Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc đừng cố vượt qua “lằn ranh đỏ”

Link Video: https://youtu.be/GLQWEJ54lO4

Trao đổi với CNN ngày 19/2, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc – Linda Thomas Greenfield – đã đưa ra lời khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rõ rằng nếu Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào có suy nghĩ, ý định cung cấp vũ khí sát thương cho lực lượng Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine thì đó là điều không thể chấp nhận. Đó là lằn ranh đỏ”

Ngày 24/2 tới đây sẽ đánh dấu tròn một năm Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nhằm tìm kiếm những chiến thắng cục bộ để đánh dấu cột mốc cho cuộc chiến tranh này, tại một số khu vực như phía Tây tỉnh Lugansk, thành phố Bakhmut ở phía Đông Donetsk, Nga đã xúc tiến chiến dịch tấn công ồ ạt mới. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang giữ vững tinh thần và phòng tuyến bảo vệ, trong lúc trông đợi vào những khí tài mới từ NATO, với hy vọng sẽ tiến hành phản công vào cuối mùa xuân năm nay.

Theo lời chính trị gia Linda Thomas Greenfield, Washington hoan nghênh tuyên bố mong muốn hòa bình ở Ukraine của Bắc Kinh, tại Hội nghị An ninh Munich hôm 18/2. “Nhưng chúng tôi cũng khẳng định rằng nếu có bất kỳ ý định hoặc nỗ lực nào từ phía Trung Quốc hoặc từ các nước khác nhằm hỗ trợ Nga, thì đều là không thể chấp nhận được”, bà nói thêm.

Trong cuộc họp gỡ bên lề Hội nghị này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đã trao đổi với người đồng cấp Vương Nghị rằng, sự hỗ trợ khí tài cho Nga sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho mối quan hệ Washington – Bắc Kinh.

Những gì chúng ta thấy trong vài năm qua là một số sự hỗ trợ về chính trị và ngôn từ, thậm chí một số hỗ trợ phi sát thương. Nhưng chúng tôi rất lo ngại rằng Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine”, ông Blinken nói với NBC News trong cùng ngày.

Hình: CNN đưa tin về phát biểu của Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield

Vị Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định rằng, những động thái này cũng sẽ gây hậu quả không tốt đến mối quan hệ của hai nước, điều đã được Tổng thống Joe Biden chia sẻ trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều lần trước đây.

Cho đến nay, chúng tôi đã thấy các công ty Trung Quốc làm như vậy, và tất nhiên ở Trung Quốc không có sự phân biệt rõ ràng giữa các công ty và nhà nước”, ông Blinken nói thêm.

Trước đó, Mỹ cũng đã trừng phạt một công ty Trung Quốc với cáo buộc cung cấp hình ảnh vệ tinh của Ukraine cho Tập đoàn Wagner, một Tập đoàn có hàng nghìn lính tham chiến đánh thuê cho Nga.

Ngoài Trung Quốc, Iran là cái tên được Ngoại trưởng Mỹ nhắc đến, với tư cách là nước mở rộng hợp tác quân sự, cung cấp cho Nga máy bay không người lái, ngược lại cũng nhận hỗ trợ vũ khí từ Nga.

Quan hệ giữa hai nước vốn đã trở nên rạn nứt sau khi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tiến vào trong lãnh thổ của Hoa Kỳ, và bị bắn hạ vào đầu tháng 2. Nếu Bắc Kinh quyết tâm tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa”, cung cấp vũ khí để giúp Nga, quan hệ giữa hai nước sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.

Hình: Báo BBC news có bài “Hoa Kỳ: Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí cho Nga trong chiến tranh Ukraine”

Trả lời kênh CBS News, ông Blinken cũng cho biết, Hoa Kỳ cũng rất lo ngại về việc Trung Quốc giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhằm làm tê liệt nền kinh tế của nước này. Bằng chứng là thương mại của Trung Quốc với Nga đã càng ngày càng gia tăng. Trung Quốc trở thành một trong những thị trường lớn nhất ủng hộ dầu mỏ, khí đốt và than đá của Nga.

Khi được CBS hỏi liệu Hoa Kỳ có giúp các nước khác trong khối quân sự NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine hay không, vị Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không nên tập trung cố định vào bất kỳ hệ thống vũ khí cụ thể nào“.

Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây tất nhiên sẽ đảm bảo cho Ukraine có những gì họ cần, cho một cuộc phản công sắp diễn ra “trong những tháng tới“.

Hãng Reuters cùng ngày 18/2 đưa tin, về phía Trung Quốc, phát biểu tại Munich, ông Vương Nghị cho rằng, Trung Quốc “không đứng yên cũng không đổ dầu vào lửa” trong cuộc chiến này ở Ukraine.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chặn phe Chính kết nối Israel, Trọng – Huệ quay đầu chầu Nga, trung thành với vũ khí đồng nát

>>> “Cọp dữ” vồ “sư tử già”! Đinh Văn Nơi “thộp cổ” Tướng Công an Đỗ Hữu Ca

>>> “Chốt kèo”! Võ Văn Thưởng bị Tô Lâm đẩy vào ghế Chủ tịch nước, “sát khí” đang chờ!

“Chủ nghĩa Xã hội đến một lúc nào đó sẽ tiêu hết tiền của người khác”


Kasse animation 7.8.2023