Đám mây hình nấm bùng phát tại căn cứ của Nga sau ‘cuộc tấn công tên lửa đầu tiên của Ukraine’ vào Crimea khiến du khách bỏ chạy khỏi bãi biển

Một đám mây hình nấm khổng lồ phun ra gần một bãi biển đông đúc ở Crimea (Đông Tây)
Người ta tuyên bố rằng căn cứ Novofedorovka đã bị tên lửa Ukraine (Đông Tây) nhắm mục tiêu

Một cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Nga ở Crimea đã khiến một người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Các báo cáo ban đầu cho biết cơ sở này đã bị trúng tên lửa của Ukraine nhưng cũng có nghi ngờ đó là một cuộc đột kích của biệt kích, sau khi một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên bầu trời và du khách bỏ chạy khỏi một bãi biển.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy ít nhất 12 tiếng nổ vào khoảng 3:20 chiều, giờ địa phương từ căn cứ không quân Saki gần Novofedorivka trên bờ biển phía tây của bán đảo.

Mạng xã hội Ukraine xôn xao với đồn đoán rằng nó đã bị trúng tên lửa tầm xa của nước này.

Một trong những quan chức quân sự của Kyiv nói với New York Times rằng các lực lượng vũ trang của quốc gia đã phát động cuộc tấn công.

Mục tiêu là các máy bay chiến đấu của Nga đóng tại sân bay – cách các vị trí tiền tuyến 200 dặm.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga dẫn lời một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng cho biết các vụ nổ là do vi phạm các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy và không có máy bay chiến đấu nào bị hư hại.

Trong thời gian diễn ra chiến tranh, Nga đã báo cáo nhiều vụ cháy và nổ tại các địa điểm lưu trữ vũ khí trên lãnh thổ của mình gần biên giới Ukraine, đổ lỗi cho một số vụ cháy và nổ trong số đó là lực lượng của Kyiv.

Tuy nhiên, các nhà chức trách Ukraine hầu như giữ im lặng về các vụ việc, duy trì lập trường mập mờ và không tuyên bố chịu trách nhiệm.

Hàng chục vụ nổ đã được nghe thấy với cường độ khác nhau và những cột khói khổng lồ đã được nhìn thấy trong clip.

Một người dân địa phương cho biết: “Vụ nổ rất lớn khiến chúng tôi bị chói tai“.

Một người khác nói: “Có thứ gì đó đang bốc cháy ở Novofedorivka. Có một số vụ nổ khi nó bốc cháy.”

Oleg Kryuchkov, cố vấn cho những người ủng hộ Vladimir Putin trong khu vực, cho biết: “Cho đến nay, tôi chỉ có thể xác nhận thực tế về một số vụ nổ ở khu vực Novofedorivka.”

Tôi yêu cầu mọi người chờ đợi các báo cáo chính thức và không phát ngôn bừa bãi.”

Người đứng đầu chế độ ủng hộ Moscow, Sergey Aksyonov, cho biết ông đang trên đường đến hiện trường.

Bộ Y tế khu vực cho biết, các xe cấp cứu và xe cứu thương bằng đường hàng không đã được cử đến hiện trường và thông tin về bất kỳ nạn nhân nào vẫn đang được thiết lập.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và đã sử dụng khu vực này làm nơi tổ chức các cuộc tấn công vào Ukraine, nhưng hiếm khi nó trở thành mục tiêu của các lực lượng Ukraine.

Nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng không chứng kiến ​​các cuộc bắn phá dữ dội và chiến đấu bằng pháo đã diễn ra ở các khu vực khác ở miền đông và miền nam Ukraine.

Ít nhất 3 người bị thương trong các vụ nổ, truyền thông Nga đưa tin.

Trong số đó có một cậu bé 13 tuổi với vết thương ở cẳng tay và một người hưu trí với vết thương do mảnh đạn.

Các báo cáo cho biết, các nhân viên cứu hỏa Nga đã tránh xa các vụ nổ và không rõ lý do tại sao.

Aksyonov đã thông báo sơ tán và khu vực an toàn 5km xung quanh các vụ nổ.

Ông xác nhận các vụ nổ là tại một sân bay quân sự.

Ông nói: “Các đội xe cứu thương và hàng không y tế đang làm việc tại chỗ.”

Còn quá sớm để nói về các nạn nhân.”

Trong số những người dân thường, chưa có ai đến các cơ sở y tế để được giúp đỡ.”

Khoảng 30 người đã được sơ tán khỏi những ngôi nhà liền kề với sân bay.

Khoảng 15 vụ nổ đã được báo cáo trong 30 phút tại khu vực đập.

Các vụ nổ được cho là vẫn tiếp tục phát ra trong nền.

Trung đoàn Hàng không Tiêm kích 43 thuộc PKS của Nga hiện đang đóng tại sân bay, chủ yếu bao gồm các máy bay Su-30SM, Su-33 và máy bay ném bom Su-24M.

Một nguồn tin quốc phòng Nga phủ nhận vụ bắn tên lửa, tuyên bố: “Vào khoảng 3 giờ 20 phút chiều, đạn dược của máy bay đã phát nổ tại sân bay ‘Saki’ gần làng Novofedorovka tại một kho chứa đống đổ nát.”

Không có ai bị thương do vụ nổ. Không có thiết bị hàng không nào tại sân bay bị hư hại.”

Các biện pháp đang được thực hiện để dập tắt đám cháy gây ra và điều tra nguyên nhân vụ nổ.”

Theo báo cáo từ hiện trường, không có hỏa hoạn nào ảnh hưởng đến khu vực kho đạn bị sập tại sân bay.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau “xuống hố cả nhóm”?

>>> Không có lệnh cấm xuất cảnh nhưng Vương Vin bị quản thúc. Bằng chứng ngày một rõ?

>>> Thả mồi 800 tỷ, câu được cá 4000 tỷ nhưng Vượng Vin vẫn không thể xơi được. Vì sao?

Sự tắc trách của Tô Lâm! Lần này quá nghiêm trọng. Ông Tổng tính sao?


Kasse animation 7.8.2023