‘Khinh khí cầu do thám’ thứ ba của Trung Quốc có thể đang ‘hoạt động gần các lợi ích của Hoa Kỳ’ sau lần đầu tiên bị bắn hạ theo lệnh của Biden

Máy bay phản lực của quân đội Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu được cho là gián điệp của Trung Quốc

Theo các quan chức quân sự, một khinh khí cầu do thám thứ ba của Trung Quốc “có khả năng” đang hoạt động gần lợi ích của Mỹ.

Khinh khí cầu đầu tiên được đưa ra Đại Tây Dương gần Myrtle Beach, Nam Carolina vào khoảng 2:39 chiều Thứ Bảy, nơi người dân cho biết đã nghe và cảm thấy tiếng nổ từ bờ biển.

Một nguồn tin ẩn danh nói với The Washington Post về sự hiện diện của hai khinh khí cầu gián điệp nữa – một ở Mỹ Latinh và chiếc thứ ba hoạt động ở một địa điểm không xác định.

Một nguồn tin khác nói với hãng tin rằng Bắc Kinh đã “hoảng sợ” trước vụ việc.

Họ đang ở một nơi rất khó khăn,” người này nói. “Và có rất ít quân bài để chơi ngay bây giờ.”

Tổng thống Joe Biden đã giơ ngón tay cái lên trước đó vào thứ Bảy khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có kế hoạch bắn hạ quả bóng bị nghi do thám hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd J. Austin III đã xác nhận với tờ Washington Post rằng một máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ được giao cho Bộ Tư lệnh Miền Bắc Hoa Kỳ “đã hạ thành công khinh khí cầu giám sát tầm cao.”

Austin nói rằng khinh khí cầu “được PRC [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] sử dụng trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Hoa Kỳ.”

Một tên lửa không đối không AIM-9X duy nhất được bắn từ một máy bay chiến đấu F22 bay ra khỏi Căn cứ Không quân Langley ở Virginia đã bắn hạ khinh khí cầu, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với POLITICO.

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao, “Việc khinh khí cầu giám sát bay qua lãnh thổ Hoa Kỳ có giá trị tình báo đối với chúng tôi.

Chúng tôi đã có thể nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng khinh khí cầu và thiết bị của nó, điều này rất có giá trị.”

Quan chức này cho biết việc thu hồi các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ “khá dễ dàng” vì nó nằm ở độ sâu 45 feet nước, nông hơn nhiều so với dự kiến.

Các quan chức Hoa Kỳ được cho là cũng có thể chặn airship thu thập thông tin tình báo, theo CNN.

Theo Austin, quân đội Mỹ đã hạ khinh khí cầu với “sự hỗ trợ của chính phủ Canada.”

Sau đó, ông cảm ơn Canada vì “sự đóng góp của nước này trong việc theo dõi và phân tích khinh khí cầu.”

Cục Hàng không Liên bang đã đóng cửa ba sân bay và hạn chế không phận ở các vùng của Bắc Carolina và Nam Carolina.

FAA cho biết tất cả các hoạt động tại các sân bay Charleston, Myrtle Beach và Wilmington đều bị tạm dừng cho đến 2h45 chiều thứ Bảy vì “an ninh quốc gia.”

FAA kể từ đó đã nối lại các chuyến bay ra khỏi ba sân bay bị ảnh hưởng và không phận khác đã được mở lại kể từ 3:14 chiều thứ Bảy.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ “chăm sóc” quả bóng bay do thám bị cáo buộc trôi nổi trên nước Mỹ vào đầu ngày thứ Bảy.

Máy bay đã được thấy trên một căn cứ tên lửa hạt nhân ở Montana vào đầu tuần này và kể từ đó đã được quan sát thấy ở Bắc Carolina vào thứ Bảy.

Theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã nói chuyện với ABC News, quân đội có kế hoạch ngăn chặn khí cầu trên Đại Tây Dương khi nó đang trên đường rời khỏi Bờ Đông vào chiều thứ Bảy.

Biden nói: “Chúng ta sẽ xử lý nó,” khi ông rời chuyên cơ cùng con trai Hunter vào sáng thứ Bảy tại Căn cứ Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Hancock ở ngoại ô New York.

