Kẻ cuồng ác Putin có thể bị tước quyền lực vào năm 2024 nếu các cuộc biểu tình diễn ra dữ dội, chuyên gia dự đoán

Người dân chạy trốn ở Vinnytsia trong cuộc tấn công tên lửa của Nga

Nhà lãnh đạo Nga Vladamir Putin phải được bầu lại vào năm 2024 và các chuyên gia cho rằng ông ta có thể bị đuổi khỏi vị trí quyền lực của mình khi các cuộc biểu tình chống xâm lược Ukraine gây mất niềm tin.

Trong khi chính quyền Điện Kremlin liên tục gửi những lời cảnh báo rõ ràng tới phần còn lại của thế giới rằng cuộc chiến ở Ukraine chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, các chuyên gia cho rằng không phải như vậy.

Khi chiến tranh bùng phát ở Ukraine, các chuyên gia tin rằng các thông điệp của ông cho thấy sự bất an trong hệ thống của chính mình.

Cựu Phó trợ lý của Tổng thống Hoa Kỳ, Fiona Hill, nói với ấn phẩm Foreign Policy rằng trong khi Putin kiểm soát các phương tiện truyền thông Nga, có rất nhiều người Nga sẽ vui mừng khi thấy ông ta ra đi.

Fiona nhớ lại khi ông còn tại chức “Vào năm 2011 và 2012, đã có nhiều cuộc biểu tình ở Moscow, St.Petersburg và các thành phố lớn khác của Nga.”

Putin biết rằng có rất nhiều điều bất mãn ẩn bên dưới bề mặt.”

Mọi người dường như sẽ ủng hộ hoạt động quân sự đặc biệt này miễn là con cái của những người ưu tú không bị đưa đi làm bia đỡ đạn cho tiền tuyến.”

Thi thể của thường dân vẫn chưa được xác định sau cuộc tấn công của Nga ở Vinnytsia

11 thi thể, trong đó có hai trẻ em đã được phát hiện sau vụ đình công ngày hôm qua.

Phát biểu với Sky News, phó văn phòng của Tổng thống Zelenskiy cho biết “hơn 70 người vẫn đang ở bệnh viện,” và người ta cho rằng khoảng 18 người vẫn đang mất tích.

Các thi thể được phát hiện trong chiến dịch cứu hộ đang diễn ra vẫn chưa được xác định danh tính.

Tên lửa đã bắn trúng nhiều trường đại học Ukraine

Được biết, Nga đã bắn hơn 10 tên lửa vào hai trường đại học ở Ukraine.

Theo Mykolaiv govenor Vitaliy Kim, các cuộc tấn công đã được thực hiện sớm hơn ngày hôm nay.

Ilya Yashin, nhà hoạt động đối lập người Nga, bị giam hai tháng

Nhà hoạt động, người đang phản đối việc Nga xâm lược Ukraine, đã bị bắt.

Ông đã bị giam giữ và sẽ bị giam giữ cho đến khi phiên tòa bắt đầu vào tháng 9.

Kyiv trải qua tiếng còi báo động của cuộc không kích

Báo động của cuộc không kích vang lên khắp Kyiv hôm thứ Bảy khi Nga tăng cường cuộc tấn công tầm xa vào các thành phố của Ukraine, Sky News đưa tin.

Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong ba ngày qua và nhiều người khác bị thương.

Ba người thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa vào thành phố Dnipro của Ukraine

Thống đốc Valentyn Reznychenko cho biết khoảng 3 người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Dnipro của Ukraine.

Ông Rezynchenko cho biết trên trang Facebook của mình: “Các tên lửa đã bắn trúng một nhà máy công nghiệp và một con phố đông đúc bên cạnh đó.”

Sky News đưa tin: “Cuộc tấn công của Nga đã cướp đi sinh mạng của 3 người, 15 người khác bị thương. Chúng tôi đang xác định mức độ tàn phá.”

Vụ tấn công tên lửa của Nga tại Vinnytsia giết chết 23 người

Khoảng 23 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một tên lửa của Nga tấn công thành phố Vinnytsia của Ukraine hôm thứ Năm.

Independent.co.uk báo cáo rằng ba trẻ em, trong đó có một bé gái bốn tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm thứ Năm.

Trong số những người thương vong, 71 người phải nhập viện và 29 người khác đã được thông báo mất tích.

Zelensky – Nga phải được chính thức thừa nhận là quốc gia khủng bố

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Nga chính thức được thừa nhận là một quốc gia khủng bố,

Theo Independent.co.uk, ông đã đưa ra cáo buộc trên sau một cuộc tấn công chết người ở Vinnytsia khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.

Ngày này một lần nữa chứng minh rằng Nga phải bị chính thức công nhận là một quốc gia chống khủng bố. Không có quốc gia nào trên thế giới đặt ra mối đe dọa khủng bố như Nga. Không có nhà nước nào trên thế giới cho phép mình phá hủy các thành phố hòa bình và cuộc sống bình thường của con người bằng tên lửa hành trình và pháo phản lực mỗi ngày,” ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Năm.

Ông nói thêm: “Ba đứa trẻ dưới mười tuổi. Và điều này, thật không may, vẫn chưa phải là con số cuối cùng. Việc rà phá mảnh vỡ đang được tiến hành. Hàng chục người được liệt kê là mất tích. Những người bị thương nặng nằm trong số những người nhập viện.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng “chĩa ống ngắm” vào Đinh Tiến Dũng, Hồ Đức Phớc đứng cạnh có bị “ăn đạn”?

>>> Nguyễn Thanh Nghị lấn sang “sân nhà” Hồ Đức Phớc, tính chơi lớn hay chơi dại?

>>> Sau khi mua đứt bộ Công An, ông Vượng lại vung tiền tiếp, lần này mua đứt cơ quan nào?

Ông Tổng “chĩa ống ngắm” vào Đinh Tiến Dũng, Hồ Đức Phớc đứng cạnh có bị “ăn đạn”?


Kasse animation 7.8.2023