Hạ cánh nhưng “gãy càng đáp”, Phùng Xuân Nhạ “vào nò”!

Link Video: https://youtu.be/it45EzChOYg

“Vào nò” là tiếng nói ngọng theo phong cách của ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân nhạ. Đúng ra là từ “vào lò”. Nhiều người tưởng rằng, ông Phùng Xuân Nhạ đã hạ cánh an toàn khi mà ông không trúng Ủy viên Trung ương Đảng và được bố trí chức Phó trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương.

Lâu nay ông Trọng trưng dụng Ban kinh tế Trung ương để chứa những từ nhân dự bị. Hễ ai bị đưa về giữ chức phó ban kinh tế Trung ương là y như rằng, người đó trước sau gì cũng vào lò. Với ông Nhạ, thì ông Tổng lại đưa về Ban Tuyên Giáo Trung ương làm nhiều người nghĩ rằng ông Nhạ đã “hạ cánh an toàn”, nhưng không, họ đã lầm. Ông Trọng đưa ông nhạ về đấy để làm từ nhân dự bị.

Từ ngày 6 đến ngày 8 Tháng Chín, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 19. Ông Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Ai cũng biết, mối lần ông Trần Cẩm Tú mà triệu tập cuộc họp thì hàng tá Ủy viên Trung ương Đảng xanh mặt, vì ông Tú mang mệnh lệnh của ông Tổng để thanh trừng xưa nay.

 Hình: Ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo Dục

Lần này ông Trần Cẩm Tú cho xem xét kết quả kiểm tra Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 – 2021, và kết luận với nội dung rất quen thuộc rằng:

Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế, chính sách; thực hiện một số dự án đầu tư công; trong biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và năm 2021, một số cán bộ, đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ông Phùng Xuân Nhạ, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Ban cán sự đảng, nguyên bộ trưởng; Nguyễn Hữu Độ, ủy viên Ban cán sự đảng, thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của Nhà nước, nguồn lực của xã hội; gây bức xúc trong nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Hình: Ông Phùng Xuân Nhạ đã “hạ cánh” từ Tháng Tư 2021

Như vậy là ông Phùng Xuân Nhạ đã bị đưa lên thớt. Đây là tiếng chuông cảnh báo cho hàng loạt quan chức đã hạ cánh, dù có hạ cánh thì cũng bị ông Tổng bí tư bẻ “gãy càng đáp” làm cho kẻ đang hạ cánh phải ngã nhào.

Sai phạm dưới thời ông Phùng Xuân Nhạ là rất lớn, suốt 5 năm nhiệm kỳ làm Bộ trưởng, dư luận xã hội kiến nghị xử lý kỷ luật đối với ông Phùng Xuân Nhạ nhưng Trung ương vẫn không chịu ra tay. Và đến hôm may, khi mà ông Nhà được cho là đã hạ cánh an toàn thì lại moi ra sai phạm ông này để xử lý. Việc xử lý ông Nhạ là đúng, nhưng người dân cần Trung ương phải xử lý sớm hơn để ngăn chặn sai phạm, mà đặc biệt là sai phạm ở cuối nhiệm kỳ.

Xử lý sớm thì đấy là thể hiện trách nhiệm, vi ung nhọt mới chớm nở mà chữa lành thì nó không gây thiệt hại nhiều, tuy nhiên, đợi cho nó lớn lên và phá tan nát xã hội rồi mới bắt nguội thì những thiệt hại đó là không thể khắc phục. Mà các thiệt hại do quan tham gây ra rốt cục ai gánh hậu quả? Chỉ có người dân là chịu thiệt.

Việc đại phẫu cho Đảng trong sạch nó khác với thanh trừng phe nhóm. Nếu là vì đảng sạch thì cần phải bắt sớm để tránh thiệt hại cho dân, còn thanh trừng phe nhóm thì họ không tính đến những thiệt hại mà người dân phải gánh lấy.

Hình: Đã hạ cánh nhưng Phùng Xuân Nhạ vẫn không an toàn

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

Bị ra “tối hậu thư”, Chủ tịch Phúc quyết chiến tới cùng?


Kasse animation 7.8.2023