Vừa “bay chức” Tô Ân Xô lại “gầm” lên, “hổ báo” xanh mặt!

Link Video: https://youtu.be/V8NTrW2CZS0

Như vậy là những ngày sau Tết, ông Nguyễn Phú Trọng cho khởi động lò bằng những hành động bắt bớ và cả những lời đe dọa. Bắt đầu từ cấp tỉnh, các quan chức, các cựu quan chức lần lượt bị lên danh sách đen và xử lý từng nơi. Xem ra, năm 2023 ông Nguyễn Phú Trọng cho làm mạnh tay thật.

Ngày 1/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị cáo là cựu lãnh đạo ở tỉnh Bình Thuận. Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, trong vụ án xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.

Hết Bình Thuận rồi đến Thái Nguyên. Cũng trong ngày 1/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỷ luật cảnh cáo ông Dương Ngọc Long, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cảnh cáo cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021. Cảnh cáo ông Vũ Hồng Bắc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Phú Trọng với Bộ Công an trong tay, ông vừa đánh vừa dọa cho không biết bao nhiêu quan chức dính chàm ăn không ngon ngủ không yên.

Ngày 2/2, ông Tô Ân Xô – người vừa bay chức Chánh Văn phòng Bộ Công an, lại cất lên tiếng “gầm”. Tiếng gầm này là lời tuyên bố của ông Tô Lâm chứ không ai khác. Một khi ông Tô Lâm lên tiếng thì xem như quan chức đấy cầm chắc “hợp đồng với Juventus”.

Ông Tô Ân Xô cho biết, vụ án chuyến bay giải cứu đã khởi tố 41 bị can, phong tỏa kê biên 80 tỷ đồng; vụ Việt Á đã khởi tố 104 bị can với số tiền phong tỏa kê biên 1.700 tỷ đồng. Ông Xô cho biết thêm, tiến độ điều tra một số đại án được dư luận quan tâm gần đây như vụ chuyến bay giải cứu xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; vụ Việt Á…

Hình: Tô Ân Xô cất lên tiếng nói cho Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng

Ngày 13/12/2022, Ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thông báo với báo chí rằng, nhiệm vụ kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, cho đến nay, đã bước sang tháng thứ 2 của năm 2023, mà các vụ án trên chưa xử lý dứt điểm vụ nào. Nguyên nhân là vì sao?

Theo một bạn làm trong chính quyền xin giấu tên cho Thoibao.de biết rằng, bởi ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm của ông không lượng giá được mức độ phức tạp. Hồi tháng 10 năm ngoái, các ông đốt lò nghĩ rằng như thế là sắp xong, tuy nhiên, khi càng khui thì vụ án nó càng bể ra và cho đến nay, vẫn còn đang ngổn ngang.

Ông Tô Ân Xô đã nhả chức Chánh văn phòng Bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức – Giám đốc Công an Tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, ông Tô Ân Xô vẫn giữ chức vụ Người phát ngôn Bộ Công an. Ông Tô Lâm vẫn chưa tin tưởng Đại tá Đặng Hồng Đức bằng Trung tướng Tô Ân Xô. Với vai trò là Người phát ngôn Bộ Công an, ông Tô Ân Xô chính là người phát ra tiếng nói của ông Tô Lâm và là người đưa ra trước công chúng những gì mà ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an phải làm.

Ông Tô Ân Xô là người có cấp bậc thấp, chưa là Ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, tiếng nói của ông cũng có thể làm cho những nhân vật trong Bộ Chính trị phải sợ. Bởi việc khởi tố vụ án nào, bắt ai và truy tố ai, nó cho biết hướng đánh của ông Nguyễn Phú Trọng.

Năm ngoái, vụ án kinh tế Tân Hoàng Minh và FLC làm rúng động dư luận, tuy nhiên, đến cuối năm, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh và Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa thì các “hổ báo” trong Bộ Chính trị không thể khinh xuất những tuyên bố của Tô Ân Xô trước báo giới.

Kim Ngọc – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Su-22 lại rơi cùng nhiều câu hỏi về khả năng tác chiến của loại khí tài này

>>> Sabeco từ bãi rác trong tay nhà nước, trở thành “viên ngọc quý” trong tay tỷ phú Thái Lan

>>> Sự dối trá đã dẫn đến thất bại của VinFast tại Mỹ

Ông Trọng thúc, ông Nên “chạy thục mạng”!


Kasse animation 7.8.2023