Soi Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Văn Thể ngồi chờ lệnh “trảm”?

Link Video: https://youtu.be/wmQovqOioJI

Việc ông Nguyễn Văn Thể bị bãi chức đã chắc chắn một điều là Đảng xem như ông Thể có tội, vấn đề là tội như thế nào mà thôi. Theo thông lệ của Chính quyền Cộng sản Việt Nam thì quan chức sai phạm phải được Trung ương xử lý về mặt Đảng trước. Sau đó thì luật pháp mới có thể chạm tới được. Ở Việt Nam, có hai hệ thống luật pháp, luật pháp của Nhà nước và luật pháp của Đảng. Luật pháp của Đảng được gọi là “Điều lệ Đảng”. Vì thế, một khi quan chức, dù có sai phạm lớn đến đâu mà luật pháp của Đảng chưa động đến, thì luật pháp Nhà nước không có quyền.

Có một thực tế đáng buồn là, thông thường luật pháp của Đảng chỉ bảo vệ đảng viên là chính, chứ không phải để là trừng phạt sai phạm. Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP. HCM lúc đó, đã than vãn rằng, vì vướng Chỉ thị 15 mà Công an không thể bắt quan chức phạm tội, mặc dù đã có đủ bằng chứng.

Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X ban hành về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, và công tác bảo vệ Đảng, viết rằng: “Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức Đảng , cấp uỷ Đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức Đảng, cấp uỷ Đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt… thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng”. Nói chung, chỉ thị này cấm “công an không được quyền tổ chức điều tra đảng viên“, nếu không được tổ chức Đảng, cấp uỷ quản lý trực tiếp của đảng viên đó ra văn bản đồng ý.

Hình: Chỉ thị 15 giúp tham nhũng ung dung ngạo nghễ

Như vậy, ông Nguyễn Văn Thể dù cho được xác định là có tội, nhưng Trung ương Đảng chưa đồng ý cho luật pháp chạm vào, thì ông Thể vẫn an toàn. Hiện tại, đối với Đảng, ông Nguyễn Văn Thể có tội vì đã bị cách chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Nhưng nếu ông Trọng chưa cho phép, thì không một cơ quan điều tra nào nào có thể chạm vào vị cựu Bộ trưởng này.

Ngày 2/12 vừa qua, Bộ Công an đã tách hồ sơ, giao cho cơ quan điều tra 4 tỉnh, thành, điều tra xử lý việc Cienco 1 cổ phần hoá nhưng không cộng giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho Nhà nước.

Được biết, Cienco 1 từng là doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT. Việc cho doanh nghiệp này cổ phần hóa có liên quan đến các cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, trong đó có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Trường. Tuy nhiên, hiện nay ông Nguyễn Hồng Trường đang ngồi tù. Nói là cổ phần hóa thôi, chứ thực ra doanh nghiệp này chuyển từ công ty nhà nước sang công ty sân sau của các sếp ngành giao thông vận tải. Ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường và ông Nguyễn Văn Thể khó mà tránh khỏi những liên hệ mờ ám đằng sau hình thức cổ phần hóa này.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể, số phận vẫn chưa biết về đâu

Theo thông tin từ một người giấu tên thuộc guồng máy này cho biết, nếu không có sự bảo kê của lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 thì Cienco 1 không thể với tay vào tài sản Nhà nước mà gây ra thiệt hại. Sau khi ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Hồng Trường ngồi tù, ông Nguyễn Văn Thể lên ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thì Cienco 1 vẫn làm thất thoát tài sản Nhà nước. Không cần phải có hồ sơ chứng minh, chỉ cần dùng phương pháp loại trừ thì cũng biết ông Nguyễn Văn Thể không thể không liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thể là một Bộ trưởng tai tiếng với rất nhiều yếu kém của ngành Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, việc soi Cienco 1 liệu có dẫn đến kết luận sai phạm của ông Nguyễn Văn Thể hay không? Và liệu, đây có phải là hướng điều tra nhắm vào ông Nguyễn Văn Thể hay không, là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Tình thế hiện nay cho thấy, có khả năng ông Nguyễn Văn Thể đang ngồi ghế “Bí thư Đảng ủy khối Trung ương” là ghế dự bị để “trảm”. Và có khả năng, hướng điều tra này nhằm để củng cố thêm chứng cứ, để đưa ông Nguyễn Văn Thể vào gặp sếp Đinh La Thăng và đồng minh Nguyễn Hồng Trường. Chờ xem?

Hình: Rất có thể ông Trọng đã cho phép ông Tô Lâm điều tra hướng vào những sai phạm của ông Nguyễn Văn Thể

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Xoá bỏ tổ dân phố, cạn tiền nên đuổi bớt tay sai

>>> F88 – Công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê

>>> Hổ thật ở Việt Nam bị biến thành hổ giấy tại Mỹ, VinFast của ông Vượng bế tắc ở xứ cờ hoa

Nghĩ gì khi dàn lãnh đạo Việt Nam đứng cúi đầu trước di ảnh Giang Trạch Dân?


Kasse animation 7.8.2023