Chuyên gia cảnh báo Pelosi có thể trở thành “Franz Ferdinand” châm ngòi cho Thế chiến thứ 3 nếu Trung Quốc làm hại bà trong chuyến đi Đài Loan

Bà Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan vào tối thứ Ba, bất chấp các mối đe dọa từ Trung Quốc

Nhiều chuyên gia cảnh báo Nancy Pelosi có thể trở thành nhân vật “Franz Ferdinand” trong Thế chiến 3 nếu bà bị quân đội Trung Quốc làm hại trong chuyến đi tới Đài Loan.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ, 82 tuổi, đã hạ cánh ở Đài Loan, trở thành chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đầu tiên sau 25 năm đến thăm vùng lãnh thổ tranh chấp.

Lo sợ đang gia tăng rằng một cuộc xung đột có thể nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về Đài Loan nếu Chủ tịch Pelosi bị tấn công trong chuyến đi của bà đến hòn đảo

Bắc Kinh coi Đài Loan là một quốc gia “phản bội” ​​và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thề sẽ giành lại hòn đảo này bằng vũ lực nếu cần thiết.

Trong nhiều thập kỷ, Washington đã theo đuổi chiến lược “mơ hồ chiến lược” – nơi họ đã thuyết phục các lực lượng ủng hộ ly khai Đài Loan không tuyên bố độc lập đồng thời răn đe Bắc Kinh không chiếm đảo bằng vũ lực.

Trung Quốc đã tuyên bố sẽ áp đặt vùng cấm bay trong nỗ lực ngăn chặn chuyến thăm của bà và các nhà tuyên truyền trên phương tiện truyền thông nhà nước đã cảnh báo rằng máy bay phản lực của Pelosi có thể bị tấn công.

Nhà bình luận Hu Xijin cảnh báo rằng nếu máy bay chiến đấu của Mỹ hộ tống máy bay của Pelosi vào Đài Loan, đó là một “cuộc xâm lược.”

Ông này nói: “(Quân đội Giải phóng Nhân dân) có quyền buộc máy bay của Pelosi và máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ, bao gồm cả bắn cảnh cáo và thực hiện chiến thuật di chuyển gây cản trở.”

Nếu không hiệu quả, hãy bắn hạ chúng.”

Không có quan chức Chính phủ Trung Quốc nào cho biết máy bay phản lực của Pelosi sẽ bị tấn công, nhưng chuyên gia địa chính trị Brandon Weichert cảnh báo Pelosi có thể trở thành Franz Ferdinand thời hiện đại nếu bà bị làm hại.

Archduke Franz Ferdinand bị ám sát vào tháng 6 năm 1914, khiến Áo-Hungary tuyên chiến với Serbia, gây ra Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Weichert nói với The Sun: “Nếu bà ấy bị hại hoặc cái chết của bà ấy sẽ gây ra một sự cố quốc tế lớn mà chưa từng thấy kể từ năm 1914.”

Tập Cận Bình và Nancy Pelosi nắm số phận của thế giới trong tay của họ. Và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo … giống như năm 1914.”

Kể từ sau các cuộc chiến tranh thế giới, tính cách của các nhà lãnh đạo thế giới riêng lẻ lại quan trọng nhiều đến các quyết định lịch sử sắp được đưa ra.”

Weichert suy đoán rằng nếu Bắc Kinh quyết định tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan, thì họ sẽ nhắm vào các vệ tinh dễ bị tổn thương của Mỹ trong khu vực.

Ông nói: “Đã qua rồi cái thời mà Bắc Kinh chỉ có thể thu mình lại và khuất phục trước sự hiện diện của các tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan.”

Trung Quốc đã huy động một lực lượng lớn – và triển khai các tàu sân bay của riêng họ – để chống lại sự hiện diện của Mỹ trong khu vực.”

Tàu Yuan Wang 5 của Trung Quốc sẽ cập cảng Sri Lanka trong tháng này và Weichert lo ngại con tàu này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.

