Đấu trường khốc liệt, Nguyễn Thanh Nghị trải qua đêm dài, e lắm mộng ngoài dự tính

Link Video: https://youtu.be/iRBVxYx6304

Lê Văn Thành là phụ tá giúp ông Phạm Minh Chính quản lý mảng xây dựng sân bay theo chính sách mà ông Phạm Minh Chính đang theo đuổi. Vậy mà ông Lê Văn Thành đột ngột ngã bệnh. Chính sách xây dựng sân bay rải rác trên cả nước mới vừa được giao cho ông Vũ Đức Đam quản lý, thì ông Vũ Đức Đam lại ngã ngựa. Hiện nay ông Phạm Minh Chính cần nhất là thay một đàn em vào vị trí Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính không thể đề cử người khác thay thế ông Lê Văn Thành, khi mà, trên danh nghĩa, ông Thành vẫn đang tại chức.

Hiện nay vị trí thay thế tốt nhất cho ông Lê Văn Thành là Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, chưa biết khi nào Đảng mới cho công bố thông tin về sức khỏe của ông Lê Văn Thành. Nguyễn Thanh Nghị vừa là người thân cận của ông Phạm Minh Chính, vừa là người có chuyên môn về ngành xây dựng, rất thuận lợi.

Ông Phạm Minh Chính cần Nguyễn Thanh Nghị làm phụ tá, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cần đẩy Nguyễn Thanh Nghị tiến lên cao nhất có thể, và bản thân Nguyễn Thanh Nghị cũng muốn ngồi vào ghế Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, thời gian đến bao giờ thì vẫn chưa biết được.

Hình: Trên danh nghĩa ông Lê Văn Thành vẫn đang tại vị

Theo thông tin từ bên trong cho biết, ông Lê Văn Thành bị bệnh giống bệnh của ông Trần Đại Quang và đi Nhật chữa bệnh như ông Quang. Được biết, ông Trần Đại Quang lâm bệnh vào năm 2017 và đi Nhật chữa bệnh nhiều lần, kéo dài hơn một năm sau đó mới qua đời. Không biết ông Lê Văn Thành mang bệnh nặng hơn hay nhẹ hơn ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, đến nay ông Thành vẫn chưa về nước thì có vẻ như ông Thành bị bệnh không nhẹ.

Như thoibao.de đã đề cập trong nhiều bài phân tích, trong Đảng Cộng sản Việt Nam, tai họa cho kẻ này là cơ hội cho kẻ khác. Một ghế sẽ có nhiều người tranh nhau, vì thế một ứng viên đang sáng giá trong lúc này, vẫn có thể bị vuột mất cơ hội ở thời gian khác và chính trường Việt Nam cũng đã từng chứng kiến những trường hợp như thế. Ví dụ như trước Đại hội 13, ai cũng đánh giá ông Lương Cường, cho rằng ông có cơ hội lớn để nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng cuối cùng ông Phan Văn Giang lại giật lấy. Hay người ta từng đánh giá ông Vương Đình Huệ có cơ hội giật ghế Thủ tướng, nhưng rồi ông Huệ lại chịu thua trước ông Phạm Minh Chính.

Cho đến thời điểm này, Nguyễn Thanh Nghị có cơ hội nắm chức Phó Thủ tướng thay cho ông Lê Văn Thành. Nhưng ông Nghị không thể thay ngay bây giờ, bởi về mặt thủ tục, ông Lê Văn Thành phải từ chức, hoặc bị cách chức, hoặc qua đời thì mới thay được. Nên Nguyễn Thanh Nghị chỉ có thể xếp hàng chờ cơ hội như bao người khác.

Hình: Ông Phạm Minh Chính đang bị sứt mẻ quyền lực

Ghế Phó Thủ tướng của ông Lê Văn Thành chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Mà số Ủy viên Trung ương Đảng hiện nay có khoảng 200 người. Cho nên người có thể ngồi vào ghế của ông Lê Văn Thành không phải là ít. Trong đó, các Bí thư thành ủy và các Bộ trưởng, không biết bao nhiêu người sẽ nhắm vào ghế này.

Làm chính trị là phải biết ẩn mình và xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm như Phan Văn Giang và mới đây là ông Trần Lưu Quang. Nếu là ứng viên quá rõ ràng mà ai cũng nhìn thấy, thì rất có thể người đấy không còn yếu tố bất ngờ để đoạt quyền lực nữa.

Trước đây, khi còn tại chức, ông Nguyễn Tấn Dũng tự sắp xếp được tương lai cho Nguyễn Thanh Nghị. Nhưng giờ đây, ông Nguyễn Tấn Dũng không còn quyền lực, nên việc sắp xếp cho Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ dựa vào quan hệ. Mà mối quan hệ lớn nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là Phạm Minh Chính.

Sức khỏe chính trị của ông Phạm Minh Chính thì lúc trồi lúc sụt, không thể đoán định được. Tại Đại hội 13 ông Chính đang mạnh, nhưng giờ đây ông phải vất vả để sắp xếp lại các trụ Phó Thủ tướng đã bị gãy. Lợi ích nhóm đang làm ăn ngon lành thì giờ đã gặp trắc trở, phải vất vả sắp xếp lại. Cho nên việc hỗ trợ cho Nguyễn Thanh Nghị lúc này, e cũng chỉ có giới hạn. Ghế Phó Thủ tướng cho Nguyễn Thanh Nghị còn rất bấp bênh, chưa có gì chắc chắn cả.

Hình: Con đường đến ghế Phó Thủ tướng còn nhiều thử thách đối với Nguyễn Thanh Nghị

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lò ông Tổng có diệt được tham nhũng

>>> Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ và sự thối nát của ngành giao thông vận tải

>>> Việt Nam muốn tinh giản biên chế cần cắt giảm “cấp phó”

Tọa sơn quan hổ đấu, Huệ Vương trên cao nhìn Chính Phạm hao binh tổn tướng


Kasse animation 7.8.2023