Chắp cánh cho hổ Đinh Văn Nơi, Tô Lâm đang tính nước cờ gì?

Link Video: https://youtu.be/y7NCIdVc0Ro

Ông Đinh Văn Nơi là người ăn to nói lớn, khi đánh án mà phải án khủng, án có liên quan tới quan chức hoặc những người có quen biết lớn. Cách này, dân trong ngành ở khu vực miền Nam gọi là “lấy số”. Giới giang hồ gọi từ “lấy số” là làm nên thành tích để nâng hạng. Trong ngành Công an cũng thế, muốn lấy lòng cấp trên thì Công an cũng cần phải “lấy số” như thế.

Con người ông Đinh Văn Nơi đi lên bằng những thành tích nổi bật. Không phải ngẫu nhiên mà ông Nơi nói một câu ấn tượng trước báo giới rằng, “tui tìm những ai quen biết lớn tui bắt trước”. Câu này là câu muốn “lấy số” trước ông Tô Lâm. Chỉ cần Tô Lâm đứng từ trên cao quan sát, thuộc cấp nào “lấy số” được thì chọn người đó làm lính tiên phong. Và ông Đinh Văn Nơi đã làm với vụ án Mười Tường chấn động đất An Giang.

Hầu hết các sỹ quan công an đều làm trò là chính. Chủ yếu là bắt những “tép riu” là những tội phạm hình sự không quen không biết với thế lực chính trị. Trong xã hội mà công an nào cũng né quen biết, nhưng ông Đinh Văn Nơi phán một câu “xanh rời” và thực hiện trước mặt Tô Lâm, thì ông ta thành “ngôi sao sáng” ngay tức thì, mặc dù việc bắt tội phạm bất kể người đó có quen ai hay không, là trách nhiệm mà ông Nơi phải làm, chứ chẳng phải công lao gì cả. Bởi xã hội Công an đều vô dụng nên có một công an hữu dụng nổi lên, thì lập tức anh ta thành “ngôi sao” sáng.

Hình: Ông Đinh Văn Nơi có phó tướng mới

Có người nhận xét, ông Đinh Văn Nơi có con mắt tinh tường khi nhìn ra được cách trở thành ngôi sao trong thời đại hàng loạt công an là “thỏ đế”. Và đó là cách tốt nhất để ông Đinh Văn Nơi tiến về Bộ Công an đảm nhiệm những vị trí quan trọng sau này, bởi ở Bộ Công an, các phe phái chiến nhau rất hăng, ai cũng cần một dũng tướng như Đinh Văn Nơi về phe mình. Trước mắt, Tô Lâm đã “xí phần”, nên chẳng ai dám kéo Đinh Văn Nơi về với mình.

Có thể nói, trong ngành Công an, kiểu “tui tìm ai quen lớn tui bắt trước” thành mốt thời thượng hiện nay. Ngày 30/9/2022, ông Cù Quốc Thắng, Trung tá, Trưởng Công an TP.Cẩm Phả, đã cho bắt tạm giam 4 cán bộ để điều tra về hành vi nhận hối lộ, liên quan đến việc nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Việc làm này của ông Cù Quốc Thắng được ông Đinh Văn Nơi đánh giá cao, vì có cách làm việc tương tự như ông Nơi. Lúc đó, ông Nơi mới về Quảng Ninh có 30 ngày.

Không biết ông Cù Quốc Thắng có cố tình “lấy số” trước mặt Đinh Văn Nơi hay không, nhưng rõ ràng, ông Đinh Văn Nơi như “vớ được vàng” khi dưới trướng ông có người dám động chạm như vậy. Và nhờ đó, ông Cù Quốc Thắng được Đinh Văn Nơi đề xuất với Tô Lâm tuyển về làm phó tướng. Và tất nhiên, Tô Lâm đồng ý.

Hình: Cuối tháng 9/2022, Cù Quốc Thắng cho tóm 4 quan chức ở TP Cẩm Phả

Ngày 2/3, ông Đinh Văn Nơi cho Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là Quyết định bổ nhiệm Trung tá Cù Quốc Thắng, Trưởng Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Như vậy là, sau thời gian hơn 5 tháng đến Quảng Ninh, ông hổ Tướng Đinh Văn Nơi được Tô Lâm chắp thêm cánh. Giờ đây, Đinh Văn Nơi đã có đồng đội mới, không biết có phối hợp ăn ý hay không thì còn cần phải có thời gian trả lời. Để nắm hết Công an Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi cần có một phụ tá lâu năm công tác tại tỉnh này, và Cù Quốc Thắng là thích hợp nhất.

Tại Quảng Ninh, ông Tô Lâm đang cần Đinh Văn Nơi đánh án lớn, động chạm đến những nhóm lợi ích có dây mơ rễ má với Trung ương. Những nhóm này không dễ động đến. Những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính quan tâm đặc biệt tới tỉnh này, việc “lựa người nào quen lớn bắt trước”, đối với đất Quảng Ninh là không hề dễ dàng. Đợi xem diễn biến.

Ngọc Hàn – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước?

>>> Chính trường khốc liệt, Tô Đại Tướng “hùng hổ” cầm đao nháo nhào chạy trốn

>>> Nuốt cục tiền không trôi, “Đảng của giai cấp công nhân” tỏ ra lươn lẹo

Thế lực của Tô Lâm tại Bộ Công an vẫn chưa yên, mạnh nhưng “hở sườn”


Kasse animation 7.8.2023