Đức: Mecklenburg – Vorpommern đóng cửa văn phòng liên lạc tại Việt Nam sau 4 năm

Trang Facebook của văn phòng liên lạc bang Vorpommern tại Việt Nam ( Ảnh chụp màn hình)

Bang Mecklenburg – Vorpommern sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc tại Việt Nam sau bốn năm. Theo thông tin từ Bộ Kinh tế bang trả lời Thông tấn xã Đức (DPA), sự trông chờ đã không được đáp ứng. Văn phòng liên lạc, khai trương vào năm 2019, sẽ là đầu mối liên lạc cho các công ty từ Mecklenburg – Vorpommern đang tìm kiếm các công nhân lành nghề từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Các công ty từ Đông Nam Á quan tâm đến việc đầu tư cũng có thể tìm người liên hệ với Mecklenburg – Vorpommern ở đó. Tuy nhiên, theo thông tin, chỉ có 11 người Việt Nam được văn phòng đưa đi đào tạo tại Mecklenburg – Vorpommern vào mùa hè năm 2021.

Đại sứ Nguyễn Hữu Tráng giới thiệu về tiềm năng hợp tác vào năm 2019 ( Ảnh chụp màn hình)
Bộ Kinh tế bang cho biết: “Năm 2022, không có công nhân lành nghề Việt Nam nào được đưa sang Mecklenburg – Vorpommern để học tiếng Đức và dự kiến sẽ không có ai vào năm 2023”. Cũng không có quan hệ của doanh nghiệp nào từ Việt Nam, Lào và Campuchia quan tâm đến việc đầu tư vào Đức đã được môi giới thông qua văn phòng Hà Nội. Mối liên hệ của các công ty từ vùng Đông Bắc với ý định đầu tư vào Đông Nam Á chỉ giới hạn ở hai công ty đã xuất khẩu sản phẩm của họ sang Việt Nam.
Văn phòng liên lạc được cho là đã tiêu tốn của bang này 437.000 euro. Điều này bao gồm chi phí nhân sự và đồ đạc. Hợp đồng kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Trong tương lai, các công ty quan tâm nên dựa vào các đối tác khác khi tuyển dụng công nhân lành nghề từ các nước thứ ba, chẳng hạn như Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Đức. Ngoài ra, một nhóm gồm 25 người Việt Nam đã đến MV thường xuyên trong nhiều năm để hoàn thành khóa đào tạo điều dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Rostock. Bộ nhấn mạnh rằng nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm lao động có tay nghề cao từ nước ngoài. Việc nhập cư là cần thiết để loại bỏ tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên môn.
: Lâu đài Schwerin, trụ sở của Nghị viện bang Mecklenburg-Vorpommern
Quang cảnh Hà Nội, nơi đặt văn phòng liên lạc của bang Mecklenburg-Vorpommern từ 4 năm qua
Trung Khoa – Thoibao.de ( Biên dịch) 

Nguồn: https://www.zeit.de/news/2023-02/06/mv-schliesst-kontaktbuero-in-vietnam-nach-vier-jahren

 

 

Kasse animation 7.8.2023