Putin tàn nhẫn lật mặt bằng việc tấn công Odesa chỉ vài giờ sau thỏa thuận ngũ cốc

Tên lửa đã đánh vào cảng của Odesa, chỉ vài giờ sau khi Moscow ký thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng ý không phóng tên lửa vào các cảng của Ukraine.

Cảng lớn của Ukraine ở Odesa đã bị tấn công bằng tên lửa chỉ vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo Ukraine ký một thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian với mục tiêu ngăn ngừa các cuộc tấn công vào các cảng quan trọng.

Thỏa thuận cũng cho phép dỡ bỏ lệnh phong tỏa mà Nga áp dụng nhằm ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Oleg Nikolenko cho biết: “Chỉ mất chưa đầy 24 giờ để Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào cảng Odesa, phá vỡ lời hứa và phá hoại các cam kết của họ trước LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ trong thỏa thuận Istanbul.”

Ông tiếp tục lên án cuộc tấn công, vì ông tuyên bố rằng Điện Kremlin đã “nhổ vào mặt” Thổ Nhĩ Kỳ, LHQ và Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết Liên Hợp Quốc “lên án dứt khoát” các cuộc tấn công, trong khi Nga kịch liệt phủ nhận việc phóng hai tên lửa vào Odesa được cho là đã làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng.

Không rõ có bao nhiêu thương vong được báo cáo từ vụ tấn công.

Nga cũng bị cáo buộc “cướp” thép của Ukraine từ nhà máy Azovstal ở Donestk, nơi đang được sử dụng làm không gian an toàn cho binh lính và dân thường trong cuộc bao vây của Nga.

Giám đốc điều hành Yuriy Ryzhenkov, của Metinvest, cho biết thép từ nhà máy đang được gửi đến Nga và bán ở đây.

Ông tuyên bố một số thép bị đánh cắp đã được xuất khẩu sang Anh, Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về các cáo buộc.

Sân bay quân sự ở miền trung Ukraine bị tên lửa tấn công

13 tên lửa của Nga đã tấn công một sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực Kirohovrad hôm nay, Sky News đưa tin.

Thống đốc khu vực Andriy Raikovych tuyên bố một số người đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông cho biết các đội cứu hộ đang làm việc tại các địa điểm bị ảnh hưởng.

Quận Kropyvnytskyi của thủ đô đã không còn điện do các tấn công.

Đức trì hoãn giao vũ khí quốc phòng

Kyiv Independent đã báo cáo rằng việc giao hàng vũ khí đã bị đình hoãn.

Theo các quan chức Ukraine giấu tên, các hệ thống phòng thủ tên lửa đang do Hội đồng An ninh Liên bang Đức trì hoãn.

Các cuộc đình công vào Odesa là một ‘vết nhổ vào mặt’ Ukraine sau khi ký kết thỏa thuận

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa vào cảng Biển Đen.

Cảng thương mại đường biển đã bị tấn công, và quân đội Ukraine cho biết tên lửa đã đánh trúng cơ sở hạ tầng của cảng trọng yếu.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các cuộc tấn công là một “sự nhổ vào mặt” sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã tổ chức thỏa thuận giữa Ukraine và Nga, để ngăn chặn Nga ném bom các cảng của Ukraine.

Thủ tướng Hungary nói Mỹ phải đàm phán hòa bình với Nga

Thủ tướng Viktor Orban cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai quốc gia có thể ngăn chặn cuộc chiến đang hoành hành ở Ukraine.

Ông lên án cuộc xâm lược Ukraine và nói: “Chúng ta đang ngồi trong một chiếc xe hơi với 4 chiếc lốp xẹp, cần phải có một chiến lược mới, trong đó nên tập trung vào các cuộc đàm phán hòa bình thay vì cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến.”

Piers Morgan ca ngợi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân

Người dẫn chương trình TalkTV đã đến Kyiv sớm hơn hôm nay để cùng Olena Zelenska tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh nhằm giúp làm sáng tỏ về hậu quả của cuộc xâm lược của Nga.

Phát thanh viên Piers đang đóng vai trò là một trong những người điều hành hội nghị thượng đỉnh cùng với Anna Homonai, một người dẫn chương trình truyền hình Ukraine.

