Putin lấy Hiroshima và Nagasaki để doạ khi gọi điện cho Tổng thống Pháp Macron

Vladimir Putin một lần nữa đưa vũ khí hạt nhân của Nga ra đe doạ

Vladimir Putin đã gây ra cảnh báo đối với các nhà lãnh đạo phương Tây khi ông ta đề cập đến vụ tấn công hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhà lãnh đạo Nga bị cáo buộc đã nói với Macron rằng các vụ đánh bom – dẫn đến sự kết thúc của Thế chiến II – cho thấy rằng “bạn không cần phải tấn công các thành phố lớn để giành chiến thắng.”

Hai vụ ném bom của Mỹ vào tháng 8 năm 1945 đã giết chết từ 129.000 đến 226.000 người và buộc Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

Cảnh báo lạnh lùng được đưa ra khi ông Putin đưa ra những lời đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine để chống lại những tổn thất trên chiến trường.

Theo nguồn tin, Macron đã “hoảng hốt rõ rệt” trước bình luận này.

Theo Daily Mail, họ cho biết: “Nghe có vẻ như một gợi ý rất nặng nề rằng Putin có thể cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở phía đông Ukraine, trong khi vẫn giữ nguyên Kyiv. Đó dường như là đe doạ của ông ta.”

Một nguồn tin chính phủ Pháp cho biết: “Không nghi ngờ gì nữa, hai tổng thống đã thảo luận về nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.”

Putin muốn truyền tải thông điệp rằng tất cả các lựa chọn đều đang ở trên bàn, phù hợp với học thuyết của Nga liên quan đến vũ khí hạt nhân.”

Chính phủ Anh được cho là lo ngại về các mối đe dọa đến mức Thủ tướng Liz Truss sau đó bắt đầu quan tâm đến dự báo thời tiết trong trường hợp gió thổi một đám mây phóng xạ trên Vương quốc Anh.

Truss được giám đốc tình báo Anh nói rằng Putin có thể cho nổ một quả bom hạt nhân trên không trên Biển Đen nhằm tránh chiến tranh hạt nhân toàn diện với phương Tây.

Cũng có những lo ngại rằng Putin có thể “sử dụng vũ khí hạt nhân” sau khi các lực lượng Ukraine tấn công cây cầu nối Nga và Crimea.

Putin trước đó đã cảnh báo rằng ông sẽ “sử dụng tất cả các phương tiện theo ý của chúng tôi” nếu lãnh thổ Nga bị đe dọa.

Mối đe dọa được đưa ra trong bối cảnh các tướng lĩnh Nga thất vọng đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ tin rằng các quan chức của Putin đã nói về thời điểm và cách thức Moscow có thể sử dụng loại vũ khí hạt nhân như vậy, sau một loạt thất bại của Nga trên chiến trường.

Tổng thống Putin được cho là không tham gia vào các cuộc trò chuyện ở Điện Kremlin, diễn ra trong bối cảnh những lời lẽ ngày càng căng thẳng về hạt nhân giữa Nga và phương Tây.

John F Kirby, một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia, từ chối bình luận về “đặc điểm” của ngôn ngữ mà những người trong cuộc của Vlad sử dụng nhưng nói thêm: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rõ rằng những bình luận của Nga về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân có liên quan sâu sắc, và chúng tôi xem xét chúng một cách nghiêm túc.”

Chúng tôi tiếp tục theo dõi điều này tốt nhất có thể và chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị cho việc sử dụng như vậy.”

Kho vũ khí hạt nhân đáng sợ của Nga được cho là chứa tới 6.000 đầu đạn, đủ sức gây ra sự tàn phá trên toàn thế giới và từ 200 đến 300 triệu người thương vong.

Điều đó bao gồm khoảng 2.000 vũ khí hạt nhân chiến thuật, được thiết kế để sử dụng trên chiến trường nhằm áp đảo các vũ khí thông thường.

Những vũ khí như vậy chưa từng được sử dụng trong chiến tranh trước đây nhưng có thể được triển khai theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như bằng đạn pháo hoặc tên lửa.

Ngay cả việc sử dụng một loại vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn cũng có thể giết chết hàng nghìn người và khiến các vùng của Ukraine không thể sinh sống được trong nhiều năm tới.

Điện Kremlin cũng ngày càng lan truyền những tin đồn vô căn cứ rằng Ukraine đang có ý định sử dụng “bom bẩn” – một loại thuốc nổ thông thường có tẩm chất phóng xạ.

Nga đã giơ thanh kiếm hạt nhân của mình trong khi các lực lượng của họ tiếp tục bị đẩy lùi, ngay cả khi Moscow tuyên bố 4 khu vực là của riêng họ.

Putin đã tỏ ra trơ trẽn trước những lời đe dọa biến thành hạt nhân vốn đã tàn khốc trong chiến tranh – và học thuyết quân sự của Nga không để ngỏ cánh cửa cho họ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tàu ngầm lớn nhất của Vlad, Belgorod, có thể được trang bị ngư lôi hạt nhân “ngày tận thế” đang di chuyển, và đã có báo cáo về một đoàn tàu vận tải liên kết với một đơn vị hạt nhân đang di chuyển ở Nga.

Và bây giờ thế giới đang chờ đợi nghẹt thở để xem liệu Putin có thực hiện những lời đe dọa của mình hay không khi quân đội của ông phải hứng chịu thêm những thất bại nhục nhã khi Ukraine tấn công Kherson.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết một trong những lựa chọn trên bàn là để Putin cho nổ vũ khí hạt nhân ở biên giới trong một cuộc phô trương lực lượng lớn, tờ The Times đưa tin.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tổng Trọng tròng thòng lọng vào cổ ai và ai tròng thòng lọng vào cổ ông?

>>> Đồng Nai rung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân “thót tim”?

>>> Sóc Trăng: Giám đốc công an tỉnh bị 3 “lính dại” quật.

Đồng Nai rung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân “thót tim”?


Kasse animation 7.8.2023