Bị ông Tổng “dí lò vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa!

Link Video: https://youtu.be/AjCesPd47sI

Trong những ngày qua, hàng loạt tờ báo đăng về lãi khủng của nhà xuất bản giáo dục. Cụ thể như sau:

Năm 2021, mặc dù trải qua đại dịch nhưng Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam vẫn đạt doanh thu hơn 1.800 tỉ đồng, lãi ròng tới 287 tỉ đồng, chủ yếu nhờ phát hành sách giáo khoa. Trong đó nguồn thu từ hoạt động phát hành sách (SGK, sách tham khảo, xuất bản phẩm khác…) chiếm tới 97%, phần còn lại thuộc về nguồn thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác. Đây cũng là mức lợi nhuận cao, vượt qua con số dao động bình quân 120 – 150 tỉ đồng của những năm trước.

Đây được xem là bài đánh vào tiêu cực của Bộ Giáo Dục do ông Nguyễn Kim Sơn làm bộ trưởng. Sau dịch, người dân rất khó khăn, thời kì bão giá đang bùng phát vậy mà ông Nguyễn Kim Sơn còn chỉ đạo Bộ Giáo Dục cho tăng giá bán sách giáo khoa và tăng học phí. Quyết định này đã được đại biểu chất vấn ông Sơn ở kỳ họp Quốc hội vừa qua. Tuy nhiên ông trả lời không làm hài lòng đại biểu và cũng không làm hài lòng nhân dân. Người dân vốn nghèo, giờ đây ông Nguyễn Kim Sơn còn ra quyết định có dấu hiệu trục lợi nhắm vào dân.

Hình: Báo chí đang nhắm vào Nhà Xuất Bản Giáo Dục?

Với kinh nghiệm làm chính trị, chắc ông Nguyễn Kim Sơn sẽ ngửi thấy mùi chẳng lành. Trước khi nhắm vào cá nhân nào, ông Tổng cho báo chí xung phong đánh trước, rồi đến Trung ương đảng vào cuộc và sau cùng là đến công an. Khi báo chí lên tiếng thì ý đồ triệt hạ mới bắt  đầu, nếu ông Nguyễn Kim Sơn không nhanh tay chữa lửa thì cái lò của ông Trọng sẽ áp sát vào mặt, khi đấy không còn đường thoát.

Hiện nay vụ Việt Á đang cung cấp nguồn củi dồi dào cho ông tổng đốt. Ngành giáo dục với ngành y tế là 2 ngành dính tiêu cực lộ liễu nhất. Trong khi đó, ông Tổng đang dùng lò đốt hàng loạt củi khô lẫn củi tươi trong ngành y tế. Việc lò đốt củi ngành giáo dục e là chỉ vấn đề thời gian. Chắc là ông Nguyễn Kim Sơn hiểu ra điều đó.

Chắc là ngửi thấy mùi bất thường nên ngày 4/7, Tại cuộc họp Chính phủ với các địa phương, ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói rằng “ước tính với 5,5 triệu học sinh THCS và học phí bình quân 2 triệu đồng mỗi năm học, ngân sách sẽ cấp bù gần 11.200 tỷ đồng/năm học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc, từ năm học 2022-2023. Nếu thực hiện đề xuất, ngân sách nhà nước phải tăng thêm gần 25.200 tỷ đồng trong ba năm (2022-2024).”

Đây là bước đi có tính chữa cháy, bởi tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, đại biểu chất vấn không chỉ vấn đề tăng giá sách giáo khoa mà còn có cả vấn đề tăng học phí. Nếu không cảm thấy điều bất thường thì không đời nào ông Nguyễn Kim Sơn lại quay ngoắt 180 độ để đề xuất miễn giảm học phí.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn quay ngoắt 180 độ đề xuất miễn giảm học phí

Theo báo chí, trước đề xuất này, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động. Bộ Tài chính tính toán các vấn đề liên quan đến ngân sách, theo tinh thần là cần rà soát, có lộ trình điều chỉnh học phí phù hợp, không gây khó khăn cho người dân và học sinh.

Với cấp mầm mon, THPT năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cơ sở công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên giữ ổn định học phí như năm trước. Cơ sở đảm bảo chi thường xuyên, được xây dựng mức thu học phí, trình HĐND cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Các địa phương đã ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 mà cao hơn năm trước, thì điều chỉnh lại theo mức cũ. Từ năm học 2023-2024, HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh khung, mức học phí mầm non và THPT theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Như vậy là đề xuất của ông Nguyễn Kim Sơn đang được xem xét. Tuy nhiên việc gỡ cái lò của ông Trọng ra khỏi Bộ Giáo Dục có được không thì phải chờ, bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang quyết đốt hết nên tương lai của Nguyễn Kim sơn rất khó nói.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn đang cố “chữa lửa”

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn 1 biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt 2. Xin nghe chi tiết!

>>> Xe tăng Nga bị thu giữ có công nghệ của Pháp, nghị sĩ Ukraine tuyên bố

>>> Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?

Vì sao Phạm Nhật Vượng bán tháo “bom lửa”? Có ai muốn làm “Lê Văn Tám” ?