Chính xác là thủ lĩnh Al Qaeda Ayman Al-Zawahiri đã bị theo dõi hơn hai thập kỷ và bị máy bay không người lái của CIA băm nát trên ban công của ông ta

Khói bốc lên từ nơi xảy ra cuộc tấn công của Mỹ giết chết Ayman Al-Zawahiri

Kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới Ayman Al-Zawihiri đã bị các đồng minh cũ của hắn bán đứng sau khi trốn trong một ngôi nhà bí mật ở khu lãnh chúa của Kabul.

Thủ lĩnh Al Qaeda đã bị nổ tung bởi một loạt tên lửa Hellfire được bắn từ một máy bay không người lái của Mỹ chỉ cách đại sứ quán cũ của Anh Quốc vài mét.

Hắn ta đã bị giết vào lúc 6.18 sáng Chủ nhật sau khi bước lên ban công một mình.

Ông trùm MI6, Richard Moore, bày tỏ lòng kính trọng đối với những mật vụ đã tiết lộ vị trí của hắn ta trong khu phố Sherpur xanh.

Spymaster được biết đến với cái tên ‘C’ đã tweet lại một thông báo rằng: “Chúng tôi sẽ không bao giờ biết tên của tất cả những người đã biến ngày này thành hiện thực.”

Và ông ca ngợi cuộc tấn công là “đỉnh cao của một nỗ lực dài, được chia sẻ kể từ ngày 11/9 nhằm loại bỏ mối đe dọa do Zawahiri – một người chịu trách nhiệm, với tín ngưỡng độc hại của mình, gây ra cho cái chết của rất nhiều người trong ba thập kỷ qua.”

Zawihiri, 71 tuổi, là khách của phe Haqqani hùng mạnh của Taliban, người đang bị vướng vào cuộc tranh giành quyền lực chết người với các đối thủ từ Kandahar.

Các nguồn tin cho biết Zawihiri đã tới Kabul để đoàn tụ với gia đình và đang sống trong một khu nhà kín cổng cao tường gần với các đại sứ quán Anh và Đức.

Joe Biden hôm thứ Hai xác nhận rằng thủ lĩnh Al Qaeda đã bị giết bởi hai tên lửa địa trong một cuộc tấn công ở Kabul, do CIA điều phối.

Tổng thống Mỹ cho biết Zawahiri “tham gia sâu vào kế hoạch vụ 11/9“, mô tả hắn ta là “kẻ chủ mưu đằng sau các vụ tấn công chống lại người Mỹ, bao gồm vụ đánh bom tàu ​​USS Cole vào năm 2000 để giết chết 17 thủy thủ Mỹ và làm bị thương hàng chục người khác.”

Các nguồn tin của Taliban cho rằng cái chết của hắn ta đã làm dấy lên một cuộc chia rẽ trong chính phủ cấm giáo dục trẻ em gái.

Taliban lên án cuộc tấn công là vi phạm “các nguyên tắc quốc tế.”

Zawahiri tiếp quản Osbama bin Laden vào tháng 6/2011, một tháng sau khi thủ lĩnh khủng bố bị lực lượng Mỹ bắn chết tại dinh thự của hắn ở Abbottabad, Pakistan.

Hắn ta thành lập nhóm khủng bố đứng sau các cuộc tấn công năm 2001 vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc.

Được biết đến với cái tên ‘Bác sỹ‘ hay ‘Bác sỹ thần chết,’ Zawahiri được cho là chủ mưu vụ đánh bom năm 1998 vào các đại sứ quán Mỹ ở Tanzania và Kenya và nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI.

Đầu hắn ta có số tiền thưởng 25 triệu đô la (20 triệu bảng Anh).

Nó diễn ra chỉ chưa đầy một năm sau lần cuối cùng Al-Zawahiri xuất hiện trước công chúng trong một video bệnh hoạn nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công 11/9, sau khi có báo cáo hắn ta đã chết vào năm 2020.

Trong video tuyên truyền, chiến binh thánh chiến ca ngợi việc Mỹ rút khỏi Afghanistan, mặc dù không đề cập đến việc Taliban tiếp quản đất nước.

Sau cái chết của hắn, con rể của hắn được cho là sẽ tiếp quản nhóm khủng bố.

Abdal-Rahman al-Maghrebi – người đã giữ chức “tổng giám đốc” của tổ chức tại Afghanistan và Pakistan từ năm 2012 – được coi là người kế nhiệm khả thi nhất.

Người Maroc đã đảm nhiệm một số vai trò cấp cao trong Al Qaeda và được Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả là “giám đốc lâu năm” của cánh truyền thông Al Sahab của Al Qaeda.

Hắn rời Maroc vào năm 1996 để theo học lập trình phần mềm ở Cologne, Đức, trước khi đi đào tạo tại trại al-Faruq ở Afghanistan – nơi hắn được chọn để quản lý Al Sahab.

Một khả năng khác là Saif al Adel, chỉ huy thứ hai của Al-Zawahiri, 62 tuổi.

Hắn là một cựu chiến binh và thủ lĩnh lâu năm của Al Qaeda, người cũng được cho là đã lên kế hoạch cho các vụ đánh bom đại sứ quán năm 1998.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Biến lớn trong báo Quân Đội Nhân Dân, đại tướng Lương Cường muốn lật hết để thuộc hạ làm chủ

>>> Nghi ngờ lớn, chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang lộ?

>>> Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?

Biến lớn trong báo Quân Đội Nhân Dân, đại tướng Lương Cường muốn lật hết để thuộc hạ làm chủ


Kasse animation 7.8.2023