Ông Tô đánh hơi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay chỉ là sự bế tắc?

Link Video: https://youtu.be/zzeuwbqCmxg

Ngày 11 Tháng Mười Một, bất ngờ các tờ báo đồng loạt đăng tin nội dung, Bộ công an yêu cầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch AIC đang lẩn trốn ở đâu ra đầu thú. Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an – C03 đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – cựu chủ tịch Công ty AIC – được xác định có vai trò lớn trong vụ án.

Thực ra những sai phạm trong đấu thầu chỉ là lý do phụ, lý do mà có thể thông báo trước dân chúng. Tuy nhiên, vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ ở vấn đề đấu thầu trong nước mà là đấu thầu quốc tế liên quan đến các hợp đồng mua vũ khí. Trong đường dây này, có cả nhân vật lừng lẫy trong Tứ Trụ thao túng. Ở khía cạnh này, việc bắt được bà Nhàn có liên quan đến sinh mệnh chính trị của nhân vật lớn.

Ngay từ ngày 10 Tháng Năm, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bà Nhàn sau 11 ngày ra quyết định khởi tố bị can nhưng bà Nhàn đã bặc vô âm tín. Một khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn là quyết không ra đầu thú. Nếu có ý định đầu thú thì cần gì bà Nhàn phải vất vả chạy trốn làm gì? Ở nhà để công an bắt là xong.

Hình: Từ Tháng Năm, ông Tô Lâm đã cho truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Từ khi Bộ Công an phát lệnh truy nã thì ắt hẳn ông Tô Lâm cũng xác định trách nhiệm của ông là phải truy lùng ra nơi ở bà Nhàn và bắ bà về quy án. Đây là trò chơi trốn tìm, nếu ông Tô Lâm tìm được bà thì bắt còn không tìm được thì bất lực, sẽ không có chuyện nữ doanh nhân này ra đầu thú. Vì thế lời kêu gọi bà Nhàn ra đâu thú là lời kêu gọi mang tính thừa thãi, nếu ông Tô Lâm không giữ được bà Nhàn hoặc không biết bà Nhà ở đâu thì có kêu gọi cũng vô ích.

Ông Tô Lâm vốn quá tai tiếng qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ 5 năm trước, vì thế, ông Tô Lam mà làm một phi vụ tương tự như thế thì Việt Nam sẽ phải trả giả bằng những rạn nứt ngoại giao không đáng có. Vì thế, cơ hội để lần hai ông Tô Lâm ra tay bắt cóc ở nước ngoài trở nên hẹp dần.

Từ khi trốn, mà theo một số nguồn tin khả tín thì bà Nhàn đang trốn ở nước ngoài chứ không ở trong nước. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn im lặng khi bỏ trốn, không như ông Trịnh Xuân Thanh khi sang Đức thì lên tiếng thách thức nên đã bị bắt đưa về nước.

Hình: Ông Tô Lâm kêu gọi bà Nhàn đầu thú

Nếu nói bắt Trịnh Xuân Thanh để lần ra Đinh La Thăng thì bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể ông Trọng cũng lần ra nhân vật đứng đằng sau bà Nhàn, và hứa hẹn nhân vật này còn lớn hơn cả Đinh La Thăng  trước đây.

Hiện ông Tô Lâm đang cho điều tra bà Nhàn ở hai nơi, tại Đồng Nai và tại Quảng Ninh. Tại Đồng Nai, ông Trọng cho nhốt sạch từ Bí thư tỉnh đến Giám đốc sở, còn ở Quảng Ninh vẫn còn đang trong vòng điều tra. Đầu mối tại Quảng Ninh xem ra không đơn giản như ở Đồng Nai bởi nó liên quan đến những chính sách chỉ đạo thời ông Phạm Minh Chính làm Bí thư Tỉnh.

Nhiệm vụ của Tô Lâm trong vụ án AIC rất nặng nề, điều tra sai phạm bà Nhàn tại Quảng Ninh đã khó mà thực hiện nhiệm vụ tìm ra bà Nhàn càng khó hơn. Để bắt được một người làm việc với Tổng Cục 2 đang bỏ trốn là điều không dễ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được cho là một nhân viên tình báo đội lốt doanh nhân.

Có người đánh giá rằng, việc kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho thấy ông Tô Lâm đang bế tắc và ông cố làm mọi cách có thể chứ không có dấu hiệu nào cho thấy ông đã đánh hơi được nơi ở của bà Nhàn. Và cũng có người cho rằng, bà Nhàn đã bị bắt hoặc bị đánh hơi ra nơi ở. Không biết, ông Tô Lâm đã đánh hơi được gì, nếu đánh hơi được thì vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hứa hẹn sẽ dẫn đến biến cố chính trị lớn trong Tứ Trụ. Chờ xem.

Hình: Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an

Trân Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Vọc” thuốc nổ, Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái vào tù. Yên Bái, quan chức thích dùng “hàng nóng”?

>>> Niềm tin tan vỡ – dân trữ vàng, kinh tế tê liệt, những hệ lụy nào sẽ xảy ra tiếp theo?

>>> Tung cú tát trời giáng vào du học sinh, ông Nguyễn Kim Sơn tính làm gì?

Xăng vẫn thiếu dù Chính phủ đã nhiều lần họp, chỉ đạo và ban hành nghị quyết


Kasse animation 7.8.2023