Chiến tranh Ukraine: Putin phải đối mặt với sự sỉ nhục mới khi người đứng đầu MI6 tuyên bố Nga đang “cạn kiệt sức lực” sau thất bại lớn

Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại MI6 của Anh, Richard Moore, nói thêm trên Twitter rằng Nga đang “kiệt sức.”

Vladimir Putin đã phải chịu đựng sự sỉ nhục mới sau khi người đứng đầu MI6 tuyên bố rằng các lực lượng Nga đang “cạn kiệt sức lực” sau khi có thông tin tiết lộ rằng quân Nga đã mất “hàng chục nghìn binh sĩ.”

Bộ Quốc phòng Anh mô tả chính phủ Nga đang “ngày càng tuyệt vọng” vì đã mất hàng chục nghìn binh sĩ trong cuộc chiến.

Nó diễn ra khi Ukraine đã gây thiệt hại nhiều hơn cho Vladimir Putin sau khi quân đội dũng cảm của Tổng thống Volodymyr Zelensky quét sạch hai kho đạn của Nga.

Tổng cục Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine xác nhận Ukraine đã đánh trúng hai kho đạn ở Ilovaisk (Donetsk Oblast) và Brylivka thuộc Nga vào rạng sáng thứ Sáu.

Đoạn phim được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy ngọn lửa khổng lồ bùng phát và những đám khói dày đặc, đen kịt bao trùm bầu trời đêm Ukraine.

Quan chức Lầu Năm Góc tuyên bố số thương vong của Nga ‘rất đáng kể’

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu rằng con số thương vong của Nga từ cuộc chiến là “rất đáng kể.”

CNBC báo cáo rằng quan chức này nói thêm: “Và khi bạn nhìn vào số lượng binh sỹ mà họ đã mất, [thật] không thể tin rằng họ không cần phải tìm cách thay thế họ nếu họ muốn tiếp tục đối đầu với Ukraine.”

Nga gia tăng các cuộc tấn công ở Ukraine khi Kyiv tăng cường

Nga bắt đầu các cuộc tấn công giết người trên khắp Ukraine vào thứ Sáu, khi Kyiv tăng cường nỗ lực của riêng mình để chiếm lại khu vực miền nam Kherson bị chiếm đóng.

Express.co.uk báo cáo rằng sau viễn cảnh tài chính bị sụp đổ ở Nga, lực lượng của Vladimir Putin đã tăng cường chiến dịch ném bom trong đêm.

5 người thiệt mạng và 26 người bị thương khi tên lửa của Nga tấn công thành phố trung tâm Kropyvnytskyi, các quan chức cho biết.

Vụ nổ kinh hoàng khi người của Zelensky tấn công kho chứa quân sự của Putin gần đường sắt

Ukraine đã gây thiệt hại nhiều hơn cho Vladimir Putin sau khi quân đội dũng cảm của Tổng thống Volodymyr Zelensky quét sạch hai kho đạn của Nga.

Express.co.uk đưa tin Cục Truyền thông Chiến lược của quân đội Ukraine xác nhận Ukraine đã đánh trúng hai kho đạn ở Ilovaisk (Donetsk Oblast) và Brylivka thuộc Nga vào rạng sáng thứ Sáu.

Đoạn phim được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy ngọn lửa khổng lồ bùng phát và những đám khói dày đặc, đen kịt bao trùm bầu trời đêm Ukraine.

Người dùng Twitter “Chuck Pfarrer” (@ChuckPfarrer), người có hồ sơ mô tả ông ta là “cựu Đội trưởng Đội 6 của SEAL”, đã tweet lại một đoạn video về vụ cháy tại kho đạn của Nga.

Ông viết cùng với điều này: “Không có nơi nào để trốn – Pháo tấn công chính xác của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho đạn RU ở Ilovaisk, cách 40 km sau Biên giới phía trước của Khu vực Chiến đấu ở Donetsk Oblast.

Các thành viên của UKR có thể đã chỉ định mục tiêu này, và HIMARS đã loại bỏ nó. Lưu ý các vụ nổ thứ cấp ”.

Ukraine: LHQ và Hội Chữ thập đỏ PHẢI điều tra những cái chết trong tù

Ukraine đã yêu cầu Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ điều tra cái chết của hơn 50 tù nhân chiến tranh Ukraine (tù binh chiến tranh) trong một cuộc tấn công trên lãnh thổ bị chiếm đóng.

BBC News đưa tin, Hội Chữ thập đỏ xác nhận họ đang tìm cách tiếp cận nhà tù để hỗ trợ sơ tán và điều trị những người bị thương.

Ukraine và Nga đã đổ lỗi cho nhau vì đã tấn công nhà tù.

Kiev tuyên bố địa điểm này là mục tiêu của Nga trong nỗ lực xóa bỏ bằng chứng tra tấn và giết hại.

Moscow cho rằng nhà tù đã bị tấn công bởi các tên lửa chính xác của Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine: Mỹ sẽ giúp Ukraine tăng cường quân sự

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã xác nhận Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đồng ý tăng cường hơn nữa hỗ trợ cho quân đội Ukraine.

Trong một dòng tweet, ông Kuleba cho biết ông đã nói chuyện với ông Blinken sau cuộc gọi của ông với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov.

Sky News đưa tin, ông Blinken nói rằng ông đã có một cuộc trò chuyện “thẳng thắn” với ông Lavrov và gây sức ép buộc Moscow lựa chọn đề xuất đảm bảo thả hai công dân Mỹ bị giam giữ ở Nga – Brittney Griner và Paul Whelan.

Zelenskyy kêu gọi xếp Nga là nhà nước bảo trợ chủ nghĩa khủng bố

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết cái chết của nhiều tù nhân trong một nhà tù do Nga giam giữ chứng tỏ cần phải có sự công nhận của pháp luật rõ ràng rằng Nga là nhà tài trợ của chủ nghĩa khủng bố.

Sky News đưa tin, các quan chức Nga và chính quyền ly khai ở Donetsk cho biết vụ tấn công vào nhà tù ở Olenivka, thuộc vùng Donetsk do Nga kiểm soát, đã khiến 53 tù binh Ukraine thiệt mạng và 75 người bị thương.

Tôi đặc biệt kêu gọi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Quyết định cần phải đưa ra ngay,” Ông Zelenskyy nói trong một video phát biểu vào đêm muộn hôm thứ Sáu.

Bảy chiếc xe tăng bị phá hủy’

Bộ chỉ huy miền nam của quân đội Ukraine cho biết hơn 100 binh sĩ Nga và 7 xe tăng đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ở miền nam hôm thứ Sáu.

Phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng khu vực Kherson, Yuri Sobolevsky, yêu cầu người dân tránh xa các bãi chứa đạn dược của Nga.

Sobolevsky viết trên ứng dụng Telegram: “Quân đội Ukraine đang tập trung tấn công quân Nga và đây mới chỉ là bước khởi đầu.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng hất ông Chủ tịch “ra rìa”, dấu hiệu của trận “đánh úp” bắt đầu?

>>> Phạm Thị Thanh Trà đang rơi vào thế bị kẹp giữa ông Tổng và ông Thủ, bà Trà theo ai?

>>> Hóa ra lâu nay võ sĩ Tổng ôm võ sĩ Thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước?

Trần Sỹ Thanh mới lên chức đã làm “khủng bố”, chơi dại hay chơi khôn?


Kasse animation 7.8.2023