Putin sẵn sàng đưa 700.000 quân tấn công lớn mới trong vài tuần tới để cắt đứt Ukraine khỏi châu Âu và đối mặt với Nato

Người Ukraine vinh danh chiến binh thiệt mạng tại một đám tang ngoài trời ở thủ đô

Nga được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới với sự tham dự của 700.000 binh sĩ đổ vào Ukraine.

Ukraine đã cảnh báo trong mùa đông rằng các lực lượng của Vladimir Putin sẽ chuẩn bị cho cuộc tấn công mới vào năm 2023.

Đã gần 11 tháng kể từ khi Mad Vlad xâm lược Ukraine – đưa lực lượng của ông ta tràn qua biên giới để tiến vào Kyiv.

Nhưng đó không phải là “chiến dịch quân sự đặc biệt” kéo dài nhiều ngày mà Putin và người của ông hy vọng.

Và giờ đây hơn 117.000 người Nga đang nằm chết trên bãi chiến trường lầy lội Ukraine.

Cuộc chiến đã chứng kiến lực lượng của Vlad bị đẩy lùi và mọi hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng đã chìm xuống đáy Biển Đen.

Nhưng bất chấp những tổn thất đáng kinh ngạc – quân đội Nga được cho là có hơn một triệu người mạnh mẽ, với hai triệu quân dự bị khác có thể được triệu tập.

Và ông chủ quốc phòng của Putin, ông Sergei Shoigu đã công bố kế hoạch tăng số lượng nhân viên tích cực lên một triệu rưỡi từ năm 2023.

Với rất nhiều quân sẵn sàng chống lại Ukraine, vẫn còn chỗ cho sự leo thang lớn của người Nga.

Tương lai của Putin giờ đây gắn liền với thành công hay thất bại của ông trong cuộc chiến – với những tin đồn xoay quanh sức khỏe của ông và nỗi lo đảo chính của ông.

Và theo các báo cáo, ông ta có thể sẵn sàng cho một cú hích lớn nữa để cố gắng đánh bại Ukraine.

Kyiv đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị gọi thêm 500.000 lính nghĩa vụ để tái vũ trang cho quân đội đã bị tàn phá của mình – ngoài 300.000 lính đã được gọi vào tháng 10.

Hãng truyền thông Volya Media của Nga đưa tin rằng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới với sự tham gia của 700.000 binh sĩ.

Báo cáo của Volya chưa được Nga, Ukraine hay các nguồn tình báo phương Tây xác nhận.

Nhưng nó xảy ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong cuộc chiến – với việc Nga luôn ở thế bị động bất chấp những thắng lợi gần đây ở Soledar.

Người ta cho rằng Putin có thể công bố đợt huy động quần chúng thứ hai để củng cố quân đội của mình và các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Belarus và Nga.

Quân đội và các lực lượng của Nga tiếp tục tiến vào quốc gia thuộc Liên Xô cũ do nhà độc tài cuối cùng của Châu Âu Alexander Lukashenko cai trị.

Và câu hỏi vẫn còn đó là liệu Putin có gây áp lực buộc Belarus chính thức tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine hay không.

Tờ báo – trích dẫn các nguồn tin trong quân đội Nga – tuyên bố rằng cuộc tấn công mới sẽ tập trung vào Lutsk và Lviv ở miền tây Ukraine.

Nga có thể đang tìm cách cắt đứt hành lang nối Kiev với phương Tây bằng cách chiếm được khu vực gần biên giới với Ba Lan.

Và kẻ chủ mưu của kế hoạch mới được cho là Tướng Valery Gerasimov.

Có thông tin rộng rãi rằng cuộc hẹn của ông ta được cho là tiền thân của một cuộc tấn công mới – tuy nhiên điều đó có thể trông như thế nào.

Gerasimov – người đứng đầu bộ tổng tham mưu – được trao quyền chỉ huy trực tiếp cuộc xâm lược của Putin, thay thế chỉ huy trước đó “Tướng quân Armageddon” Sergey Surovikin.

Ở nơi khác, có thông tin cho rằng Vlad đã ra lệnh cho Gerasimov đạt được tiến bộ đáng kể trước tháng Ba – bao gồm cả việc giành quyền kiểm soát Donbas vào tháng Ba.

Volya báo cáo rằng Gerasimov tin rằng tấn công các khu vực phía tây có thể kết thúc chiến tranh bằng cách buộc Ukraine đầu hàng.

Nhưng như 11 tháng qua đã cho thấy – người Nga đã liên tục đánh giá thấp Kyiv và đánh giá quá cao khả năng của các lực lượng đang đổ nát của họ.

Kế hoạch của Gerasimov được cho là đã được ký duyệt bởi Putin.

