Đồng minh cam kết cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine – nhưng Đức từ chối dỡ bỏ lệnh cấm gửi xe tăng Leopard 2

Xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tốt nhất thế giới không có trong danh mục trợ giúp Ukraine

Hôm qua, các đồng minh đã cam kết sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm vũ khí hạng nặng – nhưng Đức từ chối dỡ bỏ lệnh cấm gửi xe tăng Leopard 2 của họ.

Tướng Mỹ Mark Milley cho biết vũ khí của Anh, Pháp, Thụy Điển, các nước vùng Baltic và Mỹ sẽ giúp Ukraine giải phóng lãnh thổ “quan trọng.”

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sẽ “rất, rất khó” để đẩy lùi hoàn toàn Nga và lật ngược thế cờ theo hướng có lợi cho Kiev nếu xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, loại tốt nhất thế giới, bị loại khỏi bàn đàm phán.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz lo ngại sẽ gây ra Thế chiến thứ ba nếu ông cho xe tăng chống lại Vladimir Putin.

Berlin đang từ chối cho phép các quốc gia khác tái xuất chúng sang Ukraine.

Nhiều trong số ít nhất 13 quốc gia sử dụng chúng muốn gửi một số và Ba Lan đã tuyên bố sẽ bỏ qua lệnh cấm nếu Đức không lùi bước.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết thời gian không còn nhiều để hành động trước khi Nga tiến hành cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một cuộc họp của các chỉ huy quốc phòng ở Ramstein, Đức, rằng xe tăng rất quan trọng để giành chiến thắng.

Ông nói: “Thời gian vẫn là vũ khí của Nga. Chúng ta cần phải tăng tốc.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực

>>> Hậu ngã ngựa là chấn thương, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không?

>>> Báo chí thế giới vẫn tiếp tục quan tâm vụ hai Phó Thủ tướng Việt Nam bị bãi nhiệm

“Công lao” 10 năm quật và đì, ông Trọng làm Sài Gòn tan hoang, sa sút nội lực


Kasse animation 7.8.2023