Putin bị Bộ Quốc phòng Anh quốc chế giễu vì đã triển khai xe tăng “được thiết kế để trở thành xe đầu kéo” với “chỉ một khẩu súng máy để bảo vệ”

Nga bị cáo buộc sử dụng ‘máy kéo có gắn súng máy làm biện pháp bảo vệ’ ở Ukraine
Vladimir Putin cho biết Nga ‘thậm chí còn chưa bắt đầu’ ở Ukraine

Vladimir Putin đã bị Bộ Quốc phòng Anh quốc chế nhạo vì đã triển khai xe tăng “được thiết kế để trở thành máy kéo” chỉ với một khẩu súng máy để bảo vệ.

Bộ Quốc phòng Anh quốc cũng bác bỏ tuyên bố của Putin rằng Nga “cuộc chiến thậm chí còn chưa bắt đầu” ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định Nga đang triển khai các thiết giáp MT-LB “đã cũ và được trang bị nhẹ” từ lâu được coi là không phù hợp với hầu hết các vai trò vận tải bộ binh tiền tuyến.”

Ban đầu nó được thiết kế vào những năm 50 như một máy kéo để kéo pháo, có giáp rất hạn chế và chỉ gắn súng máy để bảo vệ,” thông tin tình báo đưa tin trên tờ Sunday Telegraph cho hay.

Chiếc xe tăng lỗi thời được thiết kế như một chiếc “máy kéo đổ bộ” thời Chiến tranh Lạnh có khả năng chở 10 binh sĩ trong khoang chứa chật chội và không có không khí, cũng như một lái xe và một pháo thủ.

Nó diễn ra khi Moscow triển khai Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 200 đáng sợ của Hạm đội Bắc Cực để lấp lỗ hổng nhân lực ở miền đông Ukraine.

Rob Lee, một sinh viên nghiên cứu về chiến tranh tại King’s College London, cho biết lữ đoàn đã tham gia vào một trận chiến gần Kharkiv và bị mất một lượng lớn thiết bị, tờ báo đưa tin.

Ông cho biết lữ đoàn hiện bao gồm “quân dự bị, tình nguyện viên và quân nhân từ quân cảnh, các đơn vị phòng thủ bờ biển và thủy thủ từ tàu biển.”

Việc triển khai cùng nhau này phản ánh những thỏa hiệp nghiêm trọng mà Nga đã phải thực hiện để củng cố quân đội của họ ở Donbas bốn tháng sau một cuộc chiến được cho là đã giết chết hơn 30.000 quân của họ.

Nó xảy ra vài tháng sau khi quân đội của Putin lên tiếng phàn nàn gay gắt về thiết bị kém chất lượng của họ, bao gồm cả mũ bảo hiểm mỏng manh và bộ dụng cụ sơ cứu vô dụng.

Trong một video lan truyền, một người lính dùng chân bóp nát một chiếc mũ bảo hiểm của Nga để cho thấy chất lượng của chúng kém đến mức nào.

Những người lính đánh thuê của Putin cũng đã chia sẻ hình ảnh về bộ sơ cứu kém chất lượng của họ bên cạnh bộ sơ cứu của Ukraine, để cho thấy sự tương phản trong trang bị.

Quân đội Nga đã được gửi đến chiến trường với một bộ dụng cụ dường như không chứa gì nhiều hơn một số sách hướng dẫn và thứ gì đó để buộc garô.

Quân đội Nga, những người được cho là đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội đã phàn nàn: “Đây là những gì Putin và Shoigu đã mang lại cho chúng tôi,” ám chỉ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Nguồn gốc của bức ảnh không rõ ràng, nhưng người ta tin rằng nó đã được chia sẻ lần đầu tiên trên một số tài khoản Telegram và blog phổ biến của Nga, trong đó có một blog đang huy động vốn cộng đồng để mua thiết bị cho binh lính của Putin.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lật ra ánh sáng, lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ

>>> Đà nẵng đang bị “tấn công”? Thành trì của chủ tịch bị vây tứ phía?

>>> Đã lên thớt cho Nguyễn Thành Phong. Mức án, cách chức hay bỏ tù?

Lật ra ánh sáng, lý do bí ẩn Nguyễn Thành Phong bị ông Tổng triệt hạ