Phu nhân của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang chủ trì sự kiện quốc tế đánh dấu 150 ngày Nga xâm lược tàn bạo Ukraine.

Và Piers đã nhanh chóng khen ngợi cặp đôi này là “truyền cảm hứng” trước khi nói rằng đó là một “đặc ân tuyệt vời” khi được chào đón ở Kyiv.

Ông nói: “Tôi muốn nói với Đệ nhất phu nhân rằng thế giới đã truyền cảm hứng cho thế giới tìm thấy bạn và chồng bạn như thế nào. Cách mà bạn đã tập hợp người dân Ukraine thật tuyệt vời.”

Himars gây ra sự tàn phá trên cầu tiếp tế quan trọng của Nga

Được biết, Mỹ đã cung cấp nhiều tên lửa phóng, đánh một cây cầu bắc qua sông Dnepr, nơi đóng quân của quân đội Nga, gần Kherson.

Cây cầu này hiện không sử dụng được và sẽ làm chậm tiến trình của Nga ở Kherson.

Trước đây, một nghị sĩ Nga đã tuyên bố rằng nếu Ukraine có thể giành lại được Kherson, thì cuộc xâm lược có thể sụp đổ.

Nga được cho là bị thất bại quân sự ở Kherson

Các lực lượng Ukraine đang tiếp tục bảo vệ lãnh thổ ở Kherson, nơi đã được Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng các lực lượng Nga đang gặp khó khăn.

Bộ Quốc phòng đã tweet bản cập nhật tình báo quốc phòng mới nhất, nói rằng các tuyến tiếp tế ở phía tây sông Dnipro đang gặp rủi ro.

Các vụ nổ xảy ra tại cảng quan trọng vài giờ sau khi thỏa thuận ngũ cốc được ký kết

Các báo cáo đã xuất hiện rằng thành phố Odesa đã bị tấn công bởi tên lửa vào đầu giờ sáng.

Các quan chức quân sự báo cáo rằng hai tên lửa đã gây ra các vụ nổ trong thành phố.

Điều này diễn ra ngay sau khi Nga ký một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine để nối lại xuất khẩu ngũ cốc sau khi Nga chặn các tàu ở Biển Đen.

Trong thỏa thuận đã được ký kết, Nga đã đồng ý không thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cảng, trong khi các chuyến hàng ngũ cốc đang được tiến hành.

Josep Borrell, Giám đốc đối ngoại của EU, đã tweet: “Tấn công một mục tiêu quan trọng đối với xuất khẩu ngũ cốc một ngày sau khi ký kết các thỏa thuận Istanbul là điều đặc biệt đáng trách.”

Hồ sơ nhập tịch của các nhà tài phiệt Nga được xem xét kỹ lưỡng ở Bồ Đào Nha

Chính phủ cho biết Bồ Đào Nha đang tìm hiểu hồ sơ đăng ký nhập quốc tịch của hai nhà tài phiệt Nga – một trong số họ đang bị Mỹ trừng phạt.

Al-Jazeera đưa tin rằng nhà tài phiệt kim cương người Nga-Israel Lev Leviev và nhà phát triển bất động sản người Nga God Nisanov là những người Nga nổi tiếng mới nhất được biết đã nộp đơn xin nhập quốc tịch ở Bồ Đào Nha.

Bộ Tư pháp Bồ Đào Nha cho biết các đơn xin quốc tịch của hai người đàn ông đang “chờ phân tích” trong một tuyên bố mà không cho biết thêm chi tiết.

Đặc phái viên Mỹ tuyên bố Nga cần phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào Odesa

Đại sứ Hoa Kỳ tại Kyiv nói rằng Nga cần phải chịu trách nhiệm về những gì bà tuyên bố là một cuộc tấn công “thái quá” của Nga vào Odesa hôm thứ Bảy.

Tên lửa của Nga đã bắn trúng cơ sở hạ tầng ở Odesa một ngày sau khi Nga và Ukraine ký thỏa thuận mở lại các cảng Biển Đen và tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc.

Điện Kremlin tiếp tục vũ khí hóa thực phẩm. Nga phải chịu trách nhiệm,” Đại sứ Mỹ Bridget Brink viết trên Twitter, theo Al-Jazeera.

