Bị ép nuốt “cục hận” 18 tháng, cơ hội đến, Lương Cường có dám quật Phan Văn Giang?

Link Video: https://youtu.be/ciXhpROsw-4

Vụ án Việt Á đang tạm lắng sau khi đã thiêu rụi hàng loạt những nhân vật lớn nhỏ. Tổng cộng hơn 70 người dính chàm, trong đó có 2 cựu Bộ trưởng, một cựu thứ trưởng. Vụ án này được xác định là ngòi nổ đang dẫn tới Bộ Chính Trị. Trước mắt thì ít nhất 2 nhân vật trong tứ trụ có liên quan, đó là Phạm Minh Chính với Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài tứ trụ, nhân vật to nhất có liên quan đến Việt Á là Phan Văn Giang. Với vai trò là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, ông Phan Văn Giang đã để cho Học Viện Quân Y tạo ra nghiên cứu giả giúp cho Việt Á lừa gạt người bệnh trên toàn quốc. Vụ Việt Á, nếu đối thủ chính trị của ông Phann Văn Giang biết lợi dụng thì có thể quật được. Vậy đối thủ chính trị của Phan Văn Giang là ai? Đó chính là Lương Cường đang là Uỷ Viên Bộ Chính Trị nắm tổng cục chính trị, nếu Phan Văn Giang sẩy chân thì rất có thể, Lương Cường sẽ lên thay.

Trước đại hội 13 khá xa, ngày 29-1-2019 lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho ông Tô Lâm bộ trưởng Bộ Công An và ông Lương Cường. Tuổi của ông Ngô Xuân Lịch tính đến năm 2021 là vượt quá 65 tuổi xem như không còn cơ hội để giữ ghế bộ trưởng bộ quốc phòng. Lúc đó ông Lương Cường là người mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu để giữ chức bộ trưởng Bộ Quốc Phòng thay cho ông Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên đến hội nghị Trung ương 14 diễn ra giữa tháng 12 năm 2020 thì trong Bộ Quốc Phòng nổi lên một nhân vật mới, đó là Phan Văn Giang. Khi đại hội 13 diễn ra, cả ông Phan Văn Giang và ông và ông Lương Cường đều trúng cử vào Bộ Chính Trị và lúc này Bộ Quốc Phòng xuất hiện 2 hổ. Như vậy chuyện đấu nhau tranh chức Bộ trưởng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên sau thời gian đấu nhau thì Phan Văn Giang thắng và giành ghế Bộ trưởng, còn Phan Văn Gian ôm cục hận ngồi lại ghế cũ.

Hình: Ông Phan Văn Giang, đương kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Về ghế tổng cục chính trị của ông Lương Cường thực tế là dưới quyền ông Phan Văn Giang. Trong khi ông Phan Văn Giang lên đại tướng sau ông Lương Cường 2 năm.

Đại hội Đảng XIII năm 2021 chứng kiến lần đầu tiên từ rất lâu, hai lãnh đạo quân đội cùng một lúc được bầu vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phan Văn Giang lúc đó là thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu vào trong danh sách 18 thành viên Bộ Chính trị.

Sang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 tháng 6/1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Lúc này ông Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phạm Văn Trà, cũng được bầu vào Bộ Chính trị lúc này. Thế là cuộc chiến xảy ra. Đoàn Khuê luôn hăm he đoạt ghế Bộ trưởng.

Cuối năm 1997, Đoàn Khuê bị ngã bệnh bí ẩn buộc phải nghỉ hưu và Phạm Văn Trà thay thế vào tháng 12 năm 1997. Cũng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29-12-1997, ông Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư, thay thế bằng ông Lê Khả Phiêu. Nếu không, để Lê Khả Phiêu lại trong quân đội thì khó tránh khỏi cuộc chiến tranh giành giữa Lê Khả Phiêu và Phạm Văn Trà.

Bộ Quốc Phòng Việt Nam rất hiếm khi có 2 ủy viên Bộ Chính Trị. Vì 2 Ủy viên Bộ Chính Trị thì xảy ra sử tử đấu với hổ trong bộ. Hiện nay Lương Cường đang ôm cục hận to tướng, và ông Cường đang chờ thời. Chờ cho tới khi ngọn lửa Việt Á cháy đến ghế của Phan Văn Giang thì Lương Cường sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Vì thế hiện nay nhiệm vụ của Phan Văn Giang và phải chống lại ngọn lửa Việt Á, nếu không thì bị Lương Cường quật không thương tiếc.

Hình: Lương Cường, chưa thể quên thất bại trước Phan Văn Giang cách đây 2 năm

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Dại đột! Nguyễn Thành Phong lại chui vào vết xe đổ Tất Thành Cang. Ngã nhào!

>>> Đỗ Xuân Tuyên hốt “đống thối” của Nguyễn Thanh Long để lại mà chân run vì sợ!

>>> Dính chùm! Nguyễn Thành Phong và Võ Văn Hoan nắm tay nhau nhảy vực

Gọi điện thân thiết với người giúp Tàu đe dọa Việt Nam. Ông Trọng đang ngửa bài tẩy?


Kasse animation 7.8.2023