Và vị tướng yêu cầu đích thân lãnh đạo chiến dịch để không lặp lại những thất bại vào tháng Hai.

Có vẻ như kế hoạch này tương tự như những gì người Nga đã cố gắng thực hiện khi bắt đầu chiến tranh, xông vào Ukraine và hạ gục họ trong một cuộc tấn công quyết định.

Gerasimov được cho là đã chuẩn bị cho binh lính ở Belarus để tiến vào Lutsk và Lviv, và các đơn vị đóng quân ở vùng Belgorod của Nga để tấn công Kharkiv.

Cuộc tấn công mới được cho là có thể bắt đầu trong vòng vài tuần nữa.

Ông ấy luôn muốn chiến đấu như trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại [Chiến tranh thế giới thứ 2],” một nguồn tin thân cận với Gerasimov được báo cáo bởi Volya cho biết.

Vì vậy, các sư đoàn sẽ đi trên cánh đồng, pháo binh sẽ san bằng mặt đất của các thành phố, và ông ta sẽ sử dụng hàng trăm chứ không phải hàng chục nghìn binh sỹ.”

Tờ báo kết thúc báo cáo của mình bằng cách nói rằng cuộc tàn sát ở Ukraine có thể đạt đến quy mô “chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu chiến tranh” vào ngày 24 tháng Hai.

Bản báo cáo chưa được xác nhận – nhưng cung cấp một cái nhìn ớn lạnh về những gì Putin có thể đang lên kế hoạch trong một nỗ lực tuyệt vọng để giành chiến thắng – hoặc ít nhất là tiến bộ trong – cuộc chiến và cứu lấy mạng sống của chính mình.

Tuy nhiên, Nga đã công khai kế hoạch tăng quy mô quân đội vào năm 2023 – từ khoảng một triệu lên 1,5 triệu vào năm 2026.

Và Ukraine đã liên tục cảnh báo về một cuộc tấn công mới của Nga, với vị tổng thống anh hùng Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí cho họ.

Nga đang chuẩn bị một nỗ lực mới để giành thế chủ động trong cuộc chiến,” ông nói hôm thứ Hai.

Điều này chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp các nỗ lực của chúng ta…và đẩy nhanh quá trình ra quyết định.”

Anh quốc tiếp tục dẫn đầu trong việc trang bị vũ khí cho Kiev để chống lại Moscow, với một lô xe tăng chiến đấu Challenger 2 sẽ được chuyển đến Ukraine.

Và Điện Kremlin vẫn tức giận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, gọi cuộc xung đột là “cuộc chiến hỗn hợp” với phương Tây.

Người ta tin rằng Nga cũng có thể sử dụng việc chiếm Soledar của họ làm bàn đạp cho một cuộc tấn công mới ở phía nam Bakhmut.

Nga tiếp tục khủng bố Ukraine – khiến ít nhất 60 người thiệt mạng khi họ thả một tên lửa dùng để đánh chìm hàng không mẫu hạm xuống một khu chung cư ở Dnipro.

Và bên kia biên giới, Putin hôm nay đã đặt hoa ở St Petersburg như một phần của lễ kỷ niệm 80 năm ngày phá vỡ vòng vây Leningrad trong Thế chiến 2.

Nói chuyện với các cựu chiến binh, ông thề sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Vlad nói: “Mọi thứ chúng tôi làm hôm nay, kể cả trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, là một nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến này.”

Đó là ý nghĩa của hoạt động của chúng tôi. Và để bảo vệ những người dân của chúng tôi sống ở đó, trong những vùng lãnh thổ này.”

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cảnh báo rằng Putin có thể công bố một đợt huy động quân mới trong vài ngày nữa – hoặc chính thức “tuyên chiến” với Ukraine.

Các chuyên gia ISW cho biết Putin thích sử dụng những ngày mang tính biểu tượng để nói chuyện với người dân Nga – và những ngày kỷ niệm xung quanh Leningrad có thể là thời điểm hoàn hảo cho Vlad.

Tổ chức cố vấn cũng lưu ý rằng tình báo Ukraine và phương Tây cũng đã nhiều lần cảnh báo về việc chuẩn bị huy động của Putin dự kiến vào giữa tháng Giêng.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lời đồn như “tiên tri”, Nguyễn Xuân Phúc chính thức bị bãi chức!

>>> Cuối năm Dần, Đầu Nghiêng ngã sấp, Quảng Nam khóc

>>>> Phúc thụt Lâm trám. Gay cấn! Tô Lâm lại đang sợ “dớp” Trần Đại Quang

Tây Ninh “Bắc tiến”, Hải Phòng “thất thủ” và “ma lực” Trần Lưu Quang


Kasse animation 7.8.2023