyến bảo đảm hiệu quả, công bằng; an toàn trường học để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường… Tuy nhiên đến kỳ hợp quốc hội này thì Bộ Giáo Dục của ông đã phơi ra nhiều yếu kém. Các đại biểu chất vấn, ông chỉ trả lời đối phó là chính. Không làm thỏa mãn yêu cầu của đại biểu chất vấn và sự đòi hỏi của người dân.

Xem ra ông Nguyễn Kimn sơn không có khả năng giải quyết những vấn đề mà ông Phùng Xuân Nhạ để lại. Hiện nay đã có nhiều cấp hàm bộ trưởng đã xộ khám như Vũ Huy Hoàng – cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Đinh La Thăng cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Bắc Son cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và Trương Minh Tuấn cũng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thanh Long cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và Chu Ngọc Anh cựu Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ. Với tiêu cực càng ngày càng nghiêm trọng ở Bộ Giáo Dục và Đào tạo, việc ông Nguyễn Kim Sơn cùng chung số phận với các ông cựu Bộ trưởng kia là không phải không có khả năng.

Hiện nay, cứ mỗi vụ án thuộc lĩnh vực giáo dục thì không khác nào đó là mỗi viên đạn bắn vào sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Kim Sơn. Nếu không cẩn thận, ông Nguyễn Kim Sơn cũng mạt vận như các ông cựu bộ trưởng kia mất. Có thể lắm.

Hình: 2 cựu bộ trưởng mới nhất này phải vào tù, ông Nguyễn Kim Sơn cẩn thận!

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bật mí trò đào thoát ngoạn mục của người kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh

>>> Khôn 3 năm dại 1 giờ! Phạm Công Tạc “xẻ” được bao nhiêu trong 19 tỷ liên quan đến Việt Á?

>>> Chuyện không thể đùa, chiếc ghế “mạt vận” sau khi Chu Ngọc Anh bỏ lại, ai tiếp theo?

Trùm cuối lộ diện, đến Nguyễn Phú Trọng phải “co vòi” vì đối thủ quá mạnh?


Kasse animation 7.8.2023