Tô Lâm lộng quyền đạp lên “thánh chỉ” của Tổng Bí thư, hé lộ những thương vụ lớn

Link Video: https://youtu.be/CyD7T7lmSeA

Ngày 5/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của ông Tô Lâm về công tác cán bộ. Ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt ông Tô Lâm, mang Quyết định bổ nhiệm vào tận nơi cho nhân sự mới ở vị trí Giám đốc Công an tỉnh.

Người đang đứng đầu ngành Công an tỉnh này, Đại tá Lâm Thành Sol – Giám đốc Công an Sóc Trăng, được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến thuộc Bộ Công an, kể từ ngày 9/1/2023. Việc trao Quyết định cho Đại tá Lâm Thành Sol được tổ chức tại Cục Ngoại tuyến.

Đại tá Lâm Thành Sol, sinh năm 1971, quê ở tỉnh Trà Vinh, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, được ông Tô Lâm cất nhắc lên Bộ

Để trám vào chỗ trống của ông Lâm Thành Sol, ông Tô Lâm ra Quyết định bổ nhiệm Đại tá Bùi Quốc Khánh, sinh năm 1968, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, đang là Phó Cục trưởng một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 9/1/2023.

Hình: Hồi đầu tháng 11/2022, ông Lâm Thành Sol bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật

Để thêm mắm dặm muối cho buổi lễ thêm hoành tráng, ông Lương Tam Quang ca ngợi ông Lâm Thành Sol có lập trường tư tưởng vững vàng, là người cán bộ, lãnh đạo chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ cũng như trong lãnh đạo.

Vậy ông Lâm Thành Sol có như ông Lương Tam Quan ca ngợi hay không? Thực tế, ông Lâm Thành Sol trong vai trò là Giám đốc Công an tỉnh đã bị kỷ luật trước đó không lâu. Cụ thể là ngày 1 và 2/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật Giám đốc Công an các tỉnh: Sóc Trăng, Long An, cùng nhiều Phó Giám đốc, cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Trong nhóm bị kỷ luật đợt này có ông Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an Sóc Trăng và là cựu Phó Giám đốc Công an An Giang.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, là đơn vị giao nhiệm vụ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành mệnh lệnh. Như vậy, ông Tô Lâm đưa ông Lâm Thành Sol lên Bộ và bố trí cho chức vụ mới, được xem như là đã đạp lên trên “thánh chỉ” của ông Nguyễn Phú Trọng.

Vậy câu hỏi đặt ra là, ông Tô Lâm đang làm gì? Có phải Tô Lâm xem thường “thánh chỉ” của ông Nguyễn Phú Trọng hay không? Hay là ông Nguyễn Phú Trọng đã ngầm cho phép ông Tô Lâm làm điều đó? Hay còn lý do nào khác.

Hình: Bị kỷ luật, nhưng ông Lâm Thành Sol được Tô Lâm kéo về Bộ, ban cho chức vụ mới

Theo thông tin từ bên trong Bộ Công an cho biết, ông Tô Lâm là “đầu nậu” mua quan bán tước trong ngành công an. Bộ trưởng Bộ Công an có quyền rất lớn. Mục đích của việc trao quyền lớn cho ngành công an là nhằm kiểm soát chính quyền địa phương. Không cho địa phương chủ động kiểm soát ngành công an ở tỉnh, mà phải trao quyền đó về cho Bộ. Tại các bộ khác, Bộ trưởng không có quyền cách chức hay thuyên chuyển các giám đốc sở, nhưng Bộ Công an lại có được quyền đó. Đây là nguồn lợi khổng lồ mang của ông Bộ trưởng Bộ Công an, khi nhận tiền để “chạy thuyên chuyển” cho các giám đốc sở. Ông Trọng biết nhưng lơ.

Câu chuyện quan chức bị kỷ luật được thuyên chuyển rồi lên chức là câu chuyện không mới, nó nhan nhản ở chế độ này, như muốn thách thức toàn dân. Tuy nhiên, ít ai biết câu chuyện ẩn đằng sau công việc thuyên chuyển đấy. Thoibao.de được người trong cuộc cho biết, hình thức thuyên chuyển rồi lên chức chính là hiện tượng mua quan bán tước.

Người bị kỷ luật cần phải thoát ra khỏi vị trí cũ để tránh sự soi mói của các đối thủ đang cạnh tranh. Bởi đã dính phốt thì sẽ dễ bị kéo lùi, nếu không có bàn tay bên trên kéo lên. Vì thế mà quan bị kỷ luật thường hay bỏ tiền ra chạy thuyên chuyển, nếu thuyên chuyển ngang bằng thì giá khác, mà vừa thuyên chuyển vừa lên chức là giá khác. Có giá cho tất cả các chức vụ, chứ Trung ương không bao giờ làm không cho ai bao giờ.

Ông Lâm Thành Sol không thể ở lại Sóc Trăng được nữa, vì nơi mà ông đã có vết chàm sai phạm, và thế là Tô Lâm đã thuyên chuyển ông về Bộ. Ở nơi mới, môi trường mới và không vết chàm, Lâm Thành Sol lại chạy thuyên chuyển để thăng chức. Không biết giá cả thế nào, tuy nhiên, người đưa tin cho biết rằng, không hề rẻ.

Hình: Ông Tô Lâm nắm trong tay quyền bổ nhiệm các giám đốc sở công an

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hết người, ông Nguyễn Phú Trọng “vơ đại” 2 “thanh gỗ mục” thay 2 “thanh củi khô”

>>> Hải quan lại bị tố “vòi tiền”, lò Tổng Trọng có quạt lửa vào ngành này hay không?

>>> Tập Cận Bình cho “bóp họng” dân Trung Quốc vì dám “nói xấu trẫm”

18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền LHQ lên tiếng