Vụ bắt Nguyễn Lân Thắng, dấu hiệu hoảng loạn của Chính – Phúc?

Link Video: https://youtu.be/8xAi35r_974

Cho đến nay, trùm cuối Việt Á đang hiện ra dần dần. Trùm cuối là 2 nhân vật trong tứ trụ chứ không phải là 2 cựu bộ trưởng bị bắt hồi tháng trước. Vụ Việt Á đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của những người đang muốn phanh phui. Mục đích của họ là chỉ khui ra đến Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, giới hạn ở mức không đụng vào Ủy viên Bộ Chính Trị. Tuy nhiên bên ngoài hệ thống báo chí nhà nước, câu chuyện đã đi quá xa.

Thêm vào đó là những chuyện thâm cung bí sử về ông Thủ tướng đã được phanh phui làm cho phe chính phủ đang bị thất thế. Phe Chính phủ đang muốn bịt những thông tin đang được tuồn ra nước ngoài để các tờ báo bên ngoài đưa tin và chia sẻ.

Từ hơn một tháng qua, cả phe phủ thủ tướng và phe phủ chủ tịch đang bị phơi. Mỗi bên đều lo bịt tin tức liên quan tới mình. Những tờ báo đưa tin bị đánh phá dữ dội, chủ tờ béo bị tin nặc danh đe dọa. Đấy là cách hoảng loạn trông thấy. Tuy nhiên, tại Châu Âu, ông Tô Lâm không thể tự do qua đấy chỉ đạo những trận đánh phí pháp nhắm vào các cá nhân mà ông được lệnh. Vậy nên, phía Phủ Chủ Tịch và Phủ Thủ tướng đáng ráo riết chp các hacker giỏi chống phá bằng mọi giá.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc

Việc bắt ông Nguyễn Lân Thắng, có một số ý kiến cho rằng, Nguyễn Lân Thắng được nhận được nhiều tài liệu từ phía giới truyền thông tự do của người Việt ở Đức, vốn đang gây ồn ào về những tiết lộ về Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính. Dù chưa kiểm chứng được điều này, nhưng với công an Việt Nam, việc bắt giữ trước, ra tay trước, được coi là biện pháp tốt nhất để bảo vệ, khóa bớt tất cả những nguồn tin bất lợi cho các lãnh đạo Hà Nội. Với giới tranh đấu cho tự do ngôn luận tại Việt Nam, những bản án vẫn luôn nằm lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị bắt khi nhà cầm quyền cảm thấy cần thiết.

Cũng có ý kiến cho rằng, đấy là hành động hoảng loạn của Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc khi mà hai người này không biết ai gần kề họ đang âm thầm theo dõi, ghi chép rồi tuồn nó ra bên ngoài. Việc bắt người với cá nhân đó là đảng viên cấp cao có chức có quyền không dễ. Có bằng chứng bắt đã khó thì nói gì đến không có bằng chứng?

Thực ra ông Nguyễn Lân Thắng cũng chỉ chia sẻ lại thông tin đã đăng tràn lan trên mạng như bao người khác. Nhưng vì ông Nguyễn Lân Thắng có tài khoản với lượng người theo dõi quá lớn nên chọn ông Nguyễn Lân Thắng mà bắt. Nguyễn Lân Thắng không liên quan gì đến những tài liệu mật đang được tung đầy lên mạng. Biết được thâm cung bí sử chỉ là những đồng chí của nhau mới hiểu nhau.

Hình: Ông Phạm Minh Chính

Giờ Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính cứ như mò kim đáy bể. Đợi sự bắt bớ lắng xuống thì lại những tin tức mật được tuồn ra để đánh nhau. Từ thời Quan Làm báo đến Chân Dung Quyền lực đến nay hơn 10 năm, nhưng tài liệu mật cứ tuồn ra mà không ai có thể ngăn chặn được.

Người thì đoán, Quan làm báo là của Trương Tấn Sang lập ra để đánh Nguyễn Tấn Dũng, nhưng thực ra có phải ông Trương Tấn Sang lập ra hay không thì không biết. Chỉ biết trang  này lập ra một thời gian rồi xóa, và thực tế trang này nắm rất nhiều tài liệu mật mà không ai có thể có được. Rồi cuối cùng cũng huề cả làng. Người bị đáng không biết kẻ chủ mưu nấp ở đâu.

Kế đến là Chân Dung Quyền Lực vẫn thế, trang này nắm tài liệu mật đến mức chụp được ảnh của Nguyễn Bá Thanh trên giường bệnh và thông báo chi tiết bệnh tình của ông Thanh và cả lịch trình ông Thanh từ Mỹ về Đà Nẵng. Rồi cuối cùng phía chính quyền có tìm ra ai là người tuồn tài liệu mật ra đâu? Không biết ai tuồn, nhưng chắc chắn đó không phải là những người phản biện xã hội mà thường viết các bài viết chỉ trích chế độ. Và bây giờ vẫn thế, ông thủ tướng và chủ tịch nước vì nổi trận lôi đình vì bị điểm đúng huyệt mà làm càn mà thôi.

Hình: Ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt trong lúc ông không hề có hoạt động nào đáng chú ý

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm bắt chước Cựu bộ trưởng, đương kim tù nhân Trương Minh Tuấn.

>>> Không dính Việt Á, Vương Đình Huệ dính vào vụ khác? Khui!

>>> Cho bắt Nguyễn Lân Thắng khẩn cấp. Tô Lâm, Đinh Tiến Dũng hay ai khác chủ mưu?

Trần Quốc Tỏ kéo liên minh trong và ngoài. Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Trọng Nghĩa và ai nữa?


Kasse animation 7.8.2023