Người Việt tại Đức có thể phải nhận „giấy 3 mảnh“ như người tị nạn khi gia hạn bằng hộ chiếu mới?

Giấy 3 mảnh cấp cho người tị nạn tại Đức ( Ersatz – Personalausweis )

Việc Cộng hòa Liên bang Đức từ chối công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam cũng có thể ảnh hưởng đến những người Việt Nam đã sinh sống tại đây và nhận hộ chiếu mới từ Đại sứ quán Việt Nam.

Sở ngoại kiều sẽ đóng dấu cho phép cư trú vào hộ chiếu mới? Thoibao.de đã hỏi văn phòng nhập cư ở Berlin. Nhưng vấn đề về những cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam vẫn chưa rõ ràng. Họ cũng đang chờ văn bản hướng dẫn từ Bộ Nội vụ Liên bang. Thông tin cho thấy chưa có sự rõ ràng về vấn đề này của tất cả các cơ quan quản lý nhập cư ở Đức, họ cũng chưa đưa ra quyết định nên làm điều này như thế nào với các cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam.

Có hai khả năng:

Sở ngoại kiều Đức sẽ đóng dấu giấy phép cư trú vào hộ chiếu màu xanh lam mới. Hoặc họ sẽ không làm điều đó và thay vào đó cấp cho người Việt Nam một tờ giấy xanh dài ba trang với giấy phép cư trú. (Loại giấy 3 mảnh mà người xin tị nạn ở đây vẫn hay dùng).

Thoibao đã hỏi tiếp Bộ Nội vụ Liên bang Đức, khi có thông tin mới sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc nghiêm trọng này.

Thư trả lời thoibao.de của Bộ Nội vụ, Số hóa và Thể thao bang Berlin hôm 28.7.2022

 

Hộ chiếu mới của Việt Nam từ ngày 1.7.2022 sẽ không được Đức cấp Visa

Lê Anh – Thoibao.de