Thủ tướng Hungary nói EU cần có Chiến lược mới cho cuộc chiến Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói Liên minh châu Âu phải phát triển một chiến lược mới về cuộc chiến ở Ukraine.

Ông cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện nay không hiệu quả.

Orban nói trong một bài phát biểu ở Romania, chiến lược này nên hướng tới hòa bình thay vì chiến thắng trong chiến tranh.

Liên minh châu Phi ca ngợi thỏa thuận ngũ cốc quan trọng giữa Nga-Ukraine

Liên minh châu Phi đã ca ngợi một thỏa thuận quan trọng giữa Ukraine và Nga, theo Al-Jazeera.

Nó sẽ cho phép Kyiv tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen và giải tỏa cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat hoan nghênh việc Nga và Ukraine ký kết các thỏa thuận,” một tuyên bố cho biết.

Hai công dân Mỹ ‘thiệt mạng vì chiến đấu cho Ukraine’

Hai công dân Mỹ đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Ukraine ở khu vực phía đông Donbas, ABC News đưa tin sáng nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: “Chúng tôi có thể xác nhận cái chết gần đây của hai công dân Mỹ ở vùng Donbas của Ukraine.”

Chúng tôi liên lạc với các gia đình và cung cấp tất cả các hỗ trợ lãnh sự có thể.”

Sân bay quân sự ở miền trung Ukraine bị tên lửa tấn công

13 tên lửa của Nga đã tấn công một sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu vực Kirohovrad hôm nay, Sky News đưa tin.

Thống đốc khu vực Andriy Raikovych tuyên bố một số người đã thiệt mạng và bị thương trong các vụ tấn công, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông cho biết các đội cứu hộ đang làm việc tại các địa điểm bị ảnh hưởng.

Quận Kropyvnytskyi của thủ đô đã không còn điện do các cuộc đình công.

Bộ Quốc phòng Anh: Giao tranh ác liệt ở Kherson Oblast

Bộ Quốc phòng Anh quốc cho biết trong 48 giờ qua quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công của họ ở Kherson Oblast, phía tây sông Dnipro.

Sky News đưa tin rằng Nga sẽ cố gắng ngăn chặn bước tiến của Ukraine bằng cách sử dụng hỏa lực pháo binh dọc theo sông Inhulets.

Nó nói thêm rằng các đường tiếp tế của quân đội Nga ở phía tây Dnipro đang “ngày càng gặp rủi ro.”

Các cuộc tấn công bổ sung của Ukraine đã gây thêm thiệt hại cho Cầu Antoivsky quan trọng, mặc dù Nga đã tiến hành sửa chữa,” bản tin cập nhật nêu rõ.

Mỹ thảo luận về việc cung cấp máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine

Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã xác nhận rằng Mỹ đang xem xét liệu họ có thể giao máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine hay không.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng động thái này không phải là điều sẽ được thực hiện ngay lập tức.

Kirby nói: “Đó không phải là thứ sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn hạn.”

Theo Sky News, một động thái như vậy sẽ là một động lực đáng kể trong việc hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine trong trận chiến chống lại Nga.

Zelenskyy: Mối quan hệ với Vương quốc Anh vẫn bền chặt 

Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelenskyy cho biết ông đã trò chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson, theo Sky News.

Ông Johnson sẽ rời khỏi Phố Downing vào tháng 9 sau khi người kế nhiệm của ông được chọn.

Ông Zelenskyy nói: “Hôm nay tôi đã nói chuyện với một người bạn tuyệt vời của Ukraine, Boris Johnson.”

Trước hết là về hợp tác an ninh và quốc phòng. Chúng tôi đang chờ đợi một gói hỗ trợ quân sự mới.”

Quan hệ giữa Ukraine và Anh được xây dựng dựa trên các giá trị chung.”

Và không có vấn đề gì xảy ra trong chính trị, mối quan hệ giữa các quốc gia và xã hội của chúng ta sẽ chỉ tăng cường.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Một phụ nữ ẩn thân đã lâu, bỗng dưng xuất hiện tấn công Đinh Tiến Dũng, bà là ai?

>>> Gót chân A – Sin của ông Trọng trước mắt, Ba Dũng có dám cho Nghị chọc vào hay không?

>>> Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

Sai phạm quy hoạch Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám?


Kasse animation 7.8.2023