VI PHẠM CHỦ QUYỀN

Bộ trưởng Austin cho biết hôm thứ Bảy: “Hành động có chủ ý và hợp pháp hôm nay chứng tỏ rằng Tổng thống Biden và đội ngũ an ninh quốc gia của ông sẽ luôn đặt sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ lên hàng đầu trong khi phản ứng hiệu quả trước hành vi vi phạm chủ quyền không thể chấp nhận được của Trung Quốc.”

Theo các quan chức, Nhà Trắng không muốn bắn hạ quả bóng bay trên lãnh thổ trong nước vì họ sợ rủi ro đối với tính mạng của người Mỹ và lo lắng về việc châm ngòi cho một sự cố quốc tế.

Các mảnh vỡ rơi xuống từ cuộc tấn công vào khí cầu có thể gây ra thương vong, đó là lý do tại sao các quan chức quyết định bắn nó vào đầu tuần này.

Bộ trưởng Austin cho biết hôm thứ Tư, Tổng thống Biden đã cho phép hạ khinh khí cầu “ngay khi nhiệm vụ có thể hoàn thành mà không gây rủi ro quá mức đối với tính mạng người Mỹ dưới đường đi của khinh khí cầu.”

Hôm thứ Sáu, Trung Quốc nói rằng khinh khí cầu thực sự thuộc về Bắc Kinh, nhưng nói rằng đó là một thiết bị dân sự “được sử dụng cho nghiên cứu khoa học như khí tượng học.”

Nhưng, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Brig. Tướng Pat Ryder đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ Trung Quốc.

Chúng tôi biết về tuyên bố của [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa],” Ryder nói.

Tuy nhiên, thực tế là, chúng tôi biết rằng đó là một khinh khí cầu do thám. Và tôi sẽ không thể nói cụ thể hơn thế.”

Chúng tôi biết rằng khinh khí cầu đã vi phạm không phận Mỹ và luật pháp quốc tế, điều không thể chấp nhận được,” Ryder nói thêm.

Và vì vậy chúng tôi đã chuyển trực tiếp điều này tới CHND Trung Hoa ở nhiều cấp độ.”

Các quan chức từ Hạt Horry, Nam Carolina đã cảnh báo người dân không chạm vào, di chuyển hoặc loại bỏ bất kỳ mảnh vỡ nào mà họ có thể tìm thấy trên bờ biển.

Những mặt hàng như vậy là một phần của cuộc điều tra liên bang và việc giả mạo có thể can thiệp vào cuộc điều tra đó,” Giám đốc Thông tin Công cộng Mikayla Moskov cho biết.

Mọi người được khuyên nên gọi cho chính quyền địa phương nếu họ nhìn thấy các mảnh vỡ.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm Trung Quốc mà ông dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào thứ Sáu tuần này vì sự cố khí cầu.

Hôm thứ Sáu, Lầu Năm Góc cho biết một khinh khí cầu khác của Trung Quốc đã được phát hiện ở Mỹ Latinh, nhưng không cho biết vị trí chính xác.

Các hãng tin tức ở Costa Rica đã đưa tin hôm thứ Năm rằng một chiếc máy bay trông tương tự đã được phát hiện trên bờ biển phía tây của đất nước, theo POLITICO.

PHẢN ỨNG CỦA TRUNG QUỐC

Trung Quốc được cho là đã bày tỏ “sự bất mãn và phản đối mạnh mẽ” đối với việc khinh khí cầu bị bắn hạ.

Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao nước này nói thêm rằng Washington đang “phản ứng thái quá” và “vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế.

Trung Quốc bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực để tấn công máy bay không người lái dân sự,” tuyên bố viết.

Phía Trung Quốc đã nhiều lần thông báo cho phía Mỹ sau khi xác minh rằng khí cầu là dành cho mục đích dân sự và vào Mỹ vì lý do bất khả kháng – đó hoàn toàn là một tai nạn.”

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cái chết khó hiểu của Tư lệnh tác chiến không gian mạng ( Người Buôn Gió)

>>> Kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức

>>> Ông Đặng Anh Quân liệu có bị “vạ lây” theo bà Hằng

Từ Bắc Kinh, Tập nhắc khéo ông Tổng: Nhà ngươi chớ quên 16 chữ vàng


Kasse animation 7.8.2023