Con tàu đang được sử dụng để theo dõi không gian và vệ tinh, đồng thời có thể theo dõi các tên lửa và tên lửa được phóng đi.

Weichert tin rằng Trung Quốc đang “tích cực theo dõi” các hệ thống của Mỹ và đang xác định chính xác các mục tiêu trên chúng.

Từ lâu, đã có lo ngại Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ kiểu D-Day nhằm vào Đài Loan – điều mà một số nhà phân tích gọi là Z-Day.

Các tàu khu trục và tàu khu trục nhỏ đã được nhìn thấy đang ẩn nấp ngoài khơi hòn đảo và các máy bay chiến đấu đã vo ve gần đường phân cách ở eo biển Đài Loan.

Và cảnh quay rùng mình được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc dường như cho thấy một loạt xe tăng đổ bộ được cho là tập trung trên các bãi biển ở Phúc Kiến dọc theo eo biển Đài Loan.

Những trò chơi chiến tranh

Cũng có thông tin cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị gửi hàng không mẫu hạm của mình để phù hợp với việc triển khai của Mỹ trong khu vực, với tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tấn công của nó hiện đang hoạt động gần Đài Loan.

Bắc Kinh coi bất kỳ sự can dự nào giữa Washington và thủ đô Đài Loan của Đài Loan là sự chứng thực của Hoa Kỳ về nền độc lập của hòn đảo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh đe dọa: “Phía Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm và trả giá cho việc phá hoại các lợi ích an ninh chủ quyền của Trung Quốc.”

Chuẩn tướng Robert Spalding III (Ret). cảnh báo rằng Hoa Kỳ đã chấp nhận một cách riêng tư rằng Trung Quốc sẽ chiếm Đài Loan.

Ông nói với The Sun: “Chúng tôi đã cho phép tập trung quá nhiều vũ khí ở khu vực eo biển (Đài Loan) đó.

Số phận của Đài Loan là một kết luận bị bỏ qua và các quan chức ở Washington chấp nhận điều này một cách riêng tư.”

Kết luận rõ ràng

Ông dự đoán rằng các lực lượng thân Bắc Kinh có thể tiến hành một cuộc xâm lược trong vòng 5 năm tới.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng hệ thống phòng không và căn cứ của Mỹ rất dễ bị tấn công vì sự ngây thơ của các chính trị gia ở Washington DC.

Sam Armstrong, từ Hiệp hội Henry Jackson, cảnh báo rằng có một mức độ ngạo mạn từ các chính trị gia phương Tây sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông cảnh báo rằng Bắc Kinh đang phát triển vũ khí với tốc độ như vậy được thiết kế để hạ gục các tàu của đối phương.

Weichert nói: “Thực tế đã 25 năm kể từ khi một Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến Đài Loan là một bản cáo trạng cho thấy Washington đã phớt lờ khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương một cách tồi tệ như thế nào.”

Kể từ ngày 11/9, Mỹ đã bị phân tâm một cách đau đớn đến mức Trung Quốc cho rằng mình là cường quốc thực sự thống trị trong khu vực.”

Những tuyên bố rằng Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành siêu cường số một thế giới đang được tranh cãi, nhưng Spalding tin rằng Washington có nguy cơ thua trong trận chiến ý thức hệ, vốn được mệnh danh là Chiến tranh Lạnh 2.0.

Bắc Kinh có nguyện vọng trở thành siêu cường thống trị thế giới vào năm 2049 nhưng Spalding tin rằng mục tiêu đó đã đạt được.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Biến lớn trong báo Quân Đội Nhân Dân, đại tướng Lương Cường muốn lật hết để thuộc hạ làm chủ

>>> Nghi ngờ lớn, chiến dịch bảo kê tội phạm xuyên quốc gia của anh Tô đang lộ?

>>> Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?

Bị tấn công, Tô để lại “bãi thối” cho Bùi Thanh Sơn hốt! Sơn tính sao?


Kasse animation 7.8.2023