Máy bay chiến đấu Nga trị giá 19 triệu bảng bị phá hủy sau khi “Ukraine tấn công” vào Crimea – khi vụ nổ thứ hai làm bùng cháy kho dầu

Một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị tàn phá bởi vụ nổ tại căn cứ không quân Saki ở Crimea (Đông Tây)

Xác một chiếc máy bay chiến đấu trị giá 19 triệu bảng của Nga nằm trong một biển các mảnh vỡ sau cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào Crimea trong khi một cuộc tấn công thứ hai hôm nay đã châm ngòi cho một vụ cháy kho hàng lớn.

Hình ảnh chiếc máy bay phản lực tấn công mặt đất Su-24 đang cháy âm ỉ sau 15 vụ nổ tại căn cứ không quân Saki gần Novofedorivka hôm qua.

Vụ nổ chiều thứ Ba đã khiến những người tắm nắng chạy từ các bãi biển gần đó khi một đám mây hình nấm khổng lồ bay lên bầu trời.

Và sáng nay, một cột khói khác bùng lên từ một vụ nổ và hỏa hoạn tại một khu nghỉ mát ven biển ở lục địa Nga, cách đó 125 dặm.

Hình ảnh cho thấy một khu công nghiệp bốc cháy ở Yeysk, một điểm đến nghỉ mát nổi tiếng trên Biển Azov gần biên giới với Ukraine.

Nga cho biết một kho hàng điện tử đã bốc cháy và bác bỏ tuyên bố trên các phương tiện truyền thông Ukraine rằng “kẻ phá hoại” đã tấn công một kho dầu.

Nga cũng phủ nhận đã có một cuộc tấn công vào sân bay Saki ở Crimea bị chiếm đóng ngày hôm qua.

Nga tuyên bố bom, đạn nổ do vi phạm an toàn phòng cháy và khẳng định không có máy bay nào bị hư hại.

Nhưng những hình ảnh xuất hiện trong đêm cho thấy ít nhất một máy bay phản lực của Putin bị phá hủy trên đường băng.

Theo báo cáo, người ta cũng đã ghi lại nhiều dấu vết của những chiếc ô tô bị cháy rụi tại căn cứ, trong đó có một chiếc dường như bị xiên bởi một vật kim loại khổng lồ sau vụ nổ.

Các vụ nổ – khiến ít nhất một người thiệt mạng – làm dấy lên đồn đoán Ukraine đã tấn công căn cứ bằng tên lửa tầm xa.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là cuộc tấn công lớn đầu tiên vào một cơ sở của Nga ở Crimea kể từ khi Putin sáp nhập bán đảo này vào năm 2014.

Đêm qua, một quan chức quân đội Kyiv nói với New York Times rằng các lực lượng vũ trang của Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công.

Ông nói rằng họ sử dụng tên lửa do Ukraine sản xuất, không phải tên lửa do phương Tây cung cấp.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã làm dấy lên suy đoán bằng cách tuyên bố: “Crimea là của Ukraine, và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nó.”

Ông nói thêm: “Đây chỉ là sự khởi đầu.”

Nga đã biến bán đảo của chúng tôi – nơi đã và sẽ luôn là một trong những nơi tốt nhất ở châu Âu – thành một trong những nơi nguy hiểm nhất.”

Ông không xác nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công, nhưng ám chỉ đây có thể là tác phẩm của các “đảng phái” – ám chỉ các chiến binh kháng chiến đã đánh chiếm quân Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai.

Các nguồn tin cho biết một nhóm lính đã nhắm mục tiêu vào căn cứ bên bờ biển, nơi được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công ở vùng chiến sự miền nam Ukraine.

Một vụ nổ nhỏ hơn vào tháng trước tại trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol đã được cho là do những người Ukraine sử dụng một máy bay không người lái tạm thời.

Những tuyên bố từ Ukraine xuất hiện nhằm mục đích gây hoang mang cho đối phương.

Bộ Quốc phòng của họ mỉa mai rằng Nga “không thể xác định nguyên nhân của vụ cháy,” cảnh báo người Nga trước nguy cơ “hút thuốc không đúng chỗ.”

Nhà chức trách Nga ở Crimea cho biết một người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong vụ hỗn loạn.

Những người chứng kiến ​​cũng cho rằng một đám cháy đã nhấn chìm đường băng của căn cứ quân sự, trong khi các ngôi nhà gần đó cũng bị cho là bị hư hại.

Ít nhất một chục vụ nổ đã được nghe thấy với cường độ khác nhau và những cột khói khổng lồ được nhìn thấy trên một đoạn clip từ hiện trường.

Một người dân địa phương cho biết: “Vụ nổ rất lớn khiến chúng tôi bị chói tai“.

Một người khác nói: “Có thứ gì đó đang bốc cháy ở Novofedorivka. Có một số vụ nổ khi khói bốc lên.

Khoảng 15 vụ nổ đã được báo cáo trong 30 phút tại khu vực đập.

Các vụ nổ được cho là vẫn tiếp tục phát ra trong nền.

Khoảng 30 người đã được sơ tán khỏi những ngôi nhà liền kề với sân bay.

Trung đoàn hàng không tiêm kích số 43 của Nga hiện đang đóng tại sân bay, bay các máy bay phản lực Su-30SM, Su-33 và Su-24M.

Một nguồn tin quốc phòng Nga phủ nhận có vụ bắn tên lửa, tuyên bố: “Vào khoảng 3 giờ 20 phút chiều, kho đạn cho máy bay đã phát nổ tại sân bay Saki gần làng Novofedorovka tại một kho chứa đống đổ nát.”

Không có ai bị thương do vụ nổ. Không có thiết bị hàng không nào tại sân bay bị hư hại.”

Các biện pháp đang được thực hiện để dập tắt đám cháy gây ra và điều tra nguyên nhân của vụ nổ.”

Theo báo cáo từ hiện trường, không có hỏa hoạn nào ảnh hưởng đến khu vực kho đạn bị sập tại sân bay.”

Đêm qua, thông báo chính thức của Nga đã bị tình báo thân Putin và cựu quân nhân Igor Girkin bác bỏ.

Một vụ nổ đạn dược cũng được Nga viện dẫn là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn trên hạm Moskva ở Biển Đen, bị đánh chìm bởi tên lửa Ukraine hồi tháng 4.

Nga đã thông báo về nhiều vụ cháy và nổ tại các kho chứa nhiên liệu và vũ khí gần biên giới Ukraine, đổ lỗi cho một số trong số đó là do lực lượng của Kyiv.

Các nhà chức trách Ukraine hầu như giữ im lặng về các vụ việc, duy trì lập trường mập mờ và không tuyên bố chịu trách nhiệm.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau “xuống hố cả nhóm”?

>>> Không có lệnh cấm xuất cảnh nhưng Vương Vin bị quản thúc. Bằng chứng ngày một rõ?

>>> Thả mồi 800 tỷ, câu được cá 4000 tỷ nhưng Vượng Vin vẫn không thể xơi được. Vì sao?

Cánh Miền Nam bị đánh liền xuất chiêu đỡ. Ai đã hỗ trợ Đặng Thị Hoàng yến đỡ đòn?


Kasse animation 7.8.2023