Thủ tướng Đức đã đến với chiến tranh

Xe tăng Marder mà Đức hứa sẽ cấp cho Ukraine

Việc giao xe tăng “Marder” của Đức cho Ukraine là đúng. Nhưng nó cũng cho thấy nước Đức khó có thể thoát khỏi logic quân sự của chiến tranh như thế nào – kể cả Thủ tướng.

Và thủ tướng đang thay đổi: Đức đang cung cấp vài chục xe bọc thép chở quân “Marder” cho Ukraine, nước này sẽ sử dụng chúng để bắt đầu chiếm lại các vùng lãnh thổ khác do Nga chiếm đóng vào mùa xuân. Olaf Scholz giải thích rằng ông ta vẫn trung thực với đường lối của mình và chỉ cung cấp những gì mà những người khác, chẳng hạn như Hoa Kỳ hoặc Pháp, cũng cung cấp. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Một cái gì đó mới lạ đang xảy ra, nếu không muốn nói là một cái gì đó chưa từng được nghe thấy.

Liệu xe bọc thép chở quân “Marder” có phải là “vũ khí tấn công” hay không là một lập luận vu vơ: thực tế bất kỳ vũ khí nào cũng có thể là một phần của cuộc tấn công trong hoặc ngoài biên giới quốc gia của mình. Điều mới về chất là Thủ tướng không còn tuân theo logic và sự cân nhắc trong nước, thậm chí có thể là nội bộ châu Âu. Thay vào đó, Olaf Scholz cuối cùng cũng tuân theo logic quân sự của cuộc chiến đang được tiến hành vì an ninh của toàn châu Âu: Từ giờ trở đi, những gì cần thiết để Ukraine giành chiến thắng trong biên giới lãnh thổ của mình sẽ được cung cấp. Đó là tin tốt.

Putin quyết định ai là bên tham chiến

Tất cả các lập luận trước đây chống lại việc chuyển giao một số loại vũ khí từ Đức chỉ là thứ yếu. Cần nhớ rằng vũ khí hạng nặng, bao gồm cả xe tăng “Marder”, được coi là chất đốt nguy hiểm cho sự leo thang, theo cách nói của Thủ tướng, có thể đi xa đến mức “chiến tranh hạt nhân”. Người ta không nói về việc này nữa, và đó cũng là một tin tốt.

Việc chuyển giao xe tăng “Marder” không khiến Đức trở thành một bên tham chiến hơn hiện tại. Chính phủ liên bang hiện đứng ở vị trí thứ hai trong số các quốc gia tài trợ, nhưng Berlin không bao giờ muốn làm to chuyện như vậy – vì bất cứ lý do gì. Dù sao, trong tất cả sự điên rồ của mình, Vladimir Putin một mình quyết định ai là bên tham chiến và ai không.

Scholz thoát khỏi các cuộc khảo sát

Tuy nhiên, những lời cảnh báo và do dự của thủ tướng về vũ khí hạng nặng luôn được đa số người dân ủng hộ. Đó là một trong số rất ít điểm mà sự chấp thuận vẫn ổn định kể từ khi ông nhậm chức cách đây một năm. Olaf Scholz cũng thoát khỏi điều này với quyết định dành cho “Marder”. Rõ ràng, dư luận không còn tranh luận ủng hộ hay phản đối việc cung cấp vũ khí cụ thể. Điều đó là rủi ro, đặc biệt là trong một liên minh mà chính thủ tướng này dường như là người tương đối bình tĩnh. Nhưng đó có thể là bản chất của chức vụ thủ tướng trong thời chiến. Olaf Scholz hiện đã đến thời điểm này, và điều đó đã loại bỏ nghi ngờ cuối cùng về việc liệu cuối cùng xe tăng chiến đấu hạng nặng loại “Leopard” của Đức có được chuyển giao hay không. Câu trả lời là có, nếu người Mỹ nghĩ rằng nó có ý nghĩa quân sự.

 

Trung Khoa – Thoibao.de (Tổng hợp)

 

 

Kasse animation 7.8.2023