Khoảnh khắc đáng kinh ngạc: Xe tăng Nga bùng cháy trong quả cầu lửa còn tháp pháo tung lên không trung khi các đồng minh của Putin yêu cầu “trả thù”

Đoạn video được cho là quay ở Kharkiv
Vụ nổ tạo ra một đám khói lớn

Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một chiếc xe tăng của Nga phát nổ trong một quả cầu lửa lớn khiến tháp pháo của nó bay vọt lên không trung hơn 30 m.

Đoạn phim ấn tượng được cho là quay ở Dibrovne, Kharkiv cho thấy vụ nổ của một chiếc T-80 MBT của Nga sau một cuộc tấn công của Ukraine.

Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc chiếc xe tăng bị nổ tung thành nhiều mảnh tạo ra một đám khói lớn với thứ giống như một tháp pháo xe tăng đang bay lên trời.

Đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa và khói bùng lên từ bể chứa trong khi có thể nhìn thấy các mảnh vỡ rơi xuống đất.

Tài khoản Twitter Ukraine Weapons Tracker đã theo dõi chặt chẽ cuộc chiến cho biết chiếc xe tăng này “đã bị trúng đạn trong các cuộc giao tranh gần đây và trở thành đống sắt vụn cháy âm ỉ với tốc độ lớn.”

Nó diễn ra khi Nga hôm nay tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Lysychansk, thành phố lớn cuối cùng do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Luhansk của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với ông Vladimir Putin rằng quân đội và các đồng minh của họ đã “giành được toàn quyền kiểm soát thành phố Lysychansk.”

Ông ta nói rằng Luhansk đã được “giải phóng” sau khi Nga trước đó cho biết lực lượng của họ đã chiếm được các ngôi làng xung quanh Lysychansk và bao vây thành phố.

Nó nằm bên cạnh Severodonetsk, một trong những khu vực cuối cùng ở khu vực phía đông Luhansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine cho đến tuần trước.

Việc giành được thành phố có nghĩa là Moscow đang tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm toàn bộ vùng Donbas.

Trước tuyên bố của Nga, thống đốc Luhansk Serhiy Haidai cho biết trên Telegram: “Những kẻ chiếm đóng đã ném toàn bộ lực lượng của chúng vào Lysychansk.”

Chúng đã tấn công thành phố bằng những chiến thuật tàn ác không thể hiểu nổi.”

Chúng bị tổn thất đáng kể, nhưng vẫn cố tiến lên. Chúng đã chiếm được thành phố.”

Hôm thứ Bảy, Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến rằng các lực lượng Nga đã lần đầu tiên vượt sông từ phía bắc, tạo ra một tình huống đe dọa.

Ông nói thêm rằng chúng chưa đến được trung tâm thành phố nhưng diễn biến của cuộc giao tranh cho thấy trận chiến giành Lysychansk sẽ được quyết định vào thứ Hai.

Trong khi đó, các đồng minh của nhà lãnh đạo Nga đã yêu cầu “trả thù” sau khi có tới 5 người thiệt mạng trong một vụ bắn phá đáng ngờ vào ban đêm của Ukraine vào thành phố Belgorod của Nga.

Ít nhất mười người bị thương trong đó có một trẻ em.

Thượng nghị sĩ Nga Andrei Klishas cáo buộc Ukraine nã pháo vào một khu dân cư ở Belgorod và yêu cầu trả đũa.

Ông này nói: “Cái chết của dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở Belgorod là một hành động xâm lược trực tiếp đối với một phần của Ukraine và đòi hỏi phải có biện pháp đáp trả nghiêm khắc nhất – bao gồm cả một biện pháp quân sự.

Các video cho thấy cảnh tàn sát ở thành phố của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 25 dặm.

Các phương tiện truyền thông ủng hộ Vladimir Putin gọi cuộc tấn công Ukraine là một “hành động khủng bố.”

Readovka đưa tin: “Rõ ràng là hành động khủng bố này được thực hiện để đáp trả việc giải phóng Lysychansk của quân đội Nga.”

Điều quan trọng là mỗi lần các cuộc tấn công vào Nga và các vùng lãnh thổ được giải phóng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi không có cơ sở hạ tầng quân sự hoặc quan trọng nào ở gần các vụ nổ.”

Các cuộc tấn công của Ukraine cũng được báo cáo trên Kursk và Melitopol.

Readovka cho rằng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp có thể đã được sử dụng, trái với thỏa thuận khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Báo cáo nêu rõ: “Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, cùng với các trung tâm chỉ huy và kho chứa vũ khí của phương Tây.”

Nhà nước khủng bố‘ Ukraine ’phải được phi quân sự hóa hoàn toàn”.

Các báo cáo cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ hai cuộc tấn công tới, nhưng một phần ba đã vượt qua.

Các nguồn tin của Nga cho biết 11 khu chung cư bị hư hại và 39 ngôi nhà riêng ở Belgorod.

Một người dân cho biết: “Âm thanh quá mạnh khiến tôi bật dậy, tỉnh dậy, rất sợ hãi và bắt đầu la hét.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn 1 biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt 2. Xin nghe chi tiết!

>>> Xe tăng Nga bị thu giữ có công nghệ của Pháp, nghị sĩ Ukraine tuyên bố

>>> Ai đứng sau lưng Nguyễn Thanh Nghị chọc vào nhóm “Bắc Hà”, mục đích là gì?

Đánh một quả, Chu Ngọc Anh nuốt trọn 1 biệt phủ, Nguyễn Thanh Long nuốt 2. Xin nghe chi tiết!


Kasse animation 7